Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ: Chăm lo hiệu quả từ mô hình nuôi heo đất

Thành Nhân |

Hơn 993 triệu đồng để chăm lo con công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) đang công tác trong ngành Y tế và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường Y tế trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Ngày 27.12, Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và sơ kết 5 năm “mô hình nuôi heo đất” gây quỹ khuyến học Lê Hữu Trác.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền – Trưởng Ban nữ công (LĐLĐ TP.Cần Thơ) - đánh giá cao công tác mô hình dân vận khéo của Công đoàn ngành Y tế. Ảnh: Thành Nhân.
Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền – Trưởng ban Nữ công LĐLĐ TP.Cần Thơ - đánh giá cao công tác mô hình dân vận khéo của Công đoàn ngành Y tế. Ảnh: Thành Nhân.

Theo báo cáo, Công đoàn ngành Y Tế TP.Cần Thơ có 29 CĐCS với 5.170 công đoàn viên. Năm qua, Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ đã có nhiều hoạt động nổi bật như tuyên truyền, vận động CCVCLĐ hiến máu nhân đạo; vận động thầy thuốc tình nguyện ngành Y tế khám, cấp thuốc miễn phí 33 đợt, trên 14.000 người dân thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, thuộc các quận huyện trong thành phố và các tỉnh lân cận với tổng kinh phí 1,575 tỉ  đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Hội nghị cũng đã sơ kết 5 năm mô hình nuôi heo đất gây quỹ khuyến học Lê Hữu Trác. Theo đó, Công đoàn ngành Y tế TP.Cân Thơ đã vận động với tổng số tiền hơn 993 triệu đồng để chăm lo con CNVCLĐ đang công tác trong ngành y tế và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường y tế trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Diệu Hiền – Trưởng ban Nữ công LĐLĐ TP.Cần Thơ - đánh giá cao công tác mô hình dân vận khéo mà Công đoàn ngành Y tế đã đạt được. Bà Hiền cũng mong trong năm 2020  Mô hình dân vận khéo “Nuôi chuột vàng” sẽ góp phần nâng cao hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn đang công tác trong ngành y tế.

Trao bằng khen của Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ cho các công đoàn cơ sở có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2019. Ảnh : Thành Nhân.
Trao bằng khen của Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ cho các công đoàn cơ sở có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2019. Ảnh : Thành Nhân.
Trao bằng khen của Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ cho các công đoàn cơ sở có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2019. Ảnh : Thành Nhân.
Công đoàn ngành Y tế tiếp tục thực hiện mô hình dân vận khéo “Nuôi Chuột vàng” góp phần chăm lo đời sống CNVCLĐ đang công tác trong ngành Y tế. Ảnh: Thành Nhân.
Công đoàn ngành Y tế tiếp tục thực hiện mô hình dân vận khéo “Nuôi Chuột vàng” góp phần chăm lo đời sống CNVCLĐ đang công tác trong ngành Y tế. Ảnh: Thành Nhân.
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Đoàn viên Công đoàn tham gia góp phần giảm tai nạn giao thông

Thành Nhân |

Chiều ngày 11.12, LĐLĐ TP.Cần Thơ phối hợp cùng Ban An toàn giao thông TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn TP.Cần Thơ cho 150 cán bộ công đoàn.

LĐLĐ TP.Cần Thơ triển khai chương trình Tết Sum vầy - Phiên chợ nghĩa tình

Thành Nhân |

Chiều 9.12, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức triển khai chương trình “Tết Sum vầy - Phiên chợ nghĩa tình”. Đến dự có đại diện lãnh đạo các LĐLĐ quận, huyện, công đoàn ngành và tương đương cùng với các doanh nghiệp tham gia.

Tổng LĐLĐ Việt Nam giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại Cần Thơ

Thành Nhân |

Ngày 6.12, Đoàn giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.Cần Thơ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cần Thơ: Đoàn viên Công đoàn tham gia góp phần giảm tai nạn giao thông

Thành Nhân |

Chiều ngày 11.12, LĐLĐ TP.Cần Thơ phối hợp cùng Ban An toàn giao thông TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn TP.Cần Thơ cho 150 cán bộ công đoàn.

LĐLĐ TP.Cần Thơ triển khai chương trình Tết Sum vầy - Phiên chợ nghĩa tình

Thành Nhân |

Chiều 9.12, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức triển khai chương trình “Tết Sum vầy - Phiên chợ nghĩa tình”. Đến dự có đại diện lãnh đạo các LĐLĐ quận, huyện, công đoàn ngành và tương đương cùng với các doanh nghiệp tham gia.

Tổng LĐLĐ Việt Nam giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại Cần Thơ

Thành Nhân |

Ngày 6.12, Đoàn giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.Cần Thơ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ.