Công đoàn thực hiện tốt vai trò “cầu nối”

Ngọc Ánh |

Công ty (Cty) TNHH Ladoda nằm trên làng nghề truyền thống may da của quê hương Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm da và giả da tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cty đang sở hữu 250 lao động có tay nghề cao. Vì vậy, để người lao động (NLĐ) gắn bó lâu năm với Cty, Công đoàn (CĐ) luôn thấu hiểu và phối hợp tốt với lãnh đạo Cty chăm lo tốt đời sống của NLĐ và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NLĐ…

Bà Đinh Thanh Hà - Chủ tịch CĐ Cty - cho biết: “CĐ đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa chủ sử dụng lao động và NLĐ. CĐ đề xuất với ban lãnh đạo Cty xây dựng chế độ đãi ngộ tiền lương hợp lý với khả năng, trình độ của từng người, qui chế khen thưởng để động viên NLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất như thưởng chuyên cần 500.000 đồng/người/tháng, thưởng thâm niên làm việc nhằm khuyến khích NLĐ gắn bó với Cty từ 200.000 đồng đến 1.500.000 đồng/ người/tháng”.

Tại công ty, ngoài thu nhập bình quân gần 9 triệu đồng/người/tháng, NLĐ còn được hỗ trợ tiền xăng xe hàng tháng từ 100.000 đến 300.000 đồng. Đối với những công nhân mới tuyển dụng vào đào tạo còn được trợ giá tiền lương 5 tháng đầu khi tuyển dụng. Tháng đầu trợ giá 60% tiền lương theo cấp bậc, tháng thứ  2 được trợ giá 50%, tháng thứ 3 được trợ giá 40%, tháng thứ 4 được trợ giá 30%, 2 tháng cuối được trợ giá 20%. Đảm bảo mức lương tối thiểu phải đạt 5.500.000 đồng/tháng. Đối với lao động nữ còn được hỗ trợ thêm 5% trên tổng thu nhập, trợ cấp tiền nuôi con nhỏ mỗi tháng 300.000 đồng đến khi con 2 tuổi. Hàng năm, Cty tổ chức cho nhiều cuộc thi nâng cao tay nghề, kích thích sáng kiến sáng tạo của NLĐ.

Năm 2019, CĐ còn phối hợp với lãnh đạo Cty tổ chức đám cưới tập thể ngập tràn niềm vui và hạnh phúc cho 11 cặp vợ chồng công nhân quê ở xa và tặng một số đồ dùng cần thiết để họ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đặc biệt, hàng năm Quỹ Tấm lòng vàng của Cty đã trợ cấp cho đoàn viên CĐ từ 150 triệu đến 200 triệu đồng để giảm bớt một phần nào khó khăn cho gia đình công nhân. Chính vì vậy, đoàn viên CĐ luôn tin tưởng, hăng say lao động sản xuất.

Đặc biệt, với sự tư vấn của CĐ, lãnh đạo Cty còn đầu tư xây dựng một khu nhà tập thể sạch sẽ, khang trang với 23 phòng, khu vui chơi cho công nhân, gia đình công nhân ở miễn phí với đầy đủ tiện nghi khép kín, phụ cấp tiền điện sinh hoạt cho công nhân trong khu tập thể.

Thấu hiểu sự quan tâm của Cty cũng như tình cảm của CĐ dành cho NLĐ, anh Nguyễn Tuấn Anh (quê Thái Bình) - người gắn bó với Cty 10 năm - cho hay: “Gia đình tôi được Cty bố trí cho 1 căn phòng rộng đủ cho 5 người ở, sinh hoạt nên mỗi tháng giảm được 2 triệu đồng tiền thuê nhà. Cty luôn quan tâm đến NLĐ, chế độ lương thưởng đầy đủ, CĐ luôn động viên về vật chất cũng như tinh thần cho gia đình tôi lúc khó khăn, tôi luôn coi Cty là ngôi nhà thứ 2 của mình”.

Tết Canh Tý 2020 sắp đến gần, Cty đã xây dựng kế hoạch thưởng Tết cho NLĐ gồm lương tháng thứ 13 và một phần quà.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu có 1-2 Mái ấm Công đoàn

Linh Nguyên |

Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chú trọng thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; Công đoàn cấp trên cơ sở phấn đấu có 1-2 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua 2020

Quế Chi |

Ngày 13.12, Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn của khối năm 2019. Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dự và phát biểu chỉ đạo.

Đối thoại cùng công nhân, người lao động về các chính sách bảo hiểm

PHÚC ĐẠT |

Ngày 13.12, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND TX. Hương Trà tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn TX. Hương Trà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phấn đấu có 1-2 Mái ấm Công đoàn

Linh Nguyên |

Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chú trọng thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; Công đoàn cấp trên cơ sở phấn đấu có 1-2 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua 2020

Quế Chi |

Ngày 13.12, Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn của khối năm 2019. Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - dự và phát biểu chỉ đạo.

Đối thoại cùng công nhân, người lao động về các chính sách bảo hiểm

PHÚC ĐẠT |

Ngày 13.12, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND TX. Hương Trà tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn TX. Hương Trà.