Công đoàn tích cực tuyên truyền về bầu cử trong công nhân

Nam Dương |

Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn TPHCM đã liên tục tích cực tuyên truyền sâu, rộng về nội dung và đa dạng hình thức về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Lồng ghép tuyên truyền về phòng chống dịch và bầu cử

Từ nhiều ngày qua, trong chương trình phát thanh trên hệ thống loa nội bộ ở các nhà máy của Cty CP Dệt may và Đầu tư Thương mại Thành Công (KCN Tân Bình, TPHCM), cùng với nội dung phòng, chống dịch COVID-19 là nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch CĐ Cty CP Dệt may và Đầu tư Thương mại Thành Công, cho biết hằng tháng CĐ Dệt may Việt Nam có các nội dung tuyên truyền khác nhau và gửi đến các CĐCS. Đợt này, cùng với tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, CĐ Dệt may Việt Nam có các nội dung về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Khi nhận nội dung này, CĐ Cty đã gửi ngay cho các nhà máy phát thanh trên hệ thống loa nội bộ trong các nhà xưởng, tuyên truyền trên tivi ở nhà ăn cho các CNLĐ nghe, xem. Đối với khối văn phòng, CĐ gửi email đến từng cán bộ, nhân viên để mọi người cùng xem, tìm hiểu.

Còn ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch CĐ Cty PouYuen Việt Nam (Quận Bình Tân, TPHCM) cho biết, công ty đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho CNLĐ biết về ngày bầu cử.

Cụ thể, Cty dán bảng thông báo tại nhiều địa điểm trong Cty, thông tin qua nhóm Zalo nội bộ của Cty về quyền, nghĩa vụ của cử tri trong ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Một điểm thuận lợi là Cty không tổ chức làm việc vào chủ nhật, nên ngày bầu cử 23.5 tới đây, các CNLĐ của Cty chắc chắn sẽ không vướng bận về thời gian đi làm để đi bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tương tự, ông Lê Trần Thanh Hải, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ Cty may mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM) cho biết, ngoài việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, CĐ phối hợp với Cty tuyên truyền thường xuyên về bầu cử bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 23.5 tới đây.

“Nhiệm vụ của NLĐ trong doanh nghiệp là sản xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhưng NLĐ cũng phải thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình. Việc tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp chính là thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi công dân của NLĐ”, ông Hải nói.

Đa dạng hình thức, phong phú nội dung tuyên truyền

Ở cấp cơ sở là thế, còn cấp trên cơ sở, nhiều LĐLĐ quận, huyện và cả LĐLĐ TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đoàn viên CĐ và CNLĐ.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân, TPHCM cho biết, với đặc thù là quận có số lượng CNLĐ đông nhất thành phố, khoảng 350.000 người, LĐLĐ Quận đã tổ chức nhiều hình thức phong phú để tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chẳng hạn như tuyên truyền cho hơn 800 cán bộ CĐ của Cty PouYuen; phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ của quận đến tận các khu nhà trọ có đông CNLĐ để tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 cũng như về bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

LĐLĐ Bình Tân còn tổ chức chương trình Gameshow “Âm nhạc & công nhân”, xây dựng tiểu phẩm “Rủ nhau đi bầu”, đồng thời chuyển tải các tài liệu tuyên truyền về pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp do LĐLĐ TPHCM biên soạn để chuyển cho các CĐCS để tuyên truyền, vận động CNVCLĐ đi bầu cử đầy đủ, đúng luật, có trách nhiệm với lá phiếu của mình.

Ông Nguyễn Văn Hải, tâm sự: “Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức CĐ hiện nay là góp phần cùng các cơ quan chức năng tổ chức, thực hiện việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho NLĐ để phòng, chống dịch COVID-19 và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp. NLĐ được phòng, chống dịch tốt kể cả tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú, ở trọ mới bảo đảm sức khỏe làm việc cống hiến cho doanh nghiệp, xã hội và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình”.

Bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, TPHCM - cho biết, trong hai tháng 4, 5.2021, LĐLĐ quận đã xây dựng 2 tiểu phẩm tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia bầu cử với nội dung “Bầu cử là gì” và “Cùng nhau đi bầu” tuyên truyền tại 9 CĐCS có từ 300 lao động trở lên và trong “Ngày hội công nhân”, các khu nhà trọ, hội nghị tới tổng cộng hàng nghìn đoàn viên CĐ, CNLĐ. LĐLĐ quận cũng vận động NSDLĐ sắp xếp kế hoạch sản xuất kinh doanh, không tổ chức làm việc trong ngày 23.5 để đoàn viên, CNLĐ được nghỉ làm và đi bầu cử. Thông qua công tác tuyên truyền, LĐLĐ quận cũng phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trung tâm y tế của quận tuyên truyền, kiểm tra việc phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông lao động để đảm bảo an toàn sức khỏe cho NLĐ cũng như sản xuất của doanh nghiệp.

Đối với các khu nhà trọ thì phối hợp chính quyền địa phương, chủ nhà trọ trang bị nước sát khuẩn, giữ gìn vệ sinh nơi ở, hạn chế tự tập đông người và nhắc nhở ngày 23.5 các CNLĐ phải đi bầu cử để nghĩa vụ công dân của mình.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cũng cho biết, LĐLĐ TPHCM liên tục chỉ đạo các CĐ trên địa bàn TPHCM không lơ là, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên CĐ, CNVCLĐ hiểu ý nghĩa của việc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tích cực thực hiện nghĩa vụ công dân của mình thông qua nhiều hình thức phong phú. LĐLĐ cũng tổ chức các hội thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với hàng trăm nghìn lượt CNVCLĐ tham gia.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự về lần đầu tiên tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội

Hữu Phúc |

Sinh năm 1999, đây là lần đầu tiên anh Trần Khương Duy (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phú Quốc: Tăng cường đảm bảo an ninh trước, trong và sau bầu cử

Hoàng Dung |

Nắm chắc thông tin, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng, đảm bảo giao thông, thông suốt trước trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nội dung quan trọng được Công an Phú Quốc quán triệt, thực hiện nghiêm túc trên toàn thành phố.

Đồng Tháp: Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong đoàn viên, NLĐ

LƯU HÙNG |

Hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Tháp đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên và người lao động với nhiều nội dung và hình thức.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tâm sự về lần đầu tiên tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội

Hữu Phúc |

Sinh năm 1999, đây là lần đầu tiên anh Trần Khương Duy (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phú Quốc: Tăng cường đảm bảo an ninh trước, trong và sau bầu cử

Hoàng Dung |

Nắm chắc thông tin, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng, đảm bảo giao thông, thông suốt trước trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nội dung quan trọng được Công an Phú Quốc quán triệt, thực hiện nghiêm túc trên toàn thành phố.

Đồng Tháp: Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong đoàn viên, NLĐ

LƯU HÙNG |

Hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Tháp đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên và người lao động với nhiều nội dung và hình thức.