Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam:

Công đoàn phải gắn kết với người lao động, gắn bó với nghề

Trần Ngọc Duy |

Ngày 15.4, tại Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn TKV, nhiệm kỳ 2018-2023; tổng kết chuyên đề chính sách pháp luật năm 2020 và triển khai Tháng Công nhân năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; đại biểu lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Đảng ủy than Quảng Ninh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách Công đoàn các đơn vị trực thuộc…

Phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn TKV trong nửa nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, cho rằng: Công đoàn TKV đã luôn đổi mới, sáng tạo, các hoạt động thiết thực, hiệu quả, từ đó khẳng định vai trò của Công đoàn TKV với cấp ủy, cơ quan chuyên môn và người lao động.

Đặc biệt là công tác chăm lo chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, việc làm, chế độ phúc lợi NLĐ (điển hình là việc tổ chức người thợ được đi du lịch ở những khu nghỉ dưỡng cao cấp)….

Trong nhiệm vụ sắp tới, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Công đoàn TKV cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, tình yêu nghề của người lao động, Phó Chủ tịch TLĐ nhấn mạnh: Tiếp tục hướng hoạt động về cơ sở, tăng cường sự hiện diện của tổ chức Công đoàn, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của người lao động; quan tâm đến đối tượng yếu thế, phúc lợi NLĐ; tiếp tục quan tâm đến công tác AT-VSLĐ, hướng tới giảm thiểu TNLĐ và sự cố đến mức thấp nhất…

Đồng chí Phó Chủ tịch TLĐ tin tưởng với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, phát huy những kết quả, thành tích đạt được, Công đoàn TKV sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn TKV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phó Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao Bằng khen của Công đoàn TKV cho các đơn vị dẫn đầu công tác chăm lo. quân tâm đến đời sống, việc làm và phúc lợi người lao động. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao Bằng khen của Công đoàn TKV cho các đơn vị dẫn đầu công tác chăm lo, quan tâm đến đời sống, việc làm và phúc lợi người lao động. Ảnh: T.N.D

Theo báo cáo của Công đoàn TKV: Giai đoạn 2018-2020, Công đoàn tích cực tham gia cùng chuyên môn xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế, nội quy theo quy định mới của pháp luật và Tập đoàn.

Điều kiện làm việc, đi lại, ăn ở, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng tốt hơn, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của các đơn vị và toàn Tập đoàn.

Tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ cuối tuần, đặc biệt đang triển khai chương trình phúc lợi thợ Mỏ - kỳ nghỉ cao cấp cho 300 NLĐ tiêu biểu, xuất sắc tại các đơn vị...

Cũng từ năm 2019-2020, chương trình “Tết thợ mỏ” với chủ đề “Vẹn tròn niềm vui” được tổ chức, đã có 4.904 người lao động của các công đoàn cơ sở được thăm hỏi, tặng quà với tổng kinh phí chi cho Tết thợ mỏ trên 15 tỉ đồng.

Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” trong 3 năm đã xây, sửa 377 nhà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 18 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công đoàn các đơn vị đã phối hợp với chuyên môn hỗ trợ xây dựng 345 ngôi nhà mới cho NLĐ bằng nguồn kinh phí ở các đơn vị, từng bước cải thiện nhà ở cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, gắn bó với doanh nghiệp, đơn vị.

Hằng năm bình quân có 70% tổ công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, tăng 5% so với chỉ tiêu; 80% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh, tăng 5% so với chỉ tiêu và 91,8% công đoàn trực thuộc đạt danh hiệu vững mạnh.

Nhân dịp này, Công đoàn TKV đã khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn TKV; trong thực hiện chuyên đề chính sách pháp luật năm 2020 và thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn”.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn TKV: Hỗ trợ gia đình CNVCLĐ bị thiệt hại do mưa lũ

Công đoàn TKV |

Thời gian vừa qua, Quảng Nam là một trong những địa phương nằm trong vùng tâm bão, trong đó rất nhiều gia đình công nhân viên chức lao động tại Công ty Nhiệt điện Nông Sơn, Tổng Công ty Điện lực - TKV có nhà ở tại huyện Nông Sơn - tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ...

Công đoàn TKV: Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông

H.Thương |

Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông năm 2020.

Công đoàn TKV: Hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho 183 gia đình công nhân nghèo

Trần Ngọc Duy |

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đề xuất hỗ trợ kinh phí xây "Mái ấm Công đoàn" cho 183 gia đình công nhân nghèo; hỗ trợ, thăm tặng quà gần 15.000 lượt gia đình khó khăn, với số tiền gần 25 tỉ đồng.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Công đoàn TKV: Hỗ trợ gia đình CNVCLĐ bị thiệt hại do mưa lũ

Công đoàn TKV |

Thời gian vừa qua, Quảng Nam là một trong những địa phương nằm trong vùng tâm bão, trong đó rất nhiều gia đình công nhân viên chức lao động tại Công ty Nhiệt điện Nông Sơn, Tổng Công ty Điện lực - TKV có nhà ở tại huyện Nông Sơn - tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ...

Công đoàn TKV: Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông

H.Thương |

Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông năm 2020.

Công đoàn TKV: Hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho 183 gia đình công nhân nghèo

Trần Ngọc Duy |

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đề xuất hỗ trợ kinh phí xây "Mái ấm Công đoàn" cho 183 gia đình công nhân nghèo; hỗ trợ, thăm tặng quà gần 15.000 lượt gia đình khó khăn, với số tiền gần 25 tỉ đồng.