Công đoàn làm cầu nối để doanh nghiệp hỗ trợ nhau

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, tổ chức Công đoàn đang trở thành cầu nối thông tin và chuyển nhu yếu phẩm để hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19.

Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận nhu yếu phẩm của mạnh thường quân, doanh nghiệp để trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn trong khu phong tỏa và khu cách ly tập trung.

Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp VSIP (có khoảng 150.000 lao động) - cho biết, đơn vị đã gửi thư vận động đến các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng hỗ trợ những doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Sau đó, tổ chức Công đoàn cấp trên sẽ là cầu nối thông tin những doanh nghiệp cần hỗ trợ để các Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau.

Công đoàn VSIP trao hỗ trợ công tác phòng chống dịch.Ảnh: CĐ VSIP cung cấp.
Công đoàn VSIP trao hỗ trợ công tác phòng chống dịch.Ảnh: CĐ VSIP cung cấp

Theo bà Đặng Thị Kim Chi, từ khi bùng phát dịch lần thứ 4, Công đoàn VSIP đã vận động các mặt hàng nhu yếu phẩm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp VSIP và đã trao tặng đến các địa điểm tuyến đầu phòng chống dịch cũng như các địa điểm có công nhân, người lao động bị cách ly và khu dân cư có đông công nhân lao động bị phong tỏa.

Cụ thể, Công đoàn VSIP đã vận động 4.500 chai nước rửa tay sát khuẩn của Công ty Newlane (trị giá khoảng 60 triệu); Công ty Green Cross hỗ trợ 1.000 chai nước rửa tay (khoảng 20 triệu); Công ty Lothamilk hỗ trợ 100 thùng sữa tươi (48 hộp/thùng); Công ty Trần Quang hỗ trợ 10 thùng cà phê hòa tan và 20 thùng ngũ cốc; Công ty Biwase hỗ trợ 50 thùng nước suối đóng chai; Công ty CP Dầu thực vật Tường An hỗ trợ 400 chai dầu ăn và 200 hộp bánh; Công ty CP Uniben hỗ trợ 200 thùng mì ăn liền...

Nước suối, chà bông, mì tôm được chuyển đến cho người lao động khó khăn. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp
Nước suối, chà bông, mì tôm được chuyển đến cho người lao động khó khăn. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp

Công đoàn VSIP đã đến thăm tặng quà cho người lao động ở thị xã Tân Uyên, công nhân các cơ sở của Công ty TNHH Wanek đang phải cách ly tập trung.

Trong những ngày tới đây, Công đoàn VSIP tiếp tục đến thăm và trao các nhu yếu phẩm cho công nhân lao động các công ty bị cách ly tập trung gặp khó khăn.

Theo Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, hiện có 361 đơn vị, doanh nghiệp với hơn 30.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ 500 lao động khó khăn với số tiên hơn 400 triệu đồng. Thăm hỗ trợ 31 đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch số tiền hơn 760 triệu đồng.

Ngoài ra, Công đoàn cũng đã trao rất nhiều nhu yếu phẩm cho công nhân lao động ở các khu cách ly phong tỏa, khu cách ly y tế tập trung.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

"Rồng rắn" đi test nhanh COVID-19 ở Bình Dương, giá mỗi nơi một kiểu

ĐÌNH TRỌNG |

Để có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, người dân ở Bình Dương phải chạy đôn đáo nhiều nơi để lấy mẫu test nhanh COVID-19.

Bình Dương: 580 thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vì COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thí sinh thi tốt nghiệp THPT đúng cao điểm dịch bệnh COVID-19, 580 thí sinh không dự thi được vì COVID-19. Trong khi đó, thí sinh ở Bình Phước vào phòng thi đầy đủ và tâm lý thoải mái hơn.

Bình Dương đón 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội hỗ trợ chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội gồm 350 người vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Rồng rắn" đi test nhanh COVID-19 ở Bình Dương, giá mỗi nơi một kiểu

ĐÌNH TRỌNG |

Để có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, người dân ở Bình Dương phải chạy đôn đáo nhiều nơi để lấy mẫu test nhanh COVID-19.

Bình Dương: 580 thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vì COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thí sinh thi tốt nghiệp THPT đúng cao điểm dịch bệnh COVID-19, 580 thí sinh không dự thi được vì COVID-19. Trong khi đó, thí sinh ở Bình Phước vào phòng thi đầy đủ và tâm lý thoải mái hơn.

Bình Dương đón 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội hỗ trợ chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội gồm 350 người vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19.