Công đoàn nỗ lực kết nối việc làm cho đoàn viên

Tăng Thị Thanh Thúy |

Tạo điều kiện để đoàn viên tiếp cận việc làm, giữ việc làm ổn định cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) sau dịch là nhiệm vụ được LĐLĐ Khánh Hòa tập trung thực hiện nhằm giúp NLĐ sớm phục hồi cuộc sống trong tình hình mới.

Tăng kênh thông tin để người lao động tiếp cận việc làm

Đánh giá tình hình việc làm của nhiều đoàn viên, NLĐ trong ngành du lịch trên địa bàn gặp khó khăn sau dịch, LĐLĐ huyện Cam Lâm thời gian qua thường xuyên đăng tải các thông tin tuyển dụng việc làm trên kênh mạng xã hội Công đoàn Cam Lâm. Những thông tin này vừa hỗ trợ được đoàn viên, NLĐ tiếp cận với những thông tin tuyển dụng chính thống mình cần vừa giúp CĐCS, Doanh nghiệp (DN) tìm kiếm được lao động đáp ứng nhu cầu kinh doanh trở lại. Theo lãnh đạo LĐLĐ huyện Cam Lâm, không chỉ kết nối cung cầu lao động qua kênh thông tin, đơn vị còn làm cầu nối để DN làm việc với các CĐCS trường nghề để xây dựng nguồn nhân lực đa dạng, chất lượng và lâu dài.

Tại KCN Suối Dầu, nhu cầu tuyển dụng lao động 6 tháng đầu năm 2022 có xu hướng tăng, trong khi đó lao động chuyển dịch từ các ngành nghề có sự biến động. Nắm bắt tình hình đó, Công đoàn (CĐ) KCN- KKT tỉnh cũng đã đẩy mạnh thông tin tuyển dụng từ cơ sở lên các kênh mạng xã hội của công đoàn. Đặc biệt, để tránh tình trạng lao động bị vướng vào các thông tin tuyển dụng lừa đảo trên mạng, CĐ KCN-KKT còn tăng cường tuyên truyền đến CNLĐ, phối hợp cùng Công an tỉnh tuyên truyền về các thủ đoạn tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”, tuyển kinh doanh đa cấp… đến CNLĐ.

Trước diễn biến 6 tháng cuối năm một số đơn vị không có đơn hàng, lao động phải nghỉ việc luân phiên, vừa nắm bắt tình hình, BCH CĐ KCN-KKT thường xuyên trao đổi cùng ban chấp hành CĐCS, có những phần quà hỗ trợ kịp thời đoàn viên khó khăn.

Bà Trương Thị Thu - Chủ tịch CĐ KCN-KKT Khánh Hòa cho biết: “Thông qua các nhóm Zalo, mạng xã hội trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động trong các CĐCS để giới thiệu việc làm cho những lao động phải nghỉ việc. Trong các hoạt động của CĐ KCN-KKT đều dành những suất quà ưu tiên nhóm đoàn viên, NLĐ tại các DN chưa thể phục hồi hoàn toàn sau dịch. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐVN… triển khai các hoạt động khảo sát về BHXH, lương, việc làm; đề xuất của các DN về các chính sách an sinh sau đại dịch để có những kiến nghị các cấp chính sách phù hợp với xu thế lao động hậu dịch COVID-19”.

Chủ động giải pháp kết nối việc làm cho đoàn viên

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, tính đến hết tháng 11.2022, toàn tỉnh có 12 DN đang giảm giờ làm, cắt giảm lao động, nợ lương, nợ BHXH của người lao động do giảm đơn hàng. Trong đó, hơn 500 lao động bị giảm giờ làm, 24 lao động chấm dứt HĐLĐ. 3 doanh nghiệp đang nợ BHXH của NLĐ với tổng số tiền hơn 850 triệu đồng.

Quá trình nắm bắt tình hình, tham gia giải quyết tình trạng giảm giờ làm, CĐ các cấp đã đề nghị các chủ sử dụng lao động tạo điều kiện để NLĐ được tham gia BHXH đầy đủ. Đồng thời phối hợp với BHXH thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện kiểm tra pháp luật lao động tại DN. Đồng thời tăng cường hướng dẫn các cấp CĐ, nhất là CĐCS tại các DN chủ động tham gia với người sử dụng lao động triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, các phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Từ tháng 6.2022, LĐLĐ Khánh Hòa và Sở LĐTBXH tỉnh tổ chức ký chương trình phối hợp hỗ trợ kết nối lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2023 nhằm hỗ trợ NLĐ bị mất việc làm sớm quay lại thị trường, lao động được đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm bền vững... Hai bên triển khai 7 nội dung phối hợp gồm: Tăng cường thông tin về tuyển dụng việc làm đến người lao động; tăng cường nắm bắt nhu cầu việc làm để kết nối lao động giữa các địa phương; đẩy mạnh tư vấn và hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp cho NLĐ; hỗ trợ cho vay vốn để lao động tự tạo việc làm, phối hợp thanh kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật về lao động…

Công tác vay vốn giải quyết việc làm cũng được LĐLĐ tỉnh duy trì với số vốn được Tổng LĐLĐVN phân bổ 1,1 tỉ đồng cho 24 hộ gia đình CNVCLĐ vay, tạo việc làm cho 24 lao động. Năm 2022, 3 dự án được phê duyệt tạo điều kiện cho 3 hộ gia đình CNVCLĐ thuộc LĐLĐ huyện Khánh Sơn, LĐLĐ TP.Cam Ranh và CĐ ngành Công Thương thực hiện dự án trồng sầu riêng, trồng xoài và nuôi bò sinh sản với số tiền 181 triệu đồng.

Theo lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa, việc làm ổn định cho đoàn viên sau dịch là chính sách dài hơi mà các cấp CĐ thực hiện trong năm 2022 nhằm giúp NLĐ sớm ổn định cuộc sống. Qua thời gian triển khai, kênh kết nối việc làm đã phát huy hiệu quả nhất định, hàng nghìn đoàn viên tiếp cận được thông tin việc làm, nhiều vị trí việc làm phù hợp được kết nối trực tiếp và trực tuyến đến NLĐ.

Tăng Thị Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Hàng nghìn sinh viên sắp ra trường tham gia ngày hội việc làm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 12.12, Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình tổ chức Ngày hội việc làm dành cho sinh viên sắp ra trường.

Đề xuất gói giải pháp ổn định đời sống, việc làm của công nhân

Bảo Hân |

Tại các khu công nghiệp (KCN) và chế xuất Hà Nội, theo thống kê của tổ chức Công đoàn, dù không bị tác động mạnh về việc làm như một số tỉnh phía Nam, nhưng có hơn 2.000 công nhân bị ảnh hưởng. Trước thực trạng này, Công đoàn đề nghị cần có nhiều giải pháp để ổn định đời sống, việc làm của công nhân.

Lao động mất việc làm ở Khu Kinh tế Bình Định được hỗ trợ

Xuân Nhàn |

Bình Định - Chiều 10.12, Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Vũ Gia Khang (đại diện Honda Việt Nam) tổ chức trao quà hỗ trợ cho người lao động đang gặp khó khăn do mất việc làm.

Hy vọng các nhà điện ảnh có nhiều tác phẩm xứng đáng với sự nghiệp Đổi mới

Việt Văn |

Ngày 15.3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Ninh Bình: Hàng nghìn sinh viên sắp ra trường tham gia ngày hội việc làm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 12.12, Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình tổ chức Ngày hội việc làm dành cho sinh viên sắp ra trường.

Đề xuất gói giải pháp ổn định đời sống, việc làm của công nhân

Bảo Hân |

Tại các khu công nghiệp (KCN) và chế xuất Hà Nội, theo thống kê của tổ chức Công đoàn, dù không bị tác động mạnh về việc làm như một số tỉnh phía Nam, nhưng có hơn 2.000 công nhân bị ảnh hưởng. Trước thực trạng này, Công đoàn đề nghị cần có nhiều giải pháp để ổn định đời sống, việc làm của công nhân.

Lao động mất việc làm ở Khu Kinh tế Bình Định được hỗ trợ

Xuân Nhàn |

Bình Định - Chiều 10.12, Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Vũ Gia Khang (đại diện Honda Việt Nam) tổ chức trao quà hỗ trợ cho người lao động đang gặp khó khăn do mất việc làm.