Tại TP.Hồ Chí Minh, LĐLĐ thành phố đã bám sát chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN để xây dựng Kế hoạch, Chương trình chăm lo Tết của các cấp công đoàn trên địa bàn.
Với nỗ lực của các cấp công đoàn, tổng số tiền chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ lên tới gần 423 tỉ đồng, trong đó có hoạt động nổi bật như: Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” chăm lo cho 42.673 đoàn viên, NLĐ về quê ăn Tết với tổng số kinh phí gần 24 tỉ đồng; Chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố” được LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đăng cai tổ chức cho 10.250 hộ gia đình công nhân lao động ở lại thành phố do không có điều kiện về quê ăn Tết (tổng trị giá chương trình là hơn 5 tỉ đồng).
Các hoạt động đến thăm và cảm ơn chủ nhà trọ hỗ trợ và chăm lo Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng dịch COVID-19, họp mặt tất niên, bữa cơm thân mật, khen thưởng công đoàn và công nhân lao động có thanh tích tốt trong công tác, tổ chức bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị, hội thi gói bánh chưng, bánh tét, nấu các món ăn truyền thống của dân tộc… của nhiều cấp công đoàn TP.Hồ Chí Minh là các hoạt động rất thiết thực, phù hợp với tình hình công nhân lao động trên địa bàn.
Chương trình “Phiên chợ công nhân online” và “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” đã thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo về hoạt động chăm lo của các cấp công đoàn TP.Hồ Chí Minh…
Tỉnh Đồng Nai là địa bàn có đông công nhân với nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoạt động và cũng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, Ban thương vụ LĐLĐ tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, chủ động báo cáo và nhận được sự ủng hộ cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với tổng kinh phí là hơn 350 tỉ đồng cho gần 1 triệu đoàn viên và NLĐ.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức Chương trình “Số tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” đã trao cho 43 trẻ em bị mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ nhân dịp Tết Nguyên đán góp phần động viên các con.
Tỉnh Bình Dương, trong dịp Tết có trên 500.000 công nhân lao động sẽ không về quê đón Tết, trong đó có 23.950 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sớm ban hành kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt các cấp công đoàn trong tỉnh đa dạng, linh hoạt tổ chức các hoạt động chăm lo Tết với tổng số kinh phí lên đến gần 300 tỉ đồng.
Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã phát động và tổ chức chương trình “Tết ấm áp cùng gia đình có công nhân tử vong do COVID-19”. Chương trình thể hiện tinh thần yêu thương, sẻ chia, đùm bọc, là nguồn động lực cho mỗi gia đình có người thân bị mất do COVID-19.
Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng tổ chức những chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết và đón công nhân quay trở lại làm việc. Hoạt động này góp phần ổn định về nguồn nhân lực đồng thời duy trì ổn định doanh nghiệp tạo sự liên thông trong sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.