Công đoàn tập trung làm tốt vai trò đại diện cho người lao động

Bảo Hân |

Sáng 12.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức "Hội thảo khoa học công đoàn đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tình hình mới".

Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì hội thảo. Tham dự có ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Theo ông Trần Thanh Hải, mục đích của buổi hội thảo nhằm phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

 
Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội thảo.

Ông Trần Thanh Hải cho rằng, đại diện là vấn đề sống còn của Công đoàn Việt Nam hiện nay, trong đó “trận địa” chính là ở công đoàn cơ sở.

“Không được tín nhiệm đại diện, không được tin tưởng đại diện thì công đoàn sẽ trở thành một tổ chức về mặt hình thức là có nhưng quyền lúc này sẽ không còn nữa, dù pháp luật quy định, Luật Công đoàn quy định như thế nào đi chăng nữa” – ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận nhiều ý kiến: Cơ sở lý luận và điều kiện để công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; làm rõ khái niệm chức năng, nhiệm vụ, vai trò của công đoàn với vấn đề đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực tiễn công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tại một số địa phương; giải pháp để công đoàn thực hiện được quyền tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật trong thời gian tới…

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.
Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Các tham luận còn nêu ra thực trạng, giải pháp và kiến nghị để công đoàn làm tốt hơn việc đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong tình hình mới.

Theo ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - công đoàn cần nghiên cứu sắp xếp lại hệ thống các nhiệm vụ, nội dung hoạt động để tập trung nhiệm vụ xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ thì mới làm tốt vai trò đại diện được.

Sau hội thảo này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tổ chức 3 hội thảo với các chủ đề “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam” tổ chức vào ngày 25.11; hội thảo “Tình hình công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2018 - 2023 và dự báo tình hình, yếu tố tác động giai đoạn 2023 - 2028” tổ chức vào ngày 26.11; hội thảo “Công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động và tổ chức các cuộc vận động của Công đoàn” tổ chức vào ngày 29.11.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tập trung thực hiện hoạt động đại diện và bảo vệ quyền, lợi của đoàn viên

Hà Anh |

Lạng Sơn - Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã tập trung thực hiện vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Việt Nam mạnh mẽ đổi mới, khẳng định vai trò đại diện của người lao động

Linh Nguyên |

Suốt 93 năm qua, mọi hoạt động của Công đoàn Việt Nam đều vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động và đóng góp cho từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Trong tình hình hiện nay, Công đoàn Việt Nam đang mạnh mẽ đổi mới. Sự đổi mới trong tư duy tổ chức và triển khai hoạt động đã được đoàn viên, người lao động, xã hội đánh giá cao. Đặc biệt là cùng với việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn Việt Nam đang ngày đêm đồng hành cùng Chính phủ khôi phục, phát triển kinh tế.

Đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp

Bảo Hân |

Chiều 23.5, Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò đại diện của công đoàn cơ sở đối với đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp”. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - chủ trì buổi hội thảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tập trung thực hiện hoạt động đại diện và bảo vệ quyền, lợi của đoàn viên

Hà Anh |

Lạng Sơn - Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã tập trung thực hiện vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Việt Nam mạnh mẽ đổi mới, khẳng định vai trò đại diện của người lao động

Linh Nguyên |

Suốt 93 năm qua, mọi hoạt động của Công đoàn Việt Nam đều vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động và đóng góp cho từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Trong tình hình hiện nay, Công đoàn Việt Nam đang mạnh mẽ đổi mới. Sự đổi mới trong tư duy tổ chức và triển khai hoạt động đã được đoàn viên, người lao động, xã hội đánh giá cao. Đặc biệt là cùng với việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn Việt Nam đang ngày đêm đồng hành cùng Chính phủ khôi phục, phát triển kinh tế.

Đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp

Bảo Hân |

Chiều 23.5, Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò đại diện của công đoàn cơ sở đối với đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp”. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - chủ trì buổi hội thảo.