Công đoàn tham gia chuyển đổi nghề cho đoàn viên và người lao động

Quế Chi |

Sáng 28.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo Công đoàn tham gia đào tạo và chuyển đổi nghề cho đoàn viên và người lao động dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cho biết, trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong thời gian tới, sẽ có những người lao động phải thay đổi nghề mới do không còn khả năng thích ứng nghề cũ. Những người lao động này có thể phải tìm việc làm ở doanh nghiệp khác hoặc vẫn làm ở  tại doanh nghiệp cũ nhưng phải làm công việc mới, với yêu cầu mới. Trước bối cảnh này, tổ chức Công đoàn phải hỗ trợ người lao động có việc làm bền vững, có việc làm mới bằng cách tham gia đào tạo, chuyển đổi nghề cho họ.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cho biết thêm, qua tìm hiểu ở một số nước, khi có những biến đổi trong kinh tế xã hội, nhất là biến đổi về nghề nghiệp thì tổ chức công đoàn thường có chương trình chuyển đổi nghề cho người lao động.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Phó Chủ tịch mong muốn các đại biểu đánh giá thực trạng hiện nay; nêu bật những giải pháp mà tổ chức Công đoàn cần làm để giúp người lao động trong chuyển đổi nghề nghiệp. Đây cũng chính là những việc làm cụ thể mà tổ chức Công đoàn Việt Nam giúp người lao động- góp phần để đoàn viên, người lao động gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.

Tại Hội thảo, các đại biểu đóng góp các ý kiến về thực trạng công đoàn tham gia đào tạo và chuyển đổi nghề cho đoàn viên và người lao động hiện nay; đề xuất các giải pháp; đóng góp vào dự thảo đề án Công đoàn tham gia đào tạo và chuyển đổi nghề cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023 và định hướng đến năm 2030. 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Làm thế nào để người khuyết tật tham gia thế giới việc làm tương lai?

Quế Chi (dịch từ ILO) |

Báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mang tên: “Kiến tạo một tương lai việc làm bao gồm cả người khuyết tật” đưa ra một kế hoạch để giúp tạo ra một thế giới việc làm, trong đó mọi người, kể cả những người khuyết tật, được đối xử công bằng.

Gần 15.000 thanh niên tham gia Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô

Thu Lan |

Sáng 9.11, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự “Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô” Lần thứ XI - năm 2019 diễn ra tại Trường Đại học Thành Đô (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Nâng cao hiệu quả của Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo tự tạo việc làm

Nam Dương |

Sản phẩm của các Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo tự tạo việc làm phù hợp với nhu cầu, điều kiện của CNLĐ, đặc biệt CNLĐ nghèo, không có tài sản thế chấp, có nguyện vọng vay vốn nhưng cơ hội tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng chính thức khác thấp. Chính từ nguồn vốn từ các quỹ này đã giúp hàng triệu CNLĐ vượt qua thời điểm khó khăn, có cuộc sống ổn định.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Làm thế nào để người khuyết tật tham gia thế giới việc làm tương lai?

Quế Chi (dịch từ ILO) |

Báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mang tên: “Kiến tạo một tương lai việc làm bao gồm cả người khuyết tật” đưa ra một kế hoạch để giúp tạo ra một thế giới việc làm, trong đó mọi người, kể cả những người khuyết tật, được đối xử công bằng.

Gần 15.000 thanh niên tham gia Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô

Thu Lan |

Sáng 9.11, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự “Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô” Lần thứ XI - năm 2019 diễn ra tại Trường Đại học Thành Đô (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Nâng cao hiệu quả của Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo tự tạo việc làm

Nam Dương |

Sản phẩm của các Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo tự tạo việc làm phù hợp với nhu cầu, điều kiện của CNLĐ, đặc biệt CNLĐ nghèo, không có tài sản thế chấp, có nguyện vọng vay vốn nhưng cơ hội tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng chính thức khác thấp. Chính từ nguồn vốn từ các quỹ này đã giúp hàng triệu CNLĐ vượt qua thời điểm khó khăn, có cuộc sống ổn định.