Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Trong ngày đầu diễn ra Đại hội CĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI (ngày 28.6), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp CĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ký kết TƯLĐTT với nhiều điểm có lợi hơn cho NLĐ

Trong 5 năm qua, những nỗ lực của các cấp CĐ tỉnh đã giúp đời sống đoàn viên và NLĐ được nâng cao rõ rệt. Các chính sách, pháp luật về lao động luôn được tổ chức CĐ giám sát chặt chẽ giúp NLĐ yên tâm làm việc, các cán bộ CĐ cũng luôn chủ động bàn bạc để ngày càng nâng cao các chế độ phúc lợi cho NLĐ ở trong DN. Đồng thời, thương lượng với chủ DN để có các thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngày càng có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ cao hơn luật định.

Ông Châu Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BRVT - cho biết: Việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT luôn được các cấp CĐ đặc biệt quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng, nội dung, hạn chế việc sao chép các điều khoản trong Bộ luật Lao động. Tính đến nay, đã có 82% số DN ký kết TƯLĐTT, trong đó nhiều thoả ước có ít nhất 2 điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định pháp luật như: Chế độ phúc lợi tập thể, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, một số chế độ đối với lao động nữ, trợ cấp tiền tàu xe khi nghỉ phép, hỗ trợ phương tiện đi lại, xây nhà tập thể cho CNLĐ, mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm tai nạn.

Ngoài ra, các cấp CĐ còn chủ động đề xuất với chính quyền các cấp, các giải pháp xây dựng CĐCS vững mạnh, tích cực tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, phúc tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động tại các DN, bữa ăn ca của NLĐ. Qua đó đã góp phần tác động tích cực đến DN, điều chỉnh các chính sách chế độ lao động theo quy định của pháp luật và theo hướng có lợi cho NLĐ.

Phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ ngày càng tăng lên

Không chỉ chăm lo tới những chính sách lớn, chuyện “cái ăn, cái mặc”, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và NLĐ cũng được các cấp CĐ tỉnh BRVT đặc biệt xem trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức CĐ tỉnh đã thăm, tặng hơn 418.933 phần quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 102 tỉ đồng; vận động xây tặng 94 căn nhà Mái ấm CĐ; trao 13.579 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Quỹ Trợ vốn của LĐLĐ tỉnh cũng đã tạo điều kiện cho 49.546 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Trong "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ", bên cạnh việc triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên do Tổng LĐLĐVN ký kết với các đơn vị, các cấp CĐ cũng đã ký kết chương trình phúc lợi giảm giá từ 5 - 25% khi tham gia các dịch vụ tốt hơn cho đoàn viên và NLĐ.

Từ những thành quả đã đạt được và dự báo tình hình 5 năm tới, BCH LĐLĐ tỉnh tiếp tục đề ra mục tiêu: Tập trung thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; tích cực xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hoà và tiến bộ, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh BRVT. Ông Châu Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BRVT - cho biết: “Cùng với sự định hướng của Đảng bộ tỉnh, những biện pháp đổi mới quyết liệt của Tổng LĐLĐVN và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tổ chức CĐ và giai cấp công nhân tỉnh BRVT quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng tỉnh BRVT thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch như Nghị quyết Đại hội VI tỉnh Đảng bộ đã đề ra”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đánh giá cao những nỗ lực của các cấp CĐ tỉnh BRVT trong 5 năm qua đã không ngừng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Mai Đức Chính cũng đề nghị CĐ tỉnh BRVT cần phải nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế mà đại hội đã nêu ra, để sớm tìm ra giải pháp. Đồng thời, gợi mở cho đại hội một số hướng đi trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần tiếp tục tập trung chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo các chính sách của NLĐ được thực hiện tốt, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Đồng thời, nâng cao kỹ năng đối thoại cho cán bộ CĐ để ký kết những TƯLĐTT có những điều khoản có lợi hơn cho đoàn viên và NLĐ cao hơn luật định.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.