Công đoàn Tổng cục Kỹ thuật: Nòng cốt trong việc tổ chức, thực hiện công tác chính sách xã hội

LINH NGUYÊN |

Tại Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), những năm qua cuộc sống nhiều đoàn viên CĐ thay đổi, kinh tế gia đình phát triển. Đây là một trong những kết quả của việc thực hiện tốt công tác chính sách xã hội với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của lãnh đạo chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp trong Tổng cục, sự quan tâm của Ban CĐ Quốc phòng.

Hỗ trợ đoàn viên vượt qua khó khăn

Cùng làm việc tại Kho K896 (Cục Quân khí), vợ chồng anh Phùng Văn Xuân và chị Đoàn Thị Lương nay đã yên tâm về kinh tế gia đình. Từ chỗ khó khăn, sau khi được CĐ tạo điều kiện cho vay vốn, anh chị đã khai hoang trồng cây, chăn nuôi. Đến nay gia đình đã mua được đất xây nhà, có ôtô, kinh tế gia đình không chỉ ổn định mà ngày càng phát triển. Anh chị từng được tôn vinh tại hội nghị tuyên dương những gương làm kinh tế giỏi của CĐ toàn quân. Trao đổi với chúng tôi, anh Ngô Trọng Phúc - Chủ tịch CĐCS Kho K896 - cho biết, để đơn vị có nhiều đoàn viên CĐ có được cuộc sống đầy đủ như hiện nay, hằng quý, hằng năm CĐ đều tổ chức họp trao đổi kinh nghiệm về làm kinh tế gia đình, mà chủ yếu là trồng cây hồ tiêu, chanh leo, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Không chỉ chăm lo cho các đoàn viên của mình, CĐCS Kho K896 còn vận động anh chị em thường xuyên thực hiện các công tác xã hội như hiến máu nhân đạo với tinh thần thương người như thể thương thân. Gần đây nhất, trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đơn vị đã hiến 91 đơn vị máu.

Tại Cục Quân khí, thực hiện công tác chính sách xã hội trong tổ chức CĐ, đến nay có 65 đoàn viên đặc biệt khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó nhà “Mái ấm CĐ, nghĩa tình đồng đội” là 14 nhà. Các CĐCS của Cục Quân khí đã chủ động báo cáo đề nghị xét vay vốn từ Quỹ hỗ trợ vốn của Bộ Quốc phòng, đến nay tổng số tiền được vay là 255 triệu đồng, đã triển khai cho 125 lượt đoàn viên vay và sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao. Nguồn thu nhập từ phát triển kinh tế gia đình của một số đoàn viên đạt từ 100 - 500 triệu đồng/năm.

Khẳng định vai trò của CĐ ở đơn vị

Một trong những kinh nghiệm để nhiều đơn vị trong toàn Tổng cục Kỹ thuật làm tốt công tác chính sách xã hội là phát huy vị trí, vai trò của tổ chức CĐ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh. Hoạt động chính sách xã hội của tổ chức CĐ phải được kết hợp chặt chẽ nội dung phong trào ở đơn vị và tình hình thực tế của CĐCS, gắn với việc xây dựng các mô hình, gương điển hình tiêu biểu…

Với những kinh nghiệm này, BCH CĐCS các đơn vị đã tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất với thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện về thời gian, vật chất; chú trọng tuyên truyền giáo dục đoàn viên CĐ tích cực tham gia ủng hộ, hưởng ứng công tác xã hội với tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, thực hiện chương trình “1 tỉ đồng vì CNVCLĐ quốc phòng” này là chương trình “Mái ấm CĐ, nghĩa tình đồng đội” do Ban CĐ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị phát động, hằng năm 100% cán bộ, đoàn viên của Tổng cục Kỹ thuật tích cực ủng hộ, số tiền quyên góp được đã được quản lý, chuyển về Ban CĐ Quốc phòng đúng thủ tục, thời gian quy định.

Cục Chính trị đã hướng dẫn CĐCS chủ động khảo sát, nắm tình hình hoàn cảnh của đoàn viên, đề nghị xét hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm CĐ, nghĩa tình đồng đội” đúng đối tượng, đủ điều kiện, tuyệt đối không để xảy ra mất đoàn kết, khiếu kiện. Chính vì vậy gia đình đoàn viên CĐ có nơi ở khang trang, an toàn, đoàn viên yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Đến nay, đã ủng hộ được gần 1,2 tỉ đồng cho chương trình; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 23 nhà.

Không chỉ chăm lo cho đoàn viên của đơn vị, các CĐCS phối hợp với cơ quan chức năng đơn vị phát động, thực hiện nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn. Nhiều đơn vị tổ chức khám-chữa bệnh miễn phí cho đồng bào các vùng dân tộc ít người ở gần khu vực đóng quân như Tây Nguyên, Quảng Trị; hằng năm 100% số cán bộ, đoàn viên CĐ tham gia ủng hộ các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Ngày vì người nghèo...

Thông qua hoạt động công tác chính sách xã hội của tổ chức CĐ đã xây dựng được mối đoàn kết gắn bó trong từng đơn vị, tạo tình đoàn kết quân dân, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn và đặc biệt là góp phần quan trọng xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng vành đai an toàn đảm bảo an toàn cho nhà kho, trạm xưởng. Đồng thời, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức CĐ ở đơn vị cơ sở, thực sự là nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động chính sách xã hội.

Sáng 22.3, tại Quảng trường Ba Đình, nhân dịp Đại hội đại biểu CĐ Tổng cục Kỹ thuật lần thứ VIII, CĐ Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức lễ báo công và tôn vinh 21 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2013-2018. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào và lan rộng mãi”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, của Tổng cục Chính trị, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Tổng cục Kỹ thuật đã được vận dụng linh hoạt, gắn chặt với phong trào “Thi đua quyết thắng”, 5 năm qua, toàn Tổng cục có 2.777 sáng kiến; 400 công trình, sản phẩm sáng tạo; 170 đề tài nghiên cứu của đoàn viên, CNVCLĐ quốc phòng được công nhận và áp dụng vào thực tiễn, tiết kiệm, làm lợi hơn 17 tỉ đồng cho quân đội, Nhà nước.

LINH NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện xử lý ổn thỏa 15 vụ đình công

Kỳ Quan |

Huyện Cần Đước (tỉnh Long An) mới phát triển công nghiệp, nhiều doanh nghiệp ra đời trong thời gian qua, lực lượng công nhân cũng tăng nhanh. Tranh chấp lao động cũng thường xuyên xảy ra, dẫn đến các cuộc đình công. LĐLĐ huyện Cần Đước đã đứng ra giải quyết ổn thỏa 15 cuộc đình công... 

Phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được CĐCS

Nam Dương |

Sáng 22.3, Đại hội CĐ Caosu VN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã diễn ra phiên họp chính thức.

Khối thi đua các Tổng Cty Nhà nước: Các phong trào thi đua trở thành hoạt động thường xuyên

Quế Chi |

Sáng 22.3, tại Hà Nội, Khối thi đua các Tổng Cty Nhà nước (TCTNN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

LĐLĐ huyện xử lý ổn thỏa 15 vụ đình công

Kỳ Quan |

Huyện Cần Đước (tỉnh Long An) mới phát triển công nghiệp, nhiều doanh nghiệp ra đời trong thời gian qua, lực lượng công nhân cũng tăng nhanh. Tranh chấp lao động cũng thường xuyên xảy ra, dẫn đến các cuộc đình công. LĐLĐ huyện Cần Đước đã đứng ra giải quyết ổn thỏa 15 cuộc đình công... 

Phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được CĐCS

Nam Dương |

Sáng 22.3, Đại hội CĐ Caosu VN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã diễn ra phiên họp chính thức.

Khối thi đua các Tổng Cty Nhà nước: Các phong trào thi đua trở thành hoạt động thường xuyên

Quế Chi |

Sáng 22.3, tại Hà Nội, Khối thi đua các Tổng Cty Nhà nước (TCTNN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.