Công đoàn tỉnh Lào Cai tích cực hướng đến ngày hội lớn của dân tộc

ĐỒNG HỒNG |

Kết thúc giai đoạn 1 của cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, có 35.188 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ở các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai tham gia.

Cụ thể, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra từ ngày 3.5.2021-16.5.2021 là một hoạt động trong chương trình “Công nhân viên chức lao động với ngày hội của toàn dân” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận 5 đơn vị có số lượng công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia thi nhiều nhất đó là LĐLĐ các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Sa Pa, Mường Khương và Công đoàn ngành Giáo dục.

Được biết, nhiều Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích hàng tuần cho các cá nhân tại địa phương mình để kịp thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ với ngày hội của toàn dân.

Bên cạnh đó, từ ngày 17-23.5.2021, các cấp Công đoàn tiếp tục phát động cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của cuộc thi đó là chia sẻ thông tin, hình ảnh của đoàn viên. CNVCLĐ tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong bầu cử góp phần đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam

Ngoài ra, các cấp Công đoàn tiếp tục phát động cho đoàn viên, CNVCLĐ đề xuất với người sử dụng lao động bố trí thời gian sản xuất phù hợp và đảm bảo quyền lợi của công nhân, lao động trong thời gian đi bầu cử. Các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở cần phải tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công nhân, lao động khi tham gia các hoạt động của bầu cử.

ĐỒNG HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc: Chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Bảo Hân |

Bên cạnh chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc còn góp phần đảm bảo phòng chống dịch tại các điểm bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

LĐLĐ huyện Thanh Chương: Thành lập mới 2 công đoàn cơ sở với 146 đoàn viên

Lê Huyền |

Ngày 17.5, LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nông sản Nghệ An với 137 đoàn viên và Công đoàn Công ty cổ phần Đức Nga với 9 đoàn viên.

Đảm bảo đoàn viên Công đoàn nhận thức đầy đủ về công tác bầu cử

Thành An |

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác tuyên truyền về bầu cử đã được tiến hành rộng khắp, hiệu quả trong các cấp Công đoàn. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức, tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, đảm bảo người lao động nắm được quy trình bầu cử, quyền của công dân khi đi bầu cử...

Công đoàn Khu công nghiệp Thái Bình tuyên truyền bầu cử, kiểm tra phòng dịch tại doanh nghiệp

Bá Mạnh |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công đoàn hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Các cấp công đoàn cần chủ động, căn cứ vào các quy định hiện hành về tài chính công đoàn để thực hiện việc hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, kể cả những nơi chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng phải có sự hỗ trợ kịp thời với người lao động.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc: Chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Bảo Hân |

Bên cạnh chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc còn góp phần đảm bảo phòng chống dịch tại các điểm bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

LĐLĐ huyện Thanh Chương: Thành lập mới 2 công đoàn cơ sở với 146 đoàn viên

Lê Huyền |

Ngày 17.5, LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nông sản Nghệ An với 137 đoàn viên và Công đoàn Công ty cổ phần Đức Nga với 9 đoàn viên.

Đảm bảo đoàn viên Công đoàn nhận thức đầy đủ về công tác bầu cử

Thành An |

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác tuyên truyền về bầu cử đã được tiến hành rộng khắp, hiệu quả trong các cấp Công đoàn. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức, tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, đảm bảo người lao động nắm được quy trình bầu cử, quyền của công dân khi đi bầu cử...

Công đoàn Khu công nghiệp Thái Bình tuyên truyền bầu cử, kiểm tra phòng dịch tại doanh nghiệp

Bá Mạnh |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công đoàn hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Các cấp công đoàn cần chủ động, căn cứ vào các quy định hiện hành về tài chính công đoàn để thực hiện việc hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, kể cả những nơi chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng phải có sự hỗ trợ kịp thời với người lao động.