Nghệ An:

Công đoàn tích cực giải quyết tranh chấp lao động và hoạt động xã hội

LAM CHI - QUANG ĐẠI |

Đầu năm 2021, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã vào cuộc nhanh chóng, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc nóng trong hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương và tranh chấp lao động.

Công đoàn chung tay “giải cứu” nông sản

Sau Tết Nguyên đán, tại nhiều vùng chuyên canh trồng rau của tỉnh Nghệ An như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, TP.Vinh... xuất hiện tình trạng hàng nghìn tấn rau xanh đến mùa thu hoạch nhưng không thể bán được do giá quá thấp và không có đầu ra. Riêng lượng rau xanh (chủ yếu bắp cải) tồn đọng ở xã Diễn Phong (huyện Diễn Châu) khoảng 700-800 tấn, giá bán 1.000 đồng/kg nhưng vẫn không bán được. Nhiều hộ dân bỏ mặc rau hư thối trên ruộng hoặc thuê máy đến phá chuẩn bị canh tác vụ mới.

Trước tình trạng nói trên, tổ chức Công đoàn các địa phương đã vào cuộc, chung tay “giải cứu” nông sản cho bà con. LĐLĐ huyện Diễn Châu đã có thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giải cứu nông sản cho bà con. Đoàn thanh niên cũng vào cuộc. Cán bộ Công đoàn, đoàn thanh niên huyện Diễn Châu ra trực tiếp tận cánh đồng, tổ chức thu hoạch, thu gom, mua nông sản cho bà con, với sự hưởng ứng của nhiều cá nhân, tổ chức.

Sau 1 tuần, Công đoàn và đoàn thanh niên đã tiêu thụ giúp bà con nông dân khoảng 500/800 tấn rau tồn đọng.

Tại huyện Nghĩa Đàn, trước tình hình một số mặt hàng nông sản của nông dân, đặc biệt là quýt PQ của nông dân trên địa bàn huyện không tiêu thụ được, giá rẻ, LĐLĐ huyện đã có công văn kêu gọi đoàn viên người lao động chung tay ủng hộ bà con nông dân. Kết quả, đã có hàng chục tấn quýt PQ với giá hợp lý được “giải cứu”, giúp người nông dân tránh được thiệt hại.

Kịp thời giải quyết các tranh chấp lao động

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, tại Nghệ An đã xảy ra một số vụ đình công, ngừng việc tập thể với số lượng lớn lao động tham gia. Tổ chức Công đoàn các cấp đã vào cuộc kịp thời để giải quyết, ổn định tình hình.

Theo đó, ngày 16.2, gần 1.400 công nhân lao động của Công ty TNHH VietGlory (tại huyện Diễn Châu) đã tổ chức đình công trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Nguyên nhân của cuộc đình công từ yêu cầu tăng lương khi tăng sản lượng; phụ cấp xăng xe; tăng chế độ ăn ca; công nhân làm việc lâu năm phải có tiền làm thêm… Ngay sau khi nắm được thông tin, LĐLĐ huyện Diễn Châu đã xuống công ty, nắm tình hình, hướng dẫn công ty lấy ý kiến công nhân và làm việc với ban giám đốc để giải quyết những kiến nghị của người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu Phạm Đức Cường trực tiếp trao đổi, chia sẻ với công nhân. Cuộc đình công nhanh chóng chấm dứt, lãnh đạo công ty đã bổ sung thêm những chế độ có lợi cho người lao động. Sau đó, hơn 1.000 công nhân đã viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Cũng vào dịp Tết Nguyên đán, khoảng 180 lái của Nhà máy Ximăng Sông Lam (Đô Lương-Nghệ An) đã tự tổ chức ngừng việc tập thể, vì cho rằng Công ty thưởng Tết không công bằng. Ngay sau đó, cán bộ Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An - LĐLĐ huyện Đô Lương đã kịp thời vào cuộc, phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan chức năng giải quyết tranh chấp, ổn định tình hình, sau đó, hầu hết lái xe đã trở lại làm việc.

Theo thống kê, từ năm 2010 đến 2020, toàn tỉnh Nghệ An có gần 30 cuộc đình công, trung bình mỗi năm có từ 2-4 cuộc. Các cuộc đình công này đều được tổ chức công đoàn phối hợp giải quyết, ổn định nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi người lao động. Giai đoạn 2018-2020, các cấp công đoàn Nghệ An đã tham gia chỉ đạo giải quyết thành công 9 cuộc tranh chấp lao động tập thể, đình công; tư vấn, giải quyết kịp thời, hiệu quả 5 vụ tranh chấp lao động cá nhân...

“Qua các vụ tham gia giải quyết tranh chấp lao động, Công đoàn cấp trên cơ sở đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không chỉ giải quyết đình công, cán bộ Công đoàn còn làm rất tốt công tác phòng ngừa đình công” - ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chia sẻ.

LAM CHI - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tết đầu tiên không phải giải quyết tranh chấp lao động

Kiều Vũ |

Ngày 3.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, Tết Tân Sửu 2021 là năm đầu tiên LĐLĐ Thành phố, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội không phải đi giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công.

Một năm ở Bình Dương xảy ra 20 vụ tranh chấp lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Theo số liệu thống kê sơ bộ, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra 20 vụ tranh chấp lao động với số người tham gia là 14.327 người.

Chủ động hỗ trợ, chăm lo DN, đoàn viên, NLĐ để hạn chế tranh chấp lao động

Nam Dương |

Cần chủ động nắm bắt, hỗ trợ khó khăn của doanh nghiệp và chăm lo đoàn viên, người lao động để hạn chế tranh chấp lao động.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Tết đầu tiên không phải giải quyết tranh chấp lao động

Kiều Vũ |

Ngày 3.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, Tết Tân Sửu 2021 là năm đầu tiên LĐLĐ Thành phố, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội không phải đi giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công.

Một năm ở Bình Dương xảy ra 20 vụ tranh chấp lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Theo số liệu thống kê sơ bộ, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra 20 vụ tranh chấp lao động với số người tham gia là 14.327 người.

Chủ động hỗ trợ, chăm lo DN, đoàn viên, NLĐ để hạn chế tranh chấp lao động

Nam Dương |

Cần chủ động nắm bắt, hỗ trợ khó khăn của doanh nghiệp và chăm lo đoàn viên, người lao động để hạn chế tranh chấp lao động.