Công đoàn “tiếp sức” cho người lao động tuyến đầu chống dịch

Ngọc Ánh |

Chiều 10.6, ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cùng Đoàn công tác tới thăm, động viên, chia sẻ với những cố gắng, nỗ lực trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 của đội ngũ bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai - tuyến đầu chống dịch.

Trao đổi với Đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai Trần Thị Thu Hương cho biết, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều biến chủng. Vượt lên những khó khăn, thách thức, Trung tâm Y tế Hoàng Mai luôn thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Quận ủy về phòng chống dịch COVID-19. Với Trung tâm Y tế, công tác phòng, chống dịch đặc biệt là dịch COVID-19 luôn được đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách.

Trung tâm đã thành lập các đội phản ứng nhanh, thực hiện nhiệm vụ khoanh vùng, lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm nhanh nhất mỗi khi phát hiện F0. Một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm đang từng ngày phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp, nơi đã tiếp nhận trên 2.000 trường hợp trường hợp F1. Trong đó 1.431 trường hợp hết cách ly.

Ông Ngô Văn Tuyến bày tỏ sự thấu hiểu, chia sẻ với những vất vả, những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế đã và đang căng sức thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch.

“Các y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng dịch của quận Hoàng Mai đã không quản hy sinh lợi ích cá nhân, tạm rời xa gia đình, xa con nhỏ để chung tay đoàn kết cùng Thành phố khoanh vùng ổ dịch, điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn, và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi nhiễm bệnh, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, tiến tới đẩy lùi, chấm dứt dịch bệnh” – ông Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến cũng động viên đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Quận giữ gìn sức khỏe, tiếp tục chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức cả về vật chất, trang thiết bị, chủ động, sáng tạo tăng cường phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19, chăm sóc tốt cho sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt cho tổ chức Công đoàn Thủ đô, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến gửi tặng tập thể Trung tâm y tế quận Hoàng Mai 1 thùng quà trị giá 1 triệu đồng và 30 suất quà cho 30 đoàn viên, người lao động nơi đây (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng).

Được biết, trong 3 ngày (từ 08-10.6), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Đoàn do Thường trực làm Trưởng đoàn tới thăm, động viên, tặng 197.000.000 đồng cho đoàn viên, người lao động ngành y tế tuyến đầu chống dịch trên địa bàn Thủ đô. Đây là nguồn động viên tinh thần lớn, tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế Thủ đô vững vàng hơn, yên tâm hơn cùng chính quyền, các cấp ngành trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Sơn Tây

Ngọc Ánh |

Tiếp tục đồng hành, tiếp sức cùng lực lượng tuyến đầu chống COVID-19, sáng 10.6, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà đội ngũ bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.

Đề xuất phối hợp đánh giá chất lượng nguồn nước tại 50 khu ga khó khăn

Kiều Vũ |

Từ thực tế khảo sát và hoạt động Tháng Công nhân 2021, Công đoàn Đường sắt Việt Nam kiến nghị và đề xuất Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp đánh giá chất lượng nguồn nước tại 50 khu ga khó khăn nhất trong toàn ngành trên 274 khu ga đã khảo sát.

Công đoàn Dầu khí phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối

Hải Anh |

Ngày 9.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã phân phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối Tiền Hải tại Cơ quan Tập đoàn. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm động viên, hỗ trợ người lao động trong đợt dịch COVID-19 tái bùng phát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Sơn Tây

Ngọc Ánh |

Tiếp tục đồng hành, tiếp sức cùng lực lượng tuyến đầu chống COVID-19, sáng 10.6, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà đội ngũ bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.

Đề xuất phối hợp đánh giá chất lượng nguồn nước tại 50 khu ga khó khăn

Kiều Vũ |

Từ thực tế khảo sát và hoạt động Tháng Công nhân 2021, Công đoàn Đường sắt Việt Nam kiến nghị và đề xuất Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp đánh giá chất lượng nguồn nước tại 50 khu ga khó khăn nhất trong toàn ngành trên 274 khu ga đã khảo sát.

Công đoàn Dầu khí phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối

Hải Anh |

Ngày 9.6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã phân phát hơn 1.000 thùng nước khoáng chanh muối Tiền Hải tại Cơ quan Tập đoàn. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm động viên, hỗ trợ người lao động trong đợt dịch COVID-19 tái bùng phát.