Công đoàn KKT Hải Phòng: Thành lập công đoàn Cty LG Display Việt Nam - Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Ngày 15.6, Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập công đoàn Công ty TNHH LG Display Việt Nam – Hải Phòng (Cty LG).

Đến dự có ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; ông Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng Ban tổ chức tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Shin Jeung Gon, Tổng giám đốc Cty TNHH LG Display Việt Nam – Hải Phòng và lãnh đạo các phòng, ban Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ Hải Phòng và 300 công nhân đại diện cho trên 4 nghìn CNLĐ Cty LG.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Vận động thành lập công đoàn công ty LG  Lê Xuân Sáng đã báo cáo quá trình vận động thành lập công đoàn cơ sở. Theo đó, Cty LG là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam, với tổng số lao động tính đến nay là trên 5.000 người.

Trao quyết định thành lập tổ chức công đoàn Cty LG. Ảnh: TN
Trao quyết định thành lập tổ chức công đoàn Cty LG. Ảnh: TN

Với yêu cầu phát triển của Cty, số lao động được tuyển dụng vào làm việc tăng nhanh, nhiều vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động cần có tổ chức công đoàn Cty để chăm lo đại diện.

Trước tình hình đó, Công đoàn KKT Hải Phòng đã lập kế hoạch vận động, thành lập công đoàn theo phương thức mới là tổ chức tiếp cận NLĐ của Cty, tuyên truyền gia nhập công đoàn và thu thập thông tin liên quan đến tiền lương, thời gian làm việc, đặc biệt là vấn đề tuyển dụng lao động...

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Công đoàn KKT đã công bố, trao quyết định thành lập công đoàn công ty và kết nạp hơn 4.000 đoàn viên công đoàn. Ban chấp hành công đoàn công ty ra mắt với 13 đồng chí. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - chúc mừng Công đoàn KKT Hải Phòng và Cty LG, đã chính thức thành lập tổ chức công đoàn Cty và tin tưởng: Đây sẽ là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, là sự kiện đáng ghi nhớ trong chào mừng đại hội lần 14 của công đoàn Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn, tổ chức công đoàn Cty ngày càng phát triển, lớn mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh buổi lễ:

 
 
 
 
 
 
 
Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.