Công đoàn tỉnh Bình Dương - một năm tận tụy vì người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân lao động tỉnh Bình Dương chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với mong ước dịch bệnh hoàn toàn được khống chế để công việc và thu nhập tốt hơn. Các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương cũng đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động chăm lo cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đêm nhận hàng, ngày phân phát cho người lao động

Năm 2021, Bình Dương là tỉnh đứng thứ 2 của cả nước chịu tác động xấu của dịch bệnh. Tỉnh phải trải qua hơn 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch. Hàng ngàn doanh nghiệp không thể hoạt động, việc ngày kéo theo khoảng 500.000 người lao động phải ở nhà để phòng dịch không có việc làm, không có thu nhập.

Từ khoảng cuối tháng 7.2021, những người lao động tự do, lao động chưa có giao kết hợp đồng lao động bắt đầu gặp khó khăn nghiêm trọng. Do tính chất công việc và thu nhập bấp bênh, nên chỉ sau 1 tháng ở nhà thì hàng nghìn lao động bắt đầu hết tiền tích trữ, thậm chí hết lương thực, ở phòng trọ không còn gì để ăn.

Trong bối cảnh đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã vận hành đường dây nóng tiếp nhận thông tin hỗ trợ. Hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn qua zalo, facebook xin hỗ trợ gấp lương thực, thực phẩm. Tất cả đều được tổng hợp lại, phân chi theo địa bàn để hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động. Cán bộ công đoàn ban đêm thì tiếp nhận và phân chia nhu yếu phẩm, ban ngày thì vận chuyển phân phát đến phòng trọ. Những phần quà là gạo, dầu ăn, mì tôm, rau củ quả, trứng gà đã đến tay người lao động đúng lúc họ khó khăn nhất, cần giúp đỡ nhất.

Ông Lưu Thế Thuận - Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho biết, việc hỗ trợ lương thực thực phẩm được thực hiện liên tục trong hơn 3 tháng giãn cách. Qua tháng 10.2021, các công nhân bắt đầu đi làm trở lại nhưng chưa có thu nhập, vẫn còn khó khăn, Liên đoàn Lao động tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp mạnh thường quân hỗ trợ. Đơn vị đã vận động được thêm hàng chục nghìn phần quà nhu yếu phẩm vận chuyển đến tận công ty trao cho công nhân.

Chăm lo tốt hơn cho NLĐ trong dịp Tết

Cuối năm Âm lịch 2021, cuộc sống công nhân đã dần ổn định trở lại sau một năm đại dịch nghiêm trọng. Có người bắt đầu sắm sửa quần áo cho con, có người mua vé tàu đặt vé xe chuẩn bị về quê đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên vẫn còn những người khó khăn không thể về quê. Trong bối cảnh này, cán bộ công đoàn Bình Dương đang khẩn trương triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động. Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho biết, đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch chăm lo cho đoàn viên người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo bà Loan, qua khảo sát tình hình lao động ở các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở cho thấy số công nhân lao động không về quê ở lại Bình Dương đón Tết Nhâm Dần 2022 khoảng 500.000 lao động. Trong số lao động ở lại, có khoảng gần 23.000 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ tặng quà, mỗi suất 500.000 đồng, với tổng số tiền gần 12 tỉ đồng. Việc này nhằm kịp thời chia sẻ, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động vượt qua khó khăn, an tâm gắn bó với doanh nghiệp và làm việc lâu dài tại Bình Dương.

Về phía các cấp công đoàn sẽ trích tài chính công đoàn dự kiến chi hỗ trợ 639.000 đoàn viên, người lao động, mỗi suất 300.000 đồng, với tổng số tiền là 191 tỉ đồng. LĐLĐ tỉnh Bình Dương sẽ triển khai các hoạt động thăm tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Quan tâm đặc biệt đến những đoàn viên mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện hoặc tại nơi ở. Các cấp công đoàn cũng sẽ thăm tặng quà người lao động khó khăn không về quê đón Tết ở lại các nhà trọ. Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương đơn vị cố gắng cân đối các nguồn thu chi, kinh phí công đoàn và vận động xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho người lao động trong năm bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh.

Từ khi đợt dịch thứ 4 xảy ra đến nay, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã chi nguồn tài chính rất lớn để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động. Bà Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, đơn vị chi gần 200 tỉ hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tuyến đầu chống dịch. Chi gần 156 tỉ hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”.

LĐLĐ tỉnh tiếp nhận 10 tỉ tiền mặt và 640 tấn hàng hóa từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Nguồn lực này được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp cho công nhân lao động trong giai đoạn giãn cách xã hội đầy khó khăn. LĐLĐ tỉnh đã đến tận nhà trọ hỗ trợ cho trên  90.000 phòng trọ với khoảng 190.000 người thụ hưởng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương đã có thông báo lương, thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, đã có trên 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương thông báo về lương, thưởng Tết cho người lao động.

Phiên chợ 0 đồng tiếp sức công nhân lao động Bình Dương ngày trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 5.12, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương đã mở phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ những người khó khăn sau đợt dịch COVID-19 thứ 4.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương giới thiệu 1.300 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh Bình Dương với cán bộ công đoàn, công nhân lao động, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Bình Định: Cần xử lý triệt để các biệt thự không phép trong đất quy hoạch

Hoài Luân |

Hơn 3 năm qua, người dân sống dọc tuyến ven biển ĐT.639 cũ đoạn qua xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc về việc có 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố dù đã nằm trong phần đất đang quy hoạch dự án.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Hơn 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương đã có thông báo lương, thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, đã có trên 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương thông báo về lương, thưởng Tết cho người lao động.

Phiên chợ 0 đồng tiếp sức công nhân lao động Bình Dương ngày trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 5.12, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương đã mở phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ những người khó khăn sau đợt dịch COVID-19 thứ 4.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương giới thiệu 1.300 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh Bình Dương với cán bộ công đoàn, công nhân lao động, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.