Công đoàn tham mưu đề xuất chính sách tiền lương

Kiều Vũ |

Tham gia tích cực hoạt động của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; tham mưu đề xuất chính sách tiền lương, tiền lương tối thiểu vùng đối với khu vực sản xuất kinh doanh là một trong những nội dung được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022. Hướng dẫn số 53/HD-TLD do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải ký.

Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2022 của Công đoàn Việt Nam về “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn thực hiện chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2022.

Trong đó, về chăm lo việc làm, đời sống, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong đề xuất các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, các chính sách khôi phục việc làm, học nghề, tìm kiếm, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Thực hiện kết nối kịp thời thông tin về cung – cầu lao động giữa các đơn vị trên cùng một địa bàn, giữa các địa bàn trong cùng một địa phương và giữa các địa phương ở những nơi có đủ điều kiện, giúp người lao động có việc làm và ổn định thu nhập.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình nghiên cứu, đề xuất nội dung xây dựng văn bản pháp luật có liên quan đến lao động, Công đoàn. Trước mắt, tập trung vào Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), dự án Luật Việc làm (sửa đổi), tổng kết đánh giá, đề xuất chính sách trong sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động… Triển khai các hoạt động sửa đổi Luật Công đoàn.

Tham gia tích cực hoạt động của Hội đồng Tiền lương Quốc gia; tham mưu đề xuất chính sách tiền lương, tiền lương tối thiểu vùng đối với khu vực sản xuất kinh doanh; các cơ quan nhà nước, các hội đồng tại ngành, địa phương về các cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đối với chăm lo cho đoàn viên, người lao động, rà soát các chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy định của pháp luật; Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 127/KH-TLĐ ngày 24.8.2021 về tổ chức, triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, dự kiến trong năm 2022 khởi công 8 dự án tại các địa phương.

Đối với nội dung phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn nêu rõ việc rà soát số lượng đoàn viên, củng cố, kiện toàn Công đoàn cơ sở hiện có. Tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, lao động ở những nơi đã thành lập Công đoàn, nhất là các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và những địa bàn tập trung đông doanh nghiệp.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp phát huy Tổ Hỗ trợ điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà

Kiều Vũ |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục chủ động tham mưu cấp uỷ (nếu có), phối hợp với chính quyền phát huy vai trò của “Tổ Hỗ trợ điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà” trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đặc biệt hỗ trợ bệnh nhân F0 là trẻ em triệu chứng nhẹ, không triệu chứng điều trị.

Đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2023

Nhóm PV |

Từ ngày 1.4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành khảo sát nhiều doanh nghiệp trên cả nước để làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2023. Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã có những phân tích xoay quanh vấn đề này.

Thu nhập bình quân Trung tâm Y tế Đường sắt đạt trên 13,5 triệu đồng/người

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, thực hiện Kế hoạch liên tịch của Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Trung tâm Y tế Đường sắt đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Một trong những thông tin được đưa tại đây là thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,532 triệu đồng/người/tháng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phối hợp phát huy Tổ Hỗ trợ điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà

Kiều Vũ |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục chủ động tham mưu cấp uỷ (nếu có), phối hợp với chính quyền phát huy vai trò của “Tổ Hỗ trợ điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà” trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đặc biệt hỗ trợ bệnh nhân F0 là trẻ em triệu chứng nhẹ, không triệu chứng điều trị.

Đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2023

Nhóm PV |

Từ ngày 1.4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành khảo sát nhiều doanh nghiệp trên cả nước để làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2023. Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã có những phân tích xoay quanh vấn đề này.

Thu nhập bình quân Trung tâm Y tế Đường sắt đạt trên 13,5 triệu đồng/người

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, thực hiện Kế hoạch liên tịch của Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Trung tâm Y tế Đường sắt đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Một trong những thông tin được đưa tại đây là thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,532 triệu đồng/người/tháng.