Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam:

Công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên

Hà Anh - Quế Chi |

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trong buổi chiều 29.7, hội nghị đã diễn ra với các nội dung: Báo cáo công khai tài chính, báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến phát biểu tại hội trường và các tổ thảo luận, thông qua Nghị quyết hội nghị. 

Tháng 9.2019, công nhân sẽ vào ở khu thiết chế Công đoàn Hà Nam

Báo cáo giải trình tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn trong thời gian tới. Đồng chí một lần nữa tái khẳng định sự cần thiết của triển khai Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”, từ đó triển khai những nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng

Tiếp thu các ý kiến, đồng chí Trần Thanh Hải cho biết thêm, cần nghiên cứu ở tầm chiến lược cũng như có việc làm cụ thể để tạo ra nguồn lực đủ mạnh cho tổ chức Công đoàn theo như Chương trình đề ra.

Trước các ý kiến đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thiết chế Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, đồng chí Trần Thanh Hải cho biết, Đoàn Chủ tịch đang chỉ đạo sát sao thực hiện việc này và sẽ đưa ra giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các dự án trong thời gian tới.

“Thường trực Đoàn Chủ tịch luôn trăn trở về tiến độ thực hiện các dự án. Trong thời gian sắp tới, Đoàn Chủ tịch sẽ bàn riêng về thiết chế Công đoàn, nhận diện những khó khăn, giải pháp để báo cáo lại Ban Chấp hành. Các cấp Công đoàn cũng cần phải nỗ lực hơn nữa, chủ động vượt qua khó khăn để đạt được những kỳ vọng tổ chức Công đoàn đề ra. Hoàn thiện các thiết chế Công đoàn để Công nhân lao động- những người đóng góp cho kinh tế phát triển- được sống trong khu vực có chất lượng cuộc sống tốt hơn nơi họ hiện đang sống”- đồng chí Trần Thanh Hải nói.

Đồng chí cũng cho biết, vào tháng 9 năm nay, sẽ đưa những công nhân lao động đầu tiên vào thuê ở khu thiết chế Công đoàn Hà Nam; song hành với đó là cần đồng bộ hạ tầng, dịch vụ tại khu để phục vụ Công nhân lao động.

Đồng chí Trần Thanh Hải cũng tiếp thu nhiều ý kiến về đề án thực hiện chuỗi hoạt động kinh tế; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác tài chính Công đoàn...

Tại hội nghị, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII.

Các uỷ viên phải thực sự là "cầu nối"

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Hội nghị vui mừng được đón đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xin nghiêm túc tiếp thu và cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Đồng chí vào các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII. Ảnh: Sơn Tùng
Các đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII. Ảnh: Sơn Tùng

Hội nghị cũng trân trọng ghi nhận những đóng góp quan trọng đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, các đại biểu dự hội nghị đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, quan trọng vào các Báo cáo, Nghị quyết, Đề án, Chương trình và các nội dung của Hội nghị. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng, các cấp Công đoàn cần tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời chính sách, pháp luật, trọng tâm là Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Tiếp tục thực hiện thí điểm việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo nhóm ngành.

Các cấp Công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, trong đó đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế Công đoàn đã được phê duyệt, nhất là đối với thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam) để kịp bàn giao những căn hộ đầu tiên cho đoàn viên, NLĐ vào tháng 9.2019; đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai đầu tư xây dựng các thiết chế tại các địa phương khác, đảm bảo mục tiêu, tiến độ của Đề án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng và triển khai sớm kế hoạch chăm lo Tết Canh Tý năm 2020 cho công nhân viên chức lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ hai từ phải sang) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.
Ảnh: Sơn Tùng

Về một số định hướng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, các cấp Công đoàn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm nhất là đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực Công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh tình hình mới nhất là trước tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Đặc biệt, các uỷ viên Ban Chấp hành và các đồng chí chủ tịch công đoàn tại các ngành, địa phương, đơn vị cần phải biết dựa vào cấp ủy và chính quyền địa phương, tận dụng tốt sự ủng hộ của lãnh đạo đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xử lý những vấn đề phát sinh, thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

“Ngay sau Hội nghị này, đề nghị Công đoàn các cấp Công đoàn tập trung, nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cấp Công đoàn; phát huy các nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; phục vụ tốt hơn các nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động” - đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu.

Hà Anh - Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng dân tộc

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Cách đây 90 năm, tại Hà Nội tổ chức Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của tổ chức CĐVN ngày nay được thành lập. Kỷ niệm sự kiện lịch sử, sáng 28.7, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, lần thứ 3, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế Công đoàn

Hà Anh - Tất Thảo |

Ngày 29.7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục diễn ra ngày làm việc thứ hai.

Tổ chức Công đoàn phải luôn là lựa chọn đầu tiên của người lao động

Hà Anh - Quế Chi |

Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành dự Hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng dân tộc

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Cách đây 90 năm, tại Hà Nội tổ chức Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của tổ chức CĐVN ngày nay được thành lập. Kỷ niệm sự kiện lịch sử, sáng 28.7, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, lần thứ 3, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế Công đoàn

Hà Anh - Tất Thảo |

Ngày 29.7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục diễn ra ngày làm việc thứ hai.

Tổ chức Công đoàn phải luôn là lựa chọn đầu tiên của người lao động

Hà Anh - Quế Chi |

Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành dự Hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.