Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam: Quan tâm đến quyền lợi thiết thực của lao động nữ

Tất Thảo |

Sáng 8.3, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 107; kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8.3.1910- 8.3.2018).

Đến dự có các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công (Tổng LĐLĐVN); Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV. 

Theo CĐ Than khoáng sản Việt Nam (CĐ TKV), trong năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chuyên môn, sự chỉ đạo trực tiếp của BCH CĐ TKV, phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công vẫn được duy trì và luôn bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của tập đoàn, thực hiện tốt chương trình công tác đề ra.

Ban Nữ công CĐ TKV đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tập đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức kiểm tra 14 đơn vị thuộc tập đoàn về việc thực hiện chế độ chính sách đối với LĐ nữ; khảo sát công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới. Kết quả kiểm tra cho thấy, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị gặp nhiều khó khăn, nhưng với nhiều chính sách bình ổn, ưu đãi của tập đoàn, cơ bản nữ CNVCLĐ trong tập đoàn vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập.

Đối với những trường hợp sắp xếp LĐ dôi dư, xã hội hóa khâu phục vụ ăn uống…, CĐCS đã tham gia với giám đốc, các phòng ban chức năng chi trả, đảm bảo quyền lợi, có nhiều trường hợp còn được chi trả nhiều hơn theo Luật quy định.

Dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ CĐ các cấp trong tập đoàn, Ban nữ công các đơn vị đã vận động nữ CNVCLĐ tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng Đại hộ CĐ các cấp, tiến tới Đại hội CĐ toàn quốc lần thứ XII; đặc biệt là nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo; nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Mục tiêu thi đua của các Ban nữ công cơ sở đều gắn với mục tiêu của Tạp đoàn năm 2017 là “An toàn – Đổi mới – phát triển”. Trong năm 2017, có 458 công trình, phần việc do tập thể nữ CNVCLĐ trong toàn tập đoàn đăng ký, đảm nhận hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng, năng suất LĐ và 362 sáng kiến góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất…

Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.