Công đoàn thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Đánh giá thực trạng thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp và đề xuất giải pháp của tổ chức Công đoàn thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp là nội dung của Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 30.6.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu khoa học "Giải pháp thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp và vai trò công đoàn" của Tổng Liên đoàn giao Ban Nữ công chủ trì.

Hội thảo diễn ra ngày 30.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Bà Trần Thu Phương trình bày một số kết quả khảo sát của đề tài. Ảnh: Hải Nguyễn

Khai mạc hội thảo, bà Đỗ Hồng Vân - Quyền trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn - cho biết, mục tiêu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và phân tích rõ thực trạng quyền của lao động nữ được hưởng, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật đồng thời giúp lao động nữ hiểu được quyền và nghĩa vụ của họ. Từ đó thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong quan hệ lao động; định hướng cho cán bộ công đoàn những quyền cơ bản của lao động nữ để làm cơ sở, căn cứ cho việc thương lượng, đàm phán những chế độ, chính sách có lợi cho lao động nữ và bảo vệ lao động nữ trong quan hệ lao động; đề xuất những giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền của lao động nữ tại doanh nghiệp.

Bà Đỗ Hồng Vân khai mạc Hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn
Bà Đỗ Hồng Vân khai mạc hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn

11,9% lao động nữ sẵn sàng nộp các giấy tờ gốc để được tuyển dụng

Bà Trần Thu Phương - Chủ nhiệm đề tài - cho hay, qua kết quả khảo sát của đề tài cho thấy, 78,2% người lao động khẳng định doanh nghiệp đã thực hiện tốt chính sách đối với lao động nữ; 9,8% lao động nữ cho rằng, thu nhập của họ thấp không đảm bảo cuộc sống nên họ phải đăng kí làm thêm giờ; 34,2% người lao động cho rằng, lao động nữ không được quyền tham gia các lớp đào tạo nghề của doanh nghiệp. Cá biệt có 1,6% lao động nữ khi tham gia tuyển dụng được yêu cầu không được sinh con trong 1 thời gian nhất định; 1% lao động nữ được yêu cầu thử thai trước khi ứng tuyển.

Cũng qua khảo sát cho thấy, 11,9% lao động nữ vẫn sẵn sàng nộp các giấy tờ gốc như căn cước công dân, bằng cấp hoặc đặt cọc tiền để được tuyển dụng. Những số liệu trên đây cho thấy, vẫn còn tình trạng lao động nữ chưa nhận thức hết được quyền lợi của mình.

Cũng về vấn đề tuyển dụng, từ 41,8%-69% người lao động khẳng định trong quá trình tuyển dụng Công đoàn có hỗ trợ về hoàn thiện hồ sơ, phổ biến các quy định khi làm việc, bảo vệ khi bị phân biệt về giới tính…81,4% cán bộ Công đoàn khẳng định có thực hiện giám sát và bảo vệ lao động nữ trong tuyển dụng, trong đó 24.2% yêu cầu người sử dụng lao động không được cấm người lao động kết hôn hoặc sinh con trong 1 thời gian nhất định; 22,2% yêu cầu người sử dụng lao động không được bắt lao động nữ thử thai trước khi ứng tuyển vào doanh nghiệp; 30,3% đàm phán với người sử dụng lao động không bắt buộc lao động nữ làm thêm khi doanh nghiệp có yêu cầu; 20,2% đàm phán với người sử dụng lao động không ưu tiên lao động nữ là người địa phương khi tuyển dụng; 20,2% đề nghị người sử dụng lao động  không bắt người lao động đặt cọc 1 số tiền nhất định hoặc giữ bằng cấp, giấy tờ tùy thân của lao động nữ…

Một số giải pháp thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Một nội dung được quan tâm là những giải pháp thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp. Tại Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hướng dẫn các Công đoàn cơ sở đa dạng hóa các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho nữ lao động như tổ chức đi dã ngoại, nghe chuyên gia nói chuyện về chăm sóc sức khỏe sinh sản, cách chăm sóc con nhỏ, phòng chống ung thư, tổ chức thi cắm hoa, nấu ăn, liên hoan văn nghệ, giao lưu thể thao…

Thông qua đó tạo sân chơi để chị em có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân cùng như có cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các bộ phận tại đơn vị. Bằng những hoạt động cụ thể, các cấp Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đã khẳng định vai trò của mình trong việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động, góp phần vào việc nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn. Nữ công nhân lao động thường xuyên chia sẻ những vướng mắc với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, từ đó Công đoàn cơ sở kịp thời đề xuất giải quyết, không để xảy ra đình công ngừng việc tập thể tại Khu Kinh tế Hải Phòng.

Đại biểu tham gia Hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn

Đối với Công đoàn Dệt May Việt Nam, Văn phòng tư vấn pháp luật của Công đoàn Dệt May Việt Nam thường xuyên cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang Facebook Công đoàn Dệt May Việt Nam, gửi email cho Công đoàn cơ sở những thông tin mới nhất, các tình huống pháp luật liên quan đến quyền lợi và chính sách đối với lao động nữ để người lao động khai thác nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật.

Tại hội thảo, cán bộ Công đoàn đến từ các Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành Trung ương trao đổi, thảo luận về chỉ đạo Công đoàn cơ sở chăm lo, thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp - những điển hình hay cần nhân rộng; những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay; phát huy vai trò của công đoàn ngành trong việc chăm lo, bảo vệ quyền của lao động nữ trong các doanh nghiệp ngành dệt may; phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở thông qua đối thoại tại nơi làm việc, đàm phán và kí kết Thoả ước lao động tập thể nhằm thực hiện và bảo vệ quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp; thực trạng thực hiện quyền của lao động nữ tại doanh nghiệp và đề xuất sự hỗ trợ của người sử dụng lao động, Công đoàn các cấp để thực hiện tốt hơn quyền của lao động nữ…

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức Đại hội cho cán bộ Công đoàn Đường sắt

Kiều Vũ |

Hà Nội – Trong các ngày 29-30.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức tập huấn triển khai phần mềm kế toán, các quy định mới về tài chính Công đoàn của Tổng liên đoàn và bồi dưỡng kỹ năng tổ chức Đại hội Công đoàn cho các đơn vị Đường sắt khu vực phía Bắc.

Lao động nữ nuôi con nhỏ có quyền được nghỉ bao nhiêu phút mỗi ngày?

Bảo Hân (T/H) |

Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Công đoàn khen thưởng con cán bộ, giáo viên, công nhân viên

Hải Anh |

Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội đã gặp mặt - tuyên dương, khen thưởng các cháu là con cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức Đại hội cho cán bộ Công đoàn Đường sắt

Kiều Vũ |

Hà Nội – Trong các ngày 29-30.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức tập huấn triển khai phần mềm kế toán, các quy định mới về tài chính Công đoàn của Tổng liên đoàn và bồi dưỡng kỹ năng tổ chức Đại hội Công đoàn cho các đơn vị Đường sắt khu vực phía Bắc.

Lao động nữ nuôi con nhỏ có quyền được nghỉ bao nhiêu phút mỗi ngày?

Bảo Hân (T/H) |

Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Công đoàn khen thưởng con cán bộ, giáo viên, công nhân viên

Hải Anh |

Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội đã gặp mặt - tuyên dương, khen thưởng các cháu là con cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022.