Công đoàn KKT Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật

ĐỨC THẠCH - T.TUẤN |

Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh là nơi tập trung đông công nhân lao động nên tiềm ẩn phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Nắm rõ điều đó, thời gian qua, Công đoàn các Khu kinh tế Hà Tĩnh đã chủ động tuyên truyền pháp luật cho người lao động, tránh bị lôi kéo, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật, ảnh hưởng an ninh trật tự.

Từ năm 2016 đến nay, Công đoàn các Khu kinh tế Hà Tĩnh đã tổ chức 65 cuộc tuyên truyền cho hơn 5000 công nhân lao động về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyền nghĩa vụ của người lao động trong quan hệ lao động, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hàng năm phối hợp tổ chức các lớp truyền thông pháp luật lưu động cho CNLĐ làm việc tại dự án Formosa Hà Tĩnh thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên tham gia. Phối hợp với một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin tuyên truyền về chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Thường xuyên cập nhật các chính sách mới, quy định mới, các hoạt động công đoàn trên website, facebook, zalo của tổ chức công đoàn.

Chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với lực lượng an ninh địa phương xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm trong doanh nghiệp, khu kinh tế. Xây dựng mô hình tổ tự quản tại các doanh nghiệp, khu nhà ở công nhân, khu nhà trọ công nhân nhằm tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, kịp thời thông tin cho lực lượng an ninh địa phương các tình huống mất an ninh trật tự, hành vi tội phạm.

Ngoài ra, Công đoàn các Khu kinh tế đã xây dựng lực lượng nòng cốt trong CNLĐ để nắm thông tin, tuyên truyền; kịp thời phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết các vụ đình công, ngừng việc tại các doanh nghiệp.

Tuyên truyền, đối thoại về pháp luật cho doanh nghiệp, người lao động tại KKT Vũng Áng. Ảnh: CĐ.
Tuyên truyền, đối thoại về pháp luật cho doanh nghiệp, người lao động tại KKT Vũng Áng. Ảnh: CĐ.

Thường xuyên phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an thị xã Kỳ Anh, Đồn Công an Vũng Áng để trao đổi, cung cấp thông tin về các vấn đề an ninh liên quan đến công nhân lao động. Báo cáo định kỳ tình hình dư luận xã hội, an ninh trên địa bàn cho LĐLĐ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tăng cường làm việc với các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng lao động tại doanh nghiệp. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động, nhằm hoàn thiện quy định, quy tắc ứng xử nơi làm việc để đảm bảo an ninh trật tự nơi làm việc, nơi ở công nhân.

Kiểm tra, giám sát việc các doanh nghiệp trong thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến người lao động như giao kết hợp đồng lao động, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, cấp phát trang bị bảo hộ lao động, tập huấn ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, chế độ ăn ca, phúc lợi cho NLĐ… Đó là những vấn đề cơ bản đảm bảo quyền lợi, đời sống kinh tế CNLĐ, là căn nguyên trong việc đảm bảo an ninh, trật tự.

Thời gian tới, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các doanh nghiệp, tại Khu kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức... Do vậy, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, CNLĐ về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phát động phong trào CNLĐ bảo vệ an ninh trật tự nơi làm việc, khu nhà ở, nhà trọ công nhân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, CNLĐ trong việc giữ gìn an ninh trật tự.

ĐỨC THẠCH - T.TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ tại DN: Nhiều khó khăn vẫn không nản

Cẩm Tú |

Tuyên truyền pháp luật trong công nhân lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, để thu hút sự quan tâm của người lao động, tạo sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, công tác này vẫn còn không ít khó khăn.

Bắc Giang: Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động

Phạm Thanh Hải |

Tại Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG (xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang), Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương và Sở Công Thương Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động.

LĐLĐ huyện Gò Dầu: Tuyên truyền pháp luật cho 250 công nhân, lao động

Quốc Tiến |

LĐLĐ huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) vừa phối hợp Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông đường bộ và phòng, chống các tệ nạn xã hội cho 250 công nhân, lao động tại Công ty TNHH Hui Chin và Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Quan Bảo (ILSHIN).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ tại DN: Nhiều khó khăn vẫn không nản

Cẩm Tú |

Tuyên truyền pháp luật trong công nhân lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, để thu hút sự quan tâm của người lao động, tạo sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, công tác này vẫn còn không ít khó khăn.

Bắc Giang: Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động

Phạm Thanh Hải |

Tại Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG (xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang), Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương và Sở Công Thương Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động.

LĐLĐ huyện Gò Dầu: Tuyên truyền pháp luật cho 250 công nhân, lao động

Quốc Tiến |

LĐLĐ huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) vừa phối hợp Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông đường bộ và phòng, chống các tệ nạn xã hội cho 250 công nhân, lao động tại Công ty TNHH Hui Chin và Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Quan Bảo (ILSHIN).