Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây (Hà Nội) - cho biết, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, Công ty đã phải dừng sản xuất, cho công nhân tạm nghỉ việc 3 tuần để phòng chống dịch bệnh và hiện nay Công ty bắt đầu khôi phục sản xuất trở lại.
Dù khó khăn vẫn còn nhiều, nhưng Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây khẳng định - ban lãnh đạo và công đoàn cơ sở đã phối hợp, tìm các giải pháp hỗ trợ công ăn việc làm cho người lao động.
Theo đó, để giữ chân người lao động trong bối cảnh mới “thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19”, ngoài lương, Công ty vẫn giữ nguyên phụ cấp và thưởng cho người lao động, không có gì thay đổi. Ngoài ra, công đoàn cơ sở luôn quan tâm, sâu sát cơ sở, thực hiện nhiều chính sách chăm lo, chia sẻ khó khăn với người lao động. Trong đợt dịch vừa qua, công đoàn công ty đã vận động các chủ nhà trọ giảm, miễn tiền thuê trọ cho công nhân, rất nhiều công nhân của Công ty đã được chủ nhà giảm 50% tiền trọ trong đợt dịch vừa qua.
“Đồng thời, công đoàn đã hỗ trợ dinh dưỡng bữa ăn ca cho 500 lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại doanh nghiệp với số tiền 500 triệu đồng”, ông Tùng cho hay.
Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 - cho biết, đợt dịch COVID-19 vừa qua đã khiến đơn vị bị gián đoạn sản xuất do vật tư không về kịp theo kế hoạch, không đủ hàng, nhưng Công ty phải trả lương đầy đủ cho người lao động.
“Mặc dù nhiều tổ máy gián đoạn sản xuất, nhưng chúng tôi vẫn phải trả lương tối thiểu cho công nhân. Đặc biệt, sau khi Công đoàn cấp trên có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn cho công nhân “3 tại chỗ” theo Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn công ty đã thông tin tới ban lãnh đạo, để triển khai thực hiện. Công đoàn cơ sở đã nộp danh sách các đoàn viên, người lao động thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” lên Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và hiện các đoàn viên đã nhận được tiền hỗ trợ của tổ chức Công đoàn. Đây là sự động viên rất quý, mang lại niềm vui cho người lao động và phấn khởi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp” - ông Việt cho hay.