Công đoàn - tổ chức không thể thiếu trong doanh nghiệp

NHẬT HỒ |

Ngày 24.12, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo “Công đoàn đồng hành vì sự nghiệp phát triển bền vững của doanh nghiệp”. Điều đặc biệt là các doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước đã hiểu rất sâu, thậm chí rất rõ ràng về tổ chức Công đoàn (CĐ), xem CĐ là tổ chức không thể thiếu trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Nói thay cho cán bộ CĐ

Cả hội trường của cuộc hội thảo rất bất ngờ khi ông Lê Quang Khánh - Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau, vừa là Chủ tịch CĐCS - nêu vấn đề: “Cán bộ CĐ luôn ý thức mình thực sự là đồng chí, đồng nghiệp, người bạn gần gũi thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của anh chị em công nhân lao động. Luôn quan tâm đến đời sống của tập thể, đoàn viên, NLĐ, xây dựng tổ chức CĐ thật sự là tổ ấm thứ hai của đoàn viên. CĐ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân, NLĐ. Hiểu NLĐ đang cần gì để đáp ứng yêu cầu”.

Lạ, vì đây là lời của một Phó Tổng Giám đốc Cty của DN ngoài nhà nước chứ không phải lời của cán bộ công đoàn chuyên trách. Nhất là trong bối cảnh lâu nay, đâu đó vẫn còn chủ DN ngoài nhà nước hạn chế hoạt động của các tổ chức, trong đó có CĐ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Chí Cường - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Du lịch Minh Hải: “Ở Cty chúng tôi, Chủ tịch HĐQT luôn nhắc nhở anh em: NLĐ chính là tài sản vô giá của Cty và CĐCS là nơi tốt nhất mà NLĐ gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và thông qua hoạt động của mình CĐCS cũng giúp NLĐ nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của DN để từ đó NLĐ an tâm đoàn kết thi đua trong kinh doanh, nâng cao hiệu quả lao động và chất lượng sản phẩm…”.

Phó Tổng Giám đốc Cty CP xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn Đinh Việt Triều thẳng thắn: “Khi vai trò của tổ chức CĐCS trong DN được phát huy hiệu quả thì phong trào sản xuất, kinh doanh trong DN được đẩy mạnh, sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho DN cũng như NLĐ trong DN. Đồng thời tạo động lực cho DN phát triển bền vững và xây dựng đội ngũ LĐ vững mạnh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, hình ảnh, thương hiệu của DN trên thị trường”.

Xây dựng mối quan hệ hài hòa

Hầu hết các tham luận đều cho rằng cần có mối quan hệ hài hòa giữa CĐCS trong các DN ngoài nhà nước và chủ DN tại đây. Thực tế cho thấy, nơi nào quan tâm, có mối quan hệ hài hòa thì NLĐ được ổn định cả về vật chất lẫn tin thần. Khi ổn định thì các DN và CĐCS mới phát triển.

LĐLĐ huyện Ngọc Hiển đưa ra chủ đề thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐVCĐ và NLĐ với 5 giải pháp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất theo LĐLĐ huyện Ngọc Hiển là “CĐCS phải luôn đồng hành cùng DN chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ”.

Ông Võ Thanh Tòng - Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau - cho rằng tại hội thảo đã có nhiều cách làm hay, thiết thực từ cơ sở. Đây là dịp các CĐCS khu vực ngoài nhà nước học tập lẫn nhau. Nhân đây Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các cấp CĐ trong tỉnh cần quan tâm nhiều hơn nữa các hoạt động CĐ khu vực ngoài nhà nước.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.