Dự hội nghị có ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Ngọc Hân - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các ban của LĐLĐ tỉnh và các chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.
Theo Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa, hiện nay, đơn có 42 công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số hơn 4.000 đoàn viên, người lao động. Mức thu nhập bình quân của công nhân, viên chức lao động là hơn 5,4 triệu đồng/người/tháng.
Sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn ngành khóa III (nhiệm kỳ 2017-2022), với sự nỗ lực, phấn đấu Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, toàn ngành và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cụ thể, Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức trong doanh nghiệp; Hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại. Hằng năm, tổ chức tốt Chương trình “Tết sum vầy” ,“Tháng công nhân”, “Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn” và triển khai các thỏa thuận hợp tác, chủ động tìm kiếm đối tác, ký kết mang lại nhiều lợi ích tốt cho đoàn viên công đoàn.
Thành lập được 8/5 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước (đạt 160% ). Hằng năm công tác kêu gọi, đóng góp cho “Quỹ Mái ấm Công đoàn” luôn được thực hiện. Qua đó, đã tiến hành sửa chữa, xây dựng được 32 nhà “ Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa đã đạt được. “Trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, đơn vị cần nỗ lực hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, và trước mắt là nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm 2021” – ông Thành nhấn mạnh.