Khó khăn chồng chất
Dịch COVID-19 tiếp tục gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp (DN), nhất là các DN dệt may, da giày, thủy sản… lâm vào tình trạng hàng tồn kho lớn, đơn hàng bị cắt giảm (từ 60-80%) hoặc tạm dừng đơn đặt hàng. Theo đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh kịp thời nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình việc làm, thu nhập của người lao động (NLĐ) tại các DN trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Long (huyện Châu Phú), các DN chế biến thủy sản hàng tồn kho lớn vì không xuất được hàng, chịu nhiều chi phí về điện, nước để bảo quản sản phẩm... do đó các công ty (Cty) đã thực hiện giảm ngày làm việc trong tuần từ 1-3 ngày đối với công nhân trực tiếp sản xuất. Tại KCN Bình Hòa (huyện Châu Thành), phần lớn DN may mặc, da giày cũng gặp tình trạng hàng tồn kho lớn, không xuất đi được, đơn hàng bị cắt giảm hoặc tạm dừng đơn đặt hàng đến từ thị trường Mỹ, Châu Âu, thị trường Hàn Quốc, Nhật.
Như với Cty TNHH An Giang Samho, đơn đặt hàng giảm 80% so với cùng kỳ. Hiện Cty thực hiện sản xuất theo đơn đặt hàng của Cty TNHH Việt Nam Samho tại TPHCM để duy trì việc làm cho công nhân. Tại Cty TNHH Oriental Garment An Giang, đơn hàng sản xuất đến hết tháng 8.2020 . Để tạo thêm việc làm cho công nhân, Cty đăng ký thêm mục tiêu dự án về sản xuất kinh doanh đồ bảo hộ y tế. Công ty TNHH NV Apparel từ tháng 7.2020 đến cuối năm 2020 sẽ thỏa thuận với công nhân nghỉ ngày thứ 6, 7 hàng tuần.
Còn trên địa bàn TP.Long Xuyên, Châu Đốc, huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Phú Tân, Châu Phú, trong thời gian dịch bệnh, các DN cũng phải giảm giờ làm việc, nghỉ luân phiên, sản xuất cầm chừng, phải giảm LĐ, nghỉ việc không lương, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ)…
Theo thống kê, toàn tỉnh An Giang, có trên 22.000 LĐ bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập, trong đó 17.077 LĐ bị giảm giờ làm, 811 LĐ làm việc luân phiên, 3.629 NLĐ ngừng việc hoặc tạm hoãn HĐLĐ, không được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp, hưởng chế độ BHYT và 684 LĐ chấm dứt HĐLĐ; 3.100 LĐ tại các DN có mức thu nhập dưới mức lương tối thiểu vùng.
Sát cánh cùng doanh nghiệp và NLĐ
Từ chủ trương của Tổng LĐLĐVN quyết định chi hỗ trợ cho đoàn viên (ĐV), NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với mức 500.000 đồng/người, từ 10% nguồn quỹ dự phòng của Công đoàn (CĐ), LĐLĐ tỉnh An Giang đã nhanh chóng chỉ đạo các cấp CĐ triển khai, rà soát điều kiện để nhận được hỗ trợ một cách rõ ràng và đơn giản nhằm mang sự hỗ trợ đến với ĐV, NLĐ một cách nhanh nhất.
Không những thế, LĐLĐ tỉnh còn tranh thủ từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán của tỉnh để hỗ trợ bước đầu cho 776 ĐV, NLĐ với số tiền 388 triệu đồng từ nguồn (500.000 đồng/suất). Đồng thời, LĐLĐ tỉnh đang khẩn trương rà soát các trường hợp ĐV, NLĐ khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh để hỗ trợ đợt 2. Dự kiến gần 3.000 ĐV, NLĐ sẽ tiếp tục được CĐ tỉnh hỗ trợ.
Ngoài ra, để cùng chung tay chia sẻ khó khăn của NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh, toàn thể cán bộ CĐ chuyên trách trong hệ thống đã ủng hộ 2 ngày lương với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.
Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 không đủ điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng/người/lần (thời gian tính hỗ trợ từ tháng 3.2020 đến 7.2020) từ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 và hạn hán tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu các DN tiếp tục đóng BHYT cho NLĐ đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ. Nếu trường hợp DN gặp khó khăn không thể thực hiện, đề nghị có chính sách hỗ trợ. Sở Công Thương thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động sản xuất, thị trường, để kịp thời đề xuất chính sách hỗ trợ nhập khẩu nguyên vật liệu thiết yếu phục vụ các ngành sản xuất dệt may, da giày. Cục Thuế tỉnh rà soát khó khăn của DN chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh xem xét việc miễn, giãn và giảm thuế thu nhập DN, thuế VAT, giảm tiền thuê đất sản xuất…