Công đoàn Nghi Sơn: Mở lớp học ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn cơ sở

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tham gia lớp học ngoại ngữ, các cán bộ công đoàn cơ sở được bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, giúp thuận lợi cho việc giao tiếp, làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, ngày 27.5, tại Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam (ở thị xã Nghi Sơn), Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (Công đoàn Nghi Sơn) tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Trung cho các cán bộ công đoàn cơ sở.

Ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại
Ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - phát biểu tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng ngoại ngữ. Ảnh: T.A

Dự buổi khai mạc có ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Công đoàn Nghi Sơn và nhiều cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Cụ thể, lớp bồi dưỡng có 65 cán bộ công đoàn cơ sở tham gia, diễn ra trong vòng 6 tháng, với lịch học 1 buổi/tuần, bắt đầu từ ngày 28.5.

Tham gia lớp học, các cán bộ công đoàn được trau dồi kiến thức ngoại ngữ tiếng Trung giao tiếp thông thường. Giảng viên tham gia giảng dạy là cán bộ Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam và đã được công ty và công đoàn phối hợp lựa chọn (có năng lực chuyên môn từ bậc 5 trở lên theo khung đánh giá năng lực ngoại ngữ của công ty), có khả năng thiết kế bài giảng, khả năng đứng lớp và thuyết trình tốt.

Ông Ngô Thế Anh - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thông tin về việc mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh: T.A
Ông Ngô Thế Anh - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thông tin về việc mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Ảnh: T.A

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các cán bộ công đoàn cơ sở, làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Qua đó, giúp cán bộ công đoàn có thể giao tiếp với cán bộ nước ngoài trong công ty; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc cũng như triển khai các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và công ty.

Ngoài ra, cũng giúp cán bộ công đoàn cơ sở cải thiện sự xung đột văn hóa do những hạn chế vì bất đồng ngôn ngữ trong doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh người cán bộ công đoàn cơ sở, đáp ứng đủ các yêu cầu hội nhập quốc tế.

Được biết, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam là đơn vị đầu tiên được Ban Thường vụ Công đoàn Nghi Sơn chọn triển khai thí điểm mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn cơ sở. Đây là một trong những nội dung triển khai các nội dung của Đề án “Đổi mới phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn Nghi Sơn - giai đoạn 2021 -2025”.

 
Lớp bồi dưỡng ngoại ngữ học vào chiều thứ 7 hàng tuần, thời gian trong vòng 6 tháng. Ảnh: T.A

Trong thời gian tới, Công đoàn Nghi Sơn tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở (FDI) tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn, nhằm đáp ứng được yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Nhiều góp ý để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 27.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Xây dựng "Mái nhà chung của đoàn viên Công đoàn"

HÀ NGỌC HUY |

Lào Cai - Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Mầm Non Phìn Ngan huyện Bát Xát phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng trường là “Mái nhà chung” gắn kết đoàn viên Công đoàn.

Lai Châu: LĐLĐ huyện Phong Thổ tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Minh Ngọc |

Lai Châu - LĐLĐ huyện Phong Thổ đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022 và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Thái Bình: Nhiều góp ý để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 27.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Xây dựng "Mái nhà chung của đoàn viên Công đoàn"

HÀ NGỌC HUY |

Lào Cai - Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Mầm Non Phìn Ngan huyện Bát Xát phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng trường là “Mái nhà chung” gắn kết đoàn viên Công đoàn.

Lai Châu: LĐLĐ huyện Phong Thổ tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Minh Ngọc |

Lai Châu - LĐLĐ huyện Phong Thổ đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022 và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.