Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng doanh nghiệp

LÊ PHI LONG |

Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp của tỉnh, doanh nghiệp, lao động ngoài khu vực nhà nước tại Quảng Bình thời gian qua đã tăng về số lượng và chất lượng.

Tất cả vì người lao động

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tập hợp gần 12.000 đoàn viên (ĐV) công đoàn (CĐ). Tình hình việc làm và đời sống của ĐV, người lao động (NLĐ) cơ bản ổn định, tiền lương bình quân đạt hơn 4,6 triệu đồng/người/tháng. Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Phi Khanh cho hay, CĐCS ngoài khu vực nhà nước đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện tốt công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ.

Trong đó, chương trình “công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp” đã phát huy có hiệu quả vai trò của tổ chức CĐ trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; tổ chức phát động các phong trào thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định... Phần lớn các doanh nghiệp đã xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Kết quả đã có 146/201 doanh nghiệp, đơn vị đã xây dựng quy chế phối hợp giữa CĐ và người sử dụng lao động, đạt 72,63%.

Nhiều hoạt động như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” được thực hiện có hiệu quả, thiết thực. LĐLĐ tỉnh, các cấp CĐ đã vận động đóng góp trên 25 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” và các hoạt động xã hội khác; năm 2018 đã huy động hơn 1,5 tỉ đồng để thăm hỏi, hỗ trợ 3.000 lượt đoàn viên, lao động…

Trăn trở tìm giải pháp

Tuy nhiên, lãnh đạo LĐLĐ Quảng Bình vẫn còn trăn trở. Vì Quảng Bình là địa bàn nhỏ, đời sống và thu nhập còn chưa cao; đa số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quy mô nhỏ, thậm chí “siêu nhỏ”, sử dụng ít lao động. Một số doanh nghiệp ảnh hưởng bởi thiên tai bão lụt, phải tạm ngưng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất, phải nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN nên một bộ phận không nhỏ người lao động đang còn khó khăn, thu nhập không ổn định.

Để tìm hướng giải quyết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đặt ra các chỉ tiêu, như phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Trong đó, LĐLĐ Quảng Bình phấn đấu hằng năm trên 75% CĐCS ngoài khu vực nhà nước tham gia, phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; trên 90% NLĐ trong doanh nghiệp, đơn vị gia nhập tổ chức CĐ; trên 70% ĐV và NLĐ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn...; mỗi CĐCS phải có ít nhất một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện phong trào thi đua “Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng doanh nghiệp”…

Hiện nay, LĐLĐ Quảng Bình đang triển khai đồng bộ các giải pháp như đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ; nâng cao chất lượng, hoạt động của CĐCS...

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên phát động Tháng Công nhân 2019

Trần Nga |

Sáng 3.5, LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019, với chủ đề "Mỗi CĐCS một lợi ích đoàn viên" và tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc".

Tặng quà CNVCLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019

Hồng Hoa |

Đoàn công tác của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) do Chủ tịch Công đoàn Phạm Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên CNVCLĐ tại Điện lực Sông Hinh và Tuy Hòa (thuộc PC Phú Yên) nhân "Tháng Công nhân" năm 2019.

Chuyên gia nói về đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên phát động Tháng Công nhân 2019

Trần Nga |

Sáng 3.5, LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019, với chủ đề "Mỗi CĐCS một lợi ích đoàn viên" và tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc".

Tặng quà CNVCLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019

Hồng Hoa |

Đoàn công tác của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) do Chủ tịch Công đoàn Phạm Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên CNVCLĐ tại Điện lực Sông Hinh và Tuy Hòa (thuộc PC Phú Yên) nhân "Tháng Công nhân" năm 2019.

Chuyên gia nói về đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7.