Công đoàn Thừa Thiên Huế thăm hỏi nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện

Hữu Long - Tường Minh |

Sáng 15.10, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho 5 công nhân thoát chết trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Tính đến sáng 15.10, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền hiện đang theo dõi và điều trị cho 5 công nhân thoát chết trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

5 nạn nhân gồm Nguyễn Thanh Quốc, Hồ Văn Diêu, Hồ Văn Thoàn, Nguyễn Đình Minh và Hồ Văn Triều (cùng trú huyện Đắk Rông, Quảng Trị). Hiện tại, sức khỏe 5 công nhân đều ổn định, chỉ bị trầy xước bên ngoài.

Các công nhân thoát chết hiện sức khỏe đã ổn định, chờ ngày xuất viện. Ảnh: Hữu Long
Các công nhân thoát chết hiện sức khỏe đã ổn định, chờ ngày xuất viện. Ảnh: Hữu Long

Trước đó, tối 12.10, nhóm 5 công nhân trên đang ngủ trong lán trại ở thủy điện Rào Trăng 3 thì một cơn lũ quét ngang qua cuốn trôi mọi thứ.

Ngay khi vụ sạt lở xảy ra, nhóm công nhân liền tập hợp mọi người rồi tìm đường đến thủy điện Rào Trăng 4 để đợi lực lượng bên ngoài ứng cứu.

Đến khoảng 10h sáng 13.10, nhóm công nhân đã tiếp cận được Thủy điện Rào Trăng 4 và được đoàn cứu hộ bên ngoài cứu thoát vào sáng 14.10.

Tại buổi thăm hỏi, ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ những khó khăn mà 5 công nhân vừa trải qua. Ông Vinh cũng xúc động khi biết ngay khi thoát chết, nhóm công nhân đã phân chia nhau cõng người ốm đau, chia nhau từng gói mì tôm, chai nước suối giữa vùng tâm bão.

Ông Trần Quang Vinh (ở giữa ảnh) động viên công nhân thoát chết sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hữu Long
Ông Trần Quang Vinh (ở giữa ảnh) động viên công nhân thoát chết sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hữu Long

Để chia sẻ những khó khăn trước mắt của nhóm công nhân trên, thay mặt LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế và Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động, ông Trần Quang Vinh đã trao cho 5 công nhân, mỗi người 2 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền trên được trích từ Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động (5 triệu đồng) và nguồn của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Hữu Long - Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Xác định được vị trí cần tìm kiếm 13 người đoàn cứu hộ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc tại Tiểu khu 67 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nơi xảy ra vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Dùng công nghệ tầm nhiệt tìm người mất tích

ĐẠT GIANG PHƯƠNG |

Hiện trường vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 rất ngổn ngang, lực lượng chức năng tiếp tục điều động thêm flycam và dùng công nghệ tầm nhiệt để tìm người.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Chạy đua với thời gian, dồn tổng lực tìm kiếm người mất tích

Nhóm PV |

Ngày 14.10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được với hai thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 bằng đường thủy và đã đưa ra ngoài được 19 công nhân an toàn cùng một thi thể công nhân xấu số. Hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 29 người mất tích còn lại.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Xác định được vị trí cần tìm kiếm 13 người đoàn cứu hộ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc tại Tiểu khu 67 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nơi xảy ra vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Dùng công nghệ tầm nhiệt tìm người mất tích

ĐẠT GIANG PHƯƠNG |

Hiện trường vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 rất ngổn ngang, lực lượng chức năng tiếp tục điều động thêm flycam và dùng công nghệ tầm nhiệt để tìm người.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Chạy đua với thời gian, dồn tổng lực tìm kiếm người mất tích

Nhóm PV |

Ngày 14.10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được với hai thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 bằng đường thủy và đã đưa ra ngoài được 19 công nhân an toàn cùng một thi thể công nhân xấu số. Hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 29 người mất tích còn lại.