Công đoàn nỗ lực mang Tết đến với người lao động

Mai Dung - Mai Chi |

Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng dự kiến dành hơn 5.300 phần quà, trợ cấp tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở nỗ lực thương lượng tiền lương, thưởng và tổ chức các hoạt động chăm lo khác, phấn đấu mọi người lao động đều được đón Tết vui vẻ, hạnh phúc.

Thưởng Tết ít nhiều đều quý

Còn gần 2 tháng mới đến kỳ nghỉ Tết, song chị Nguyễn Thị Giang (29 tuổi, quê Thanh Chương, Nghệ An) - công nhân Khu công nghiệp (KCN) Nomura Hải Phòng - đếm ngược từng ngày, lên danh sách món quà Tết mang về quê biếu tặng người thân trong gia đình.

Chị Giang tâm sự, thời điểm này năm ngoái, công nhân bận rộn tăng ca, mỗi tháng thêm một khoản gửi về quê, đón cái Tết đầy đủ với gia đình. Năm nay thu nhập giảm, thưởng Tết dự kiến không bằng năm trước nên công nhân buộc phải cắt từ chi phí sinh hoạt hằng tháng để có tiền gửi về quê.

Mặc dù công ty chưa có thông báo về thưởng Tết, song với tình hình sản xuất hiện tại, chị Nguyễn Thị Vân (35 tuổi, quê Thái Bình) dự đoán thưởng Tết năm nay thấp hơn năm 2020. “Là công nhân gắn bó hơn 10 năm với công ty, chúng tôi hiểu khó khăn hiện tại của doanh nghiệp. Tiền thưởng Tết năm nay tuy dự kiến ít hơn nhưng “mười đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”, người lao động (NLĐ) rất trân trọng. Ngoài ra, NLĐ háo hức tham gia các hoạt động tặng quà, phiên chợ Tết, hỗ trợ vé xe, chuyến xe... của tổ chức Công đoàn” - chị Vân cho biết.

Theo thống kê ban đầu của Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng, đến ngày 11.12, khoảng 100 đơn vị thuộc Công đoàn KKT có dự kiến thưởng Tết. Theo đó, mức thưởng Tết năm nay cơ bản thấp hơn năm 2020, phần lớn các đơn vị dự kiến thưởng 1 tháng lương cơ bản. Một số doanh nghiệp duy trì mức thưởng như mọi năm là 1,5 tháng lương, có đơn vị thưởng 2,3 tháng lương... Đến thời điểm hiện tại, một số Công đoàn cơ sở (CĐCS) vẫn đang thương lượng, nâng cao mức thưởng Tết cho NLĐ.

Hơn 5.300 phần trợ cấp, quà Tết tặng đoàn viên

Bên cạnh việc chỉ đạo CĐCS thương lượng tiền thưởng Tết cho NLĐ, Công đoàn KKT Hải Phòng xây dựng kế hoạch chăm lo Tết 2021 cho đoàn viên. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công đoàn KKT Hải Phòng phấn đấu tặng 3.500 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho công nhân lao động (CNLĐ) thiếu nhỡ việc làm, nghỉ việc không hưởng lương từ 2 tháng trở lên do ảnh dịch COVID-19, CNLĐ đơn vị chưa thành lập Công đoàn; trợ cấp hơn 1.800 suất (mỗi suất 1.000.000 đồng) tặng CNLĐ hoàn cảnh khó khăn, NLĐ bệnh hiểm nghèo, LĐ khuyết tật...

Đồng thời, tổ chức 80 chuyến xe đưa CNLĐ về quê đón Tết và 10 chuyến xe đón CNLĐ trở lại làm việc sau Tết. Ngoài ra, Công đoàn KKT Hải Phòng triển khai chuỗi hoạt động Tết Sum vầy 2021: Phiên chợ ngày xuân, Gian hàng 0 đồng, Lễ hội văn hóa Việt - Nhật - Hàn... tạo khí thế vui tươi, phấn khởi...

Bà Đinh Thị Thúy Hà - Chủ tịch Công đoàn KKT Hải Phòng - cho hay, thông qua hoạt động chăm lo Tết, Công đoàn KKT hy vọng đoàn viên Công đoàn và CNLĐ nhận thức và tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn; khích lệ CNLĐ làm việc có năng suất, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

“Bên cạnh hoạt động chăm lo Tết, Tết Sum vầy do Công đoàn KKT tổ chức, chúng tôi chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức chương trình Tết Sum vầy cho NLĐ với nội dung: Phiên chợ nghĩa tình bán hàng giảm giá, trợ cấp, tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi, bốc thăm trúng thưởng, gameshow… tạo khí thế vui tươi, động viên tinh thần đoàn viên và NLĐ trước khi nghỉ Tết” - bà Đinh Thị Thúy Hà nói.

Mai Dung - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Mang Tết đến với bản nghèo

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán 2020, những đứa trẻ người đồng bào thiểu số Vân Kiều ở thôn Doa Củ (xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn mang trên người bộ quần áo cũ, mặt nhem nhuốc trên nền đất đỏ đầy bụi ở góc bản. Ánh mắt của lũ trẻ háo hức, đợi đoàn từ thiện của thầy giáo Thành đem tết vào bản nghèo.

Mang Tết đến bệnh nhi, công nhân môi trường

Nguyễn Thuỳ |

Những ngày cuối năm, khi nhà nhà chuẩn bị đón Tết thì vẫn còn nhiều bệnh nhi phải lưu lại bệnh viện vì lý do sức khoẻ, các em phải truyền máu, tiêm thuốc mỗi ngày. Nhiều công nhân môi trường, dọn dẹp vệ sinh cho thành phố vẫn miệt mài trên những con đường. Và nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng đang gửi tặng những đòn bánh tét, vài lon gạo nếp hay một đôi giày mới… để mang chút Tết đến với từng mảnh đời khó khăn như thế.

"Tết sum vầy" ở Hưng Yên: 800 phần quà giá trị mang Tết đến với công nhân

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn với công nhân lao động, sáng 5.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân, Tết sum vầy, mừng xuân, ơn Đảng năm 2020”. Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới công nhân, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Mang Tết đến sớm với công nhân lao động nghèo

Mai Dung |

Những ngày gần Tết nguyên đán Canh Tý, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, nhất là gia đình công nhân lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, mang niềm vui Tết đến sớm với những cảnh đời không may mắn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mang Tết đến với bản nghèo

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán 2020, những đứa trẻ người đồng bào thiểu số Vân Kiều ở thôn Doa Củ (xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn mang trên người bộ quần áo cũ, mặt nhem nhuốc trên nền đất đỏ đầy bụi ở góc bản. Ánh mắt của lũ trẻ háo hức, đợi đoàn từ thiện của thầy giáo Thành đem tết vào bản nghèo.

Mang Tết đến bệnh nhi, công nhân môi trường

Nguyễn Thuỳ |

Những ngày cuối năm, khi nhà nhà chuẩn bị đón Tết thì vẫn còn nhiều bệnh nhi phải lưu lại bệnh viện vì lý do sức khoẻ, các em phải truyền máu, tiêm thuốc mỗi ngày. Nhiều công nhân môi trường, dọn dẹp vệ sinh cho thành phố vẫn miệt mài trên những con đường. Và nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng đang gửi tặng những đòn bánh tét, vài lon gạo nếp hay một đôi giày mới… để mang chút Tết đến với từng mảnh đời khó khăn như thế.

"Tết sum vầy" ở Hưng Yên: 800 phần quà giá trị mang Tết đến với công nhân

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn với công nhân lao động, sáng 5.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân, Tết sum vầy, mừng xuân, ơn Đảng năm 2020”. Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới công nhân, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Mang Tết đến sớm với công nhân lao động nghèo

Mai Dung |

Những ngày gần Tết nguyên đán Canh Tý, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, nhất là gia đình công nhân lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, mang niềm vui Tết đến sớm với những cảnh đời không may mắn.