Công đoàn thương lượng để nâng cao phúc lợi cho người lao động

Nam Dương |

Tại TPHCM, từ thương lượng của công đoàn và được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nhiều doanh nghiệp đã nâng cao phúc lợi cho người lao động (NLĐ).

Tăng lương cho người lao động từ 5% đến 10%/năm

Từ nhiều năm nay, nhiều công nhân (CN) Tổng Công ty Việt Thắng sau giờ tan ca đêm không vội về nhà ngay mà nán lại cùng các CN đi làm ca sáng ăn bữa sáng được công ty phục vụ miễn phí. Bữa ăn với nhiều món như bún, bánh mì, chả cá nóng hổi, đảm bảo vệ sinh sẽ giúp NLĐ phục hồi sức khỏe sau một ca làm đêm vất vả cũng như đảm bảo năng lượng cho CN vào ca làm việc sáng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Việt Thắng - cho biết, việc chăm lo bữa ăn sáng miễn phí cho NLĐ sau ca làm đêm hay chuẩn bị vào làm ca sáng chỉ là một trong những hoạt động chăm lo cho NLĐ của Tổng Công ty và được ghi nhận trong TƯLĐTT.

Cũng trong TƯLĐTT của Tổng Công ty, những lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở đi được ăn suất ăn bồi dưỡng với mức 60.000 đồng - 70.000 đồng/bữa trong 1 tuần, cao hơn từ 35.000 đồng đến 47.000 đồng so với mức ăn ca hàng ngày của NLĐ bình thường. Khi sinh con, lao động nữ được Tổng Công ty trợ cấp 2 triệu đồng. Tương tự, những CN bị ốm đau khi đi làm việc trở lại cũng được phục vụ những bữa ăn đặc biệt để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Chị Ngô Thị Bích Thảo - nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán, Tổng Công ty Việt Thắng - cho hay: “Khi mang thai, tôi và các chị em được hưởng bồi dưỡng 1 tuần với suất ăn đặc biệt. Thời gian bồi dưỡng tuy không dài, nhưng sự chăm lo của doanh nghiệp và CĐ đã giúp chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được làm việc tại đây”.

Bà Hằng cho biết, trên cơ sở các điều khoản, chính sách khung của TƯLĐTT ngành Dệt may Việt Nam, Tổng Công ty đã xây dựng TƯLĐTT của mình, trong đó có nhiều quy định thể hiện sự quan tâm đặc biệt và có lợi đối với NLĐ như: Thực hiện chính sách trả lương công bằng, hợp lý theo từng vị trí công việc; tăng lương cho NLĐ từ 5% đến 10% tuỳ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm; tổ chức cho NLĐ đi du lịch hè, lao động tiêu biểu đi du lịch nước ngoài; thưởng 6 tháng bình quân từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người.

NLĐ bị ốm đau nằm viện được trợ cấp từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng; bệnh hiểm nghèo được trợ cấp từ 5 đến 10 triệu đồng. NLĐ khi nghỉ hưu được doanh nghiệp trợ cấp thêm mỗi năm làm việc tại Tổng Công ty bằng ½ tháng lương cơ bản...

NLĐ của Công ty Thành Công được đảm bảo việc làm, thu nhập ngay cả những thời điểm doanh nghiệp khó khăn về đơn hàng. Ảnh: Đức Long
NLĐ của Công ty Thành Công được đảm bảo việc làm, thu nhập ngay cả những thời điểm doanh nghiệp khó khăn về đơn hàng. Ảnh: Đức Long

Bảo đảm việc làm cho người lao động trong lúc khó khăn

Bà Trần Thị Thanh Châu - Chủ tịch CĐ Công ty Thành Công - cho biết, có những thời điểm, cạnh tranh trong ngành dệt may ngày càng gay gắt, Công ty Thành Công phải nhận đơn hàng với đơn giá thấp hơn, biên độ lợi nhuận giảm, nỗ lực duy trì việc làm, thu nhập cho NLĐ.

Cụ thể, công ty linh động bố trí đơn hàng giữa các quý, ngưng bố trí làm thêm sau giờ để bảo đảm đơn hàng cho NLĐ làm trong giờ, qua đó NLĐ vẫn giữ được thu nhập ổn định, thanh toán đủ lương, thưởng đúng hạn và không giảm lương, thưởng của NLĐ trong thời gian gặp khó về đơn hàng và chi phí lao động tăng cao.

Năm 2022, CĐ công ty đã thương lượng và ký TƯLĐTT với nhiều quyền lợi cho NLĐ như: Trợ cấp ốm đau, thai sản cho NLĐ từ 1 - 2 triệu đồng/trường hợp; Tặng quà mừng cưới cho NLĐ từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/trường hợp; trợ cấp tang chế cho NLĐ qua đời 10 triệu đồng/trường hợp; Trợ cấp tang chế khi thân nhân NLĐ mất (vợ, chồng, con, tứ thân phụ mẫu) 1 triệu đồng/trường hợp...

Tại Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần, bà Ngô Thị Nga - Chủ tịch Công đoàn - cho biết, năm 2023, với quan điểm, NLĐ là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, vì vậy chăm lo tốt đời sống NLĐ là nhiệm vụ luôn được Tổng Công ty đặt lên hàng đầu.

Theo đó, Tổng Công ty trợ cấp sửa chữa, xây nhà tình thương cho NLĐ có khó khăn về nhà ở từ 10 đến 40 triệu đồng/người; trợ cấp cho NLĐ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo từ 2 đến 5 triệu đồng/người; thưởng các ngày Lễ, Tết cho NLĐ với số tiền 500.000 đồng/người cùng áo sơ mi do Tổng Công ty sản xuất.

“Với sự chăm lo như thế đã giữ chân được NLĐ gắn bó với doanh nghiệp ngay cả trong những thời điểm khó khăn”, bà Nga nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng vào 3 khâu đột phá ở Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang |

Với vai trò Trưởng đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Kiên Giang, bà Trương Thanh Thúy - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - thay mặt Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh gửi gắm những tâm tư, kỳ vọng của đại biểu cũng như của đoàn viên, người lao động trong tỉnh đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

10 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước được thành lập

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 29.11, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất cho biết năm 2023 đã thành lập được 10 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Người thủ lĩnh công đoàn Nghệ An tận tâm vì người lao động

Quỳnh Trang |

Nhiều năm làm cán bộ công đoàn, anh Trần Văn Dương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An luôn tâm huyết với nghề, làm việc với niềm đam mê và hơn hết là mong muốn góp phần chăm lo cuộc sống đoàn viên, người lao động ngày một tốt hơn. Anh Dương là một trong những cá nhân điển hình được bầu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Gần 800.000 công nhân khó khăn ở Bình Dương được công đoàn hỗ trợ 700 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Trong 3 năm gần đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo và ban hành các chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn trên cả nước nói chung và tại Bình Dương nói riêng.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Kỳ vọng vào 3 khâu đột phá ở Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang |

Với vai trò Trưởng đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Kiên Giang, bà Trương Thanh Thúy - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - thay mặt Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh gửi gắm những tâm tư, kỳ vọng của đại biểu cũng như của đoàn viên, người lao động trong tỉnh đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

10 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước được thành lập

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 29.11, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất cho biết năm 2023 đã thành lập được 10 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Người thủ lĩnh công đoàn Nghệ An tận tâm vì người lao động

Quỳnh Trang |

Nhiều năm làm cán bộ công đoàn, anh Trần Văn Dương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An luôn tâm huyết với nghề, làm việc với niềm đam mê và hơn hết là mong muốn góp phần chăm lo cuộc sống đoàn viên, người lao động ngày một tốt hơn. Anh Dương là một trong những cá nhân điển hình được bầu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Gần 800.000 công nhân khó khăn ở Bình Dương được công đoàn hỗ trợ 700 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Trong 3 năm gần đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo và ban hành các chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn trên cả nước nói chung và tại Bình Dương nói riêng.