Công đoàn ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ đoàn viên tuyến đầu chống dịch

Thu Hà |

Ngày 11.5, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã đến động viên đoàn viên, cán bộ viên chức Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC), những “chiến sĩ” tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

BSCKI.Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An - ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức đã thực sự thể hiện được tinh thần của người chiến sĩ áo trắng, dũng cảm đối mặt với khó khăn, áp lực, rủi ro và gửi lời cảm ơn đến người thân, gia đình, bạn bè, hậu phương vững chắc đã luôn động viên, chia sẻ trong suốt thời gian các y, bác sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ CDC Nghệ An xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: Thu Hà
Cán bộ CDC Nghệ An xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: Thu Hà

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ CDC Nghệ An 10 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm cho cán bộ y tế sử dụng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

TS.Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm CDC - thay mặt trung tâm cảm ơn sâu sắc các cấp Công đoàn và hứa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

TS Nguyễn Văn Định cho biết: Từ đầu tháng 5 đến nay, tập thể lãnh đạo trung tâm và hơn 100 cán bộ y tế tại CDC Nghệ An đã nhiều đêm không ngủ, thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp tiếp xúc F0 là F1, F2 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, Yên Thành, Nam Đàn... nhằm khoanh vùng dập dịch.

Đặc biệt tại khoa Xét nghiệm, có hơn 20 cán bộ, kĩ thuật viên xét nghiệm thường trực 24/24h làm nhiệm vụ. Họ thay nhau ngủ từng giờ để làm việc hết công suất, đảm bảo thời gian đọc kết quả nhanh nhất, trong đó có 10 cán bộ nữ đã phải tạm gác lại công việc gia đình để làm nhiệm vụ.

Cũng trong sáng 11.5, Ban chấp hành Công đoàn CDC tỉnh Nghệ An đã tiến hành họp Ban chấp hành mở rộng để kêu gọi, vân động cán bộ, đoàn viên toàn trung tâm cùng chung tay, góp sức, hỗ trợ cho cán bộ tham gia phòng chống dịch cho thời gian tới.

Thu Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Người dân thị xã Hoàng Mai ủng hộ gần 500 triệu đồng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Người dân thị xã Hoàng Mai - nơi có ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng của tỉnh Nghệ An - đã đóng góp gần 500 triệu đồng chung tay phòng chống dịch.

LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An): Ký kết chương trình phối hợp công tác

LAM CHI |

Chiều 7.5, LĐLĐ, Phòng LĐTBXH, Bảo hiểm xã hội huyện Diễn Châu (Nghệ An) ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Nghệ An: 2 đêm trắng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại TX.Hoàng Mai

VĂN NGUYỄN |

Trong đêm 6.5 và 7.5, các cán bộ nhân viên y tế Nghệ An thức trắng để thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp liên quan đến BN 3098 ở TX.Hoàng Mai.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Nghệ An: Người dân thị xã Hoàng Mai ủng hộ gần 500 triệu đồng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Người dân thị xã Hoàng Mai - nơi có ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng của tỉnh Nghệ An - đã đóng góp gần 500 triệu đồng chung tay phòng chống dịch.

LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An): Ký kết chương trình phối hợp công tác

LAM CHI |

Chiều 7.5, LĐLĐ, Phòng LĐTBXH, Bảo hiểm xã hội huyện Diễn Châu (Nghệ An) ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Nghệ An: 2 đêm trắng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại TX.Hoàng Mai

VĂN NGUYỄN |

Trong đêm 6.5 và 7.5, các cán bộ nhân viên y tế Nghệ An thức trắng để thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp liên quan đến BN 3098 ở TX.Hoàng Mai.