Công đoàn “nói không” với “đồ nhựa dùng một lần”

Tràm Chim |

Ngay sau khi tiếp nhận chủ trương của tỉnh, bằng nhiều cách làm tích cực, chỉ trong 1 tháng, LĐLĐ huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã làm lan tỏa phong trào “nói không” với đồ nhựa dùng một lần đến đoàn viên, tổ chức CĐ trên địa bàn.

Cuối tháng 6.2019, UBND tỉnh Đồng Tháp phát động chủ trương “nói không” với “đồ nhựa dùng một lần” bằng cách thay các chai nhựa nước như thường lệ bằng cốc và chai thủy tinh chứa nước tinh khiết tại các buổi hội họp. Ngay sau đó, nhiều cơ quan, địa phương đã hưởng ứng.

Nhanh chóng hiện thực hóa chủ trương nói không với đồ nhựa sử dụng một lần vào cuộc họp Công đoàn. Ảnh: TC
Nhanh chóng hiện thực hóa chủ trương nói không với đồ nhựa sử dụng một lần vào cuộc họp Công đoàn. Ảnh: TC
Thay vào vị trí chai nhựa đựng nước giải khát là các chai và ly thủy tinh. Ảnh: TC
Thay vào vị trí chai nhựa đựng nước giải khát là các chai và ly thủy tinh. Ảnh: TC

Trong đó LĐLĐ huyện Cao Lãnh đã hưởng ứng với cách làm đậm chất Công đoàn. Tại  Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 5 và sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ huyện đã đưa chai đựng nước bằng thuỷ tinh thay thế chai nhựa đựng nước, ly nhựa....

 
Cận cảnh chai thủy tinh có logo Công đoàn của LĐLĐ huyện Cao Lãnh. Ảnh: TC
Cận cảnh chai thủy tinh có logo Công đoàn của LĐLĐ huyện Cao Lãnh. Ảnh: TC

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo LĐLĐ chính thức vận động các Uỷ viên BCH LĐLĐ huyện và Chủ tịch CĐCS trực thuộc hưởng ứng và tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cùng hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong các sinh hoạt hàng ngày.

Không dừng lại ở đó, LĐLĐ huyện Cao Lãnh còn mạnh dạn đưa chai nước thủy tinh vào các phần quà tặng tại các sự kiện thi kiến thức pháp luật, Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN... với tổng số gần 500 chai đến tận tay đoàn viên.

Đưa chai thủy tinh vào phần cứng quà tặng tại các sự kiện quan trọng. Ảnh: TC
Đưa chai thủy tinh vào quà tặng tại các sự kiện quan trọng. Ảnh: TC
Quà tặng trong lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN của LĐLĐ huyện Cao Lãnh. Ảnh: TC
Quà tặng trong lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN của LĐLĐ huyện Cao Lãnh. Ảnh: TC

Từ những việc làm tích cực này, phong trào “nói không” với chai nước nhựa đã nhanh chóng lan tỏa rộng. Theo thống kê sơ bộ, tính đến đầu tháng 8.2019, có 18/18 CĐCS xã, thị trấn và CĐCS cơ quan, hành chính sự nghiệp trên địa bàn đã thực hiện việc dùng chai thủy tinh thay chai nước nhựa.

Sau phát động của LĐLĐ huyện, nhiều tổ chức CĐ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã mạnh dạn hưởng ứng. Ảnh: TC
Sau phát động của LĐLĐ huyện, nhiều tổ chức CĐ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã mạnh dạn hưởng ứng. Ảnh: TC

Trong đó, mỗi CĐCS còn sáng tạo cách làm riêng để thích ứng với điều kiện đặc thù đơn vị, như CĐCS xã, thị trấn, ngoài việc gắn logo CĐVN lên vỏ chai, còn gắn luôn cả tên người sử dụng để tiện cho việc quản lý.

Riêng với CĐCS các ban ngành, tổ chức CĐ đã sắm chai thủy tinh có thể tích gọn (330ml/chai) để đoàn viên thuận lợi trong việc mang theo khi đi hội, họp bên ngoài cơ quan

Tràm Chim
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp Toạ đàm kinh nghiệm về thương lượng, thực hiện thoả ước LĐTT

Kim Lan |

Ngày 06.8, tại Vĩnh Phúc, Công đoàn Công ty CPĐS Vĩnh Phú đã phối hợp Công đoàn Công ty CPĐS Yên Lào, Hà Thái, Hà Lạng tổ chức Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Cán bộ Công đoàn phải kịp thời nắm bắt tâm tư người lao động

PHÚC ĐẠT |

Cán bộ Công đoàn phải kịp thời nắm bắt tâm tư người lao động, đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ tại Hội nghị đánh giá Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh diễn ra chiều 7.8.

Bình Phước: Chung tay hiện thực giấc mơ an cư cho người lao động nghèo

Mai Luyến |

Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng, phát động từ tháng 11.2006 là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, các cấp tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Phước đã không ngừng nỗ lực huy động các nguồn lực đã hỗ trợ xây dựng được 314 căn Nhà “Mái ấm công đoàn”, giúp đoàn viên, NLĐ thực hiện được giấc mơ an cư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phối hợp Toạ đàm kinh nghiệm về thương lượng, thực hiện thoả ước LĐTT

Kim Lan |

Ngày 06.8, tại Vĩnh Phúc, Công đoàn Công ty CPĐS Vĩnh Phú đã phối hợp Công đoàn Công ty CPĐS Yên Lào, Hà Thái, Hà Lạng tổ chức Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Cán bộ Công đoàn phải kịp thời nắm bắt tâm tư người lao động

PHÚC ĐẠT |

Cán bộ Công đoàn phải kịp thời nắm bắt tâm tư người lao động, đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ tại Hội nghị đánh giá Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh diễn ra chiều 7.8.

Bình Phước: Chung tay hiện thực giấc mơ an cư cho người lao động nghèo

Mai Luyến |

Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng, phát động từ tháng 11.2006 là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn. Trong những năm qua, các cấp tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Phước đã không ngừng nỗ lực huy động các nguồn lực đã hỗ trợ xây dựng được 314 căn Nhà “Mái ấm công đoàn”, giúp đoàn viên, NLĐ thực hiện được giấc mơ an cư.