Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nhân viên y tế qua đời

THU HÀ |

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An, Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tặng quà và trao tặng sổ tiết kiệm cho hai người con của nữ cán bộ ngành y vừa qua đời.

Chiều 8.10, Bác sĩ CKI Phạm Quốc Dương, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An; Bác sĩ CKII Hồ Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; Bác sĩ CKII Hồ Sỹ Thắng, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã tặng quà và trao tặng sổ tiết kiệm cho hai con của chị Tô Thị Như Hoa.

Chị Tô Thị Như Hoa là cán bộ Điều dưỡng khoa nội B Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An không may bị bệnh hiểm nghèo.

Mặc dầu bị ốm đau do mắc bệnh nan y, nhưng chị Hoa vẫn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để nuôi dạy 2 cháu.

Trong gần 2 năm đau ốm điều trị bệnh, chị Hoa đã được tập thể lãnh đạo, công đoàn bệnh viện quan tâm hỗ trợ, động viên. Đơn vị đã nhiều lần vận động cán bộ viên chức người lao động quyên góp được hơn 80 triệu đồng hỗ trợ nhưng chị đã không qua khỏi vào ngày 7.9.

Gia đình chị hết sức khó khăn, 2 cháu gái nhỏ một cháu học lớp 6, một cháu học lớp 4; bố đi làm ăn xa ít khi về nhà.

Tại nhà riêng của chị Tô Thị Như Hoa, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An Phạm Quốc Dương đã trao tặng 2 suất quà 1 triệu đồng và chia sẻ tình cảm của ngành y tới gia đình, động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An trao tặng 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 25 triệu đồng cho 2 con chị Hoa, từ sự đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế trong Bệnh viện nhằm hỗ trợ các cháu vươn lên trong học tập.

THU HÀ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Nghệ An hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động từ miền Nam về quê

QUANG ĐẠI |

LĐLĐ Nghệ An sẽ hỗ trợ cho người lao động từ các tỉnh, thành phía Nam về quê với số tiền 500.000 đồng/người.

Nghệ An: Trao hỗ trợ 445 triệu đồng cho 4 cán bộ y tế bị tai nạn giao thông

QUANG ĐẠI |

Ngày 1.10, lãnh đạo Công đoàn ngành y tế Nghệ An cho biết ngành Y tế tỉnh vừa tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên cán bộ y tế bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác.

Nghệ An: Trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động vùng lũ Quỳnh Lưu

TRẦN ĐÔNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên, người lao động huyện Quỳnh Lưu bị ảnh hưởng lũ lụt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Nghệ An hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động từ miền Nam về quê

QUANG ĐẠI |

LĐLĐ Nghệ An sẽ hỗ trợ cho người lao động từ các tỉnh, thành phía Nam về quê với số tiền 500.000 đồng/người.

Nghệ An: Trao hỗ trợ 445 triệu đồng cho 4 cán bộ y tế bị tai nạn giao thông

QUANG ĐẠI |

Ngày 1.10, lãnh đạo Công đoàn ngành y tế Nghệ An cho biết ngành Y tế tỉnh vừa tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên cán bộ y tế bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác.

Nghệ An: Trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động vùng lũ Quỳnh Lưu

TRẦN ĐÔNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên, người lao động huyện Quỳnh Lưu bị ảnh hưởng lũ lụt.