Công đoàn ngành Nông nghiệp Thái Bình tập huấn công tác Công đoàn

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 23.9, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình tổ chức tập huấn công tác Công đoàn cho 180 cán bộ làm công tác Công đoàn thuộc 23 Công đoàn cơ sở.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ Công đoàn cơ sở được quán triệt, triển khai hai nội dung: Quán triệt, tuyên truyền thực hiện những nội cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; thứ hai là quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, điểm mới trong thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 như hợp đồng lao động; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tuổi nghỉ hưu; đối thoại, thương lượng tập thể; giải quyết tranh chấp lao động...  

Thông qua việc quán triệt, thực hiện các nội dung của hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ Công đoàn cơ sở về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và những vấn đề mới đặt ra đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng như là hoạt động của các Công đoàn cơ sở trong quá trình đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều hệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết, các công ước quốc tế có liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn. 

Nâng cao nhận thức của cán bộ Công đoàn trong việc thực hiện, giám sát thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định và phát triển.

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH)
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình chỉ đạo xét nghiệm đối tượng nguy cơ liên quan ca nhiễm ở Hà Nam

TRUNG DU |

Theo nội dung chỉ đạo mới nhất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại tỉnh Hà Nam, dù tỉnh Thái Bình chưa ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS CoV-2 trong cộng đồng nhưng nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh là luôn thường trực.

Thái Bình: Bắt nhóm người làm giả hàng trăm giấy xét nghiệm COVID-19

TRUNG DU |

Sáng 22.9, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) xác nhận, tối 21.9, cơ quan CSĐT - Công an huyện này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng vì có hành vi làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

LĐLĐ Thái Bình trao 40 triệu đồng cho các khu cách ly tại huyện Tiền Hải

BÁ MẠNH |

Ngày 15.9 Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức đoàn thăm hỏi, trao quà động viên cho các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 2 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tiền Hải là Trường dạy nghề Nguyễn Công Trứ và Ban chỉ huy quân sự huyện cũ.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Thái Bình chỉ đạo xét nghiệm đối tượng nguy cơ liên quan ca nhiễm ở Hà Nam

TRUNG DU |

Theo nội dung chỉ đạo mới nhất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại tỉnh Hà Nam, dù tỉnh Thái Bình chưa ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS CoV-2 trong cộng đồng nhưng nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh là luôn thường trực.

Thái Bình: Bắt nhóm người làm giả hàng trăm giấy xét nghiệm COVID-19

TRUNG DU |

Sáng 22.9, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) xác nhận, tối 21.9, cơ quan CSĐT - Công an huyện này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng vì có hành vi làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

LĐLĐ Thái Bình trao 40 triệu đồng cho các khu cách ly tại huyện Tiền Hải

BÁ MẠNH |

Ngày 15.9 Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức đoàn thăm hỏi, trao quà động viên cho các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 2 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tiền Hải là Trường dạy nghề Nguyễn Công Trứ và Ban chỉ huy quân sự huyện cũ.