Công đoàn sát cánh chăm lo con đoàn viên mồ côi

PHƯƠNG NGÂN |

Theo thống kê, cả nước có hơn 2.500 trẻ mồ côi vì dịch COVID-19, trong đó, TPHCM có số trẻ lớn nhất, với hơn 1.500 trẻ. Đồng hành, chia sẻ mất mát, chăm lo đời sống cho các em, Liên đoàn Lao động TPHCM đã có những chương trình thiết thực.

Nén nỗi đau vì con

Tại chương trình trao Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho con đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, ông Trịnh Hồng Sơn (52 tuổi), ngụ TP.Thủ Đức một tay bế con, một tay điền thông tin nhận sổ tiết kiệm cho bé Trịnh Thanh Tùng - con trai anh.

Bé Thanh Tùng (9 tháng tuổi), là một trong số nhiều đứa trẻ bị mất mẹ do đại dịch COVID-19. Tháng 7.2021, cả gia đình bé gồm ba, mẹ (đang mang thai bé) và bà ngoại đều bị cách ly vì mắc COVID-19.

Do bệnh tình của mẹ bé trở nặng nên ngày 4.8.2021, bác sĩ quyết định mổ bắt bé để cứu hai mẹ con, tuy nhiên, hơn 10 ngày sau cả mẹ và bà ngoại bé đều mất cùng một ngày. Bé Thanh Tùng chưa một lần được gặp mẹ, gặp bà ngoại và đến hơn 1 tháng sau bé mới được gặp ba mình.

Cùng lúc đón nhận nhiều tin dữ, anh Sơn chết lặng. “Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy như thế nào, chỉ thấy suy nghĩ tiêu cực nhiều, nhưng vì con, tôi phải cố gắng. Giờ tôi không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con.

Bé không có mẹ là một điều mất mát quá lớn trong cuộc đời nên tôi cố gắng hết sức để chăm con đến khi bé cứng cáp tôi mới tính đến chuyện đi làm” - anh Sơn chia sẻ.

Còn bé Phan Ngọc Minh Châu (10 tháng tuổi), ngụ huyện Hóc Môn, ngày bé chào đời cũng là ngày mẹ bé trút hơi thở cuối cùng, số ngày tuổi của bé giờ đây được tính bằng số ngày mất của mẹ. Ngày 23.7.2021, anh Phan Văn Phúc (ba bé Minh Châu) đang cách ly cùng con gái lớn hơn 2 tuổi thì nhận được điện thoại từ bệnh viện xin ý kiến để mổ bắt bé, vì bệnh tình vợ anh trở nặng. Sau quyết định của anh, trong sáng ngày 23.7, bé Minh Châu ra đời, cũng trong chiều hôm ấy anh Phúc nhận được tin vợ mất.

“Các tin dữ đến dồn dập, tôi chỉ biết cố gắng làm chỗ dựa cho con. Tội các cháu lắm, đến giờ đứa con lớn vẫn nói mẹ đi cách ly chưa về. Tôi cố kìm nén để không khóc trước mặt con...” - anh Phúc xúc động nói.

Công đoàn chăm lo đời sống con đoàn viên

Bé Thanh Tùng và Minh Châu là hai trong số nhiều trẻ có mẹ hoặc cha là đoàn viên Công đoàn mất do dịch COVID-19. Thấu hiểu hoàn cảnh của các em, thời gian qua, các cấp Công đoàn thành phố đã có nhiều chương trình chăm lo thiết thực về đời sống, học tập cho các em như: Chương trình 66 máy tính trao tay nắm ngay kiến thức; trao tặng thẻ sim 4G cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2022, LĐLĐ TPHCM, đã tổ chức chương trình “Tết cho em”, chăm lo cho 191 trẻ là con đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền chăm lo khoảng 500 triệu đồng.

Mới đây, ngày 22.5, LĐLĐ TPHCM phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TPHCM tổ chức chương trình Trao Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam đợt 1 cho 114 con đoàn viên Công đoàn mồ côi cha, mẹ giúp các em có thêm chi phí học tập và thực hiện ước mơ của mình trong tương lai.

Trong đó, 110 trẻ có cha hoặc mẹ mất được nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ/trẻ, 4 trẻ còn lại không may mất cả cha lẫn mẹ, hoặc có cha hoặc mẹ đơn thân mất được nhận 20 triệu đồng/sổ/trẻ.

Ngoài sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam, ngân hàng Vietcombank hỗ trợ thêm cho 4 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và 110 trẻ còn lại số tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/trẻ.

Sổ tiết kiệm được mở và sẽ trao lại cho các trẻ khi các em đủ 18 tuổi, hằng năm số tiền lãi suất sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán của người nuôi dưỡng hoặc người giám hộ.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Dịch sốt xuất huyết tăng gấp 5 lần, nhiều điểm nóng mới phát sinh

Nguyễn Ly |

TPHCM - Tính từ đầu năm tới ngày hôm nay, TPHCM ghi nhận 7 ca tử vong do sốt xuất huyết. Trước tình hình dịch phức tạp, UBND TPHCM và Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Hóc Môn. Đây là 1 trong 5 quận, huyện có số ca mắc nhiều nhất TPHCM.

Học sinh 149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào ĐH Quốc gia TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh theo phương thức ưu tiên xét tuyển, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng năm 2022.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM: "Sớm thúc đẩy hoàn thiện y tế số"

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sớm hoàn thiện hệ thống chuyển đổi số, đưa vào áp dụng trong việc khám, chữa bệnh tại các bệnh viện vì mục tiêu hướng đến một nền y tế thông minh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM: Dịch sốt xuất huyết tăng gấp 5 lần, nhiều điểm nóng mới phát sinh

Nguyễn Ly |

TPHCM - Tính từ đầu năm tới ngày hôm nay, TPHCM ghi nhận 7 ca tử vong do sốt xuất huyết. Trước tình hình dịch phức tạp, UBND TPHCM và Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Hóc Môn. Đây là 1 trong 5 quận, huyện có số ca mắc nhiều nhất TPHCM.

Học sinh 149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào ĐH Quốc gia TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh theo phương thức ưu tiên xét tuyển, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng năm 2022.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM: "Sớm thúc đẩy hoàn thiện y tế số"

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sớm hoàn thiện hệ thống chuyển đổi số, đưa vào áp dụng trong việc khám, chữa bệnh tại các bệnh viện vì mục tiêu hướng đến một nền y tế thông minh.