Công đoàn TCty Phát điện 1 tập huấn công tác cổ phần hóa

L.N |

Công đoàn TCty Phát điện 1 vừa tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác cổ phần hóa và nghiệp vụ Công đoàn năm 2018 với mục đích nhằm hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở tích cực, chủ động tham gia vào quá trình cổ phần hóa tại đơn vị đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng quản lý tài chính tài sản công đoàn.

Tham dự hội nghị tập huấn có bà  Đinh Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH, Trưởng Ban TCKT Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch TCty; ông Trần Doãn Thành- Chủ tịch Công đoàn TCty và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban nữ công và Phụ trách tài chính của Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch TCty đã thông tin tình hình hoạt động của TCty, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai công tác cổ phần hóa; nêu lên những quan điểm chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ về công tác sắp xếp, bố trí lao động giải quyết việc làm của TCty trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu cụ thể hơn về quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ưu đãi mua cổ phần khi CPH DNNN, chính sách về việc làm, giải quyết lao động dôi dư khi CPH DNNN; Những quy định mới trong Nghị định số 126/NĐ/2017-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Một số vấn đề đại biểu quan tâm đã được đại diện Công ty CP chứng khoán Bảo Việt (đơn vị tư vấn CPH của TCT) giải thích làm rõ như: Đối tượng, thời gian để tính mua CP ưu đãi của người lao động, tổ chức Công đoàn;  việc phân chia Quỹ Phúc lợi, Quỹ Khen thưởng khi CPH......;

Bà Đinh Thị Thanh Bình – Ủy viên BCH, Trưởng ban Tài chính Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phổ biến các văn bản quy định về tài chính Công đoàn, phân tích làm rõ các quy định về thu, chi tài chính công đoàn, quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, những kinh nghiệm từ các Công đoàn bạn.

Đồng thời, giải đáp những kiến nghị vướng mắc của các Công đoàn cơ sở, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để Công đoàn TCty cũng như các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục hoàn thành tốt nhất công tác tài chính Công đoàn trong những năm tiếp theo.

L.N
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.