Công đoàn ngành Giáo dục đồng hành cùng học sinh, nhà giáo khó khăn

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Ngày 20.9, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã đến thăm và trao học bổng cho các em học sinh là con của các cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, nhân dịp khai giảng năm học mới 2022, Công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao 8 suất quà, học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 1 giáo viên bị bệnh hiểm nghèo và 7 em học sinh là con đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các trường hợp được lựa chọn đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều trường hợp là học sinh giỏi vượt khó.

Như em Lê Khánh Thi - học sinh lớp 5B, Trường tiểu học số 2 Liên Thủy (xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy).

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của em Thi là giáo viên dạy Hóa và đã có 18 năm công tác tại Trường Trần Hưng Đạo (huyện Lệ Thủy). Là trụ cột chính trong gia đình nhưng đến năm 2021, mẹ em lâm bệnh hiểm nghèo và phải nghỉ dạy để điều trị. Bố của Thi không có công việc ổn định, bà nội già yếu. Việc học tập của Thi cũng dần không còn được đảm bảo.

Trao học bổng cho em Nguyễn Trọng Đạt (thôn Uẩn Áo, xã Liên Thủy). Ảnh: Đức Tuấn
Trao học bổng cho em Nguyễn Trọng Đạt (thôn Uẩn Áo, xã Liên Thủy). Ảnh: Đức Tuấn

Cũng như em Thi, em Nguyễn Trọng Đạt đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Hoàn cảnh gia đình em thuộc diện khó khăn, bố em là giáo viên công tác tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Lệ Thủy) nhưng lại bị tai biến.

Biết được hoàn cảnh của các em, CĐ ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, tặng quà và động viên các em cùng gia đình, tạo động lực để các em vượt qua khó khăn.

Gặp mặt, động viên các em, ông Nguyễn Tất Thiện - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình - đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của gia đình các em. Đồng thời, mong muốn các em sẽ không ngừng cố gắng học tập và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình cũng đã trao tặng quà, học bổng cho nhiều trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua đó góp phần động viên, giúp đỡ các em ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, công tác.

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình cho hay, thời gian tới, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục thăm, tặng quà, trao học bổng cho con em các đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn khác ở trên địa bàn.

ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trao nhà Đại đoàn kết, quà cho hộ đặc biệt khó khăn khu vực biên giới

Lục Tùng |

An Giang - Trao hơn 300 phần quà, nhà Đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

Huy động mọi nguồn lực để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phát triển toàn diện

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.9, tại Phủ Chủ tịch, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng.

Triển khai nhiệm vụ chăm lo cho người lao động khó khăn dịp Tết 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 16.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động chăm lo cho người lao động khó khăn dịp Tết 2023.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trao nhà Đại đoàn kết, quà cho hộ đặc biệt khó khăn khu vực biên giới

Lục Tùng |

An Giang - Trao hơn 300 phần quà, nhà Đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

Huy động mọi nguồn lực để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phát triển toàn diện

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.9, tại Phủ Chủ tịch, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng.

Triển khai nhiệm vụ chăm lo cho người lao động khó khăn dịp Tết 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 16.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động chăm lo cho người lao động khó khăn dịp Tết 2023.