Công đoàn kịp thời hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Kiều Vũ - Đình Trọng |

Dịch bệnh COVID-19 đã đẩy các doanh nghiệp và người lao động vào hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình đó, CĐ đã nỗ lực hỗ trợ người lao động bằng nhiều hình thức.

Tham gia đào tạo lại người lao động

Ông Hà Xuân Trường - Chủ tịch CĐCS Cty cổ phần Layer Clean (đóng trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội) - chia sẻ, trong giai đoạn hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra tác động vô cùng to lớn đến đời sống sinh hoạt và thu nhập của người lao động, do vậy cần tạo thêm nhiều nguồn thu nhập cho người lao động. Theo ông Trường, LĐLĐ huyện nên tập trung đẩy mạnh giới thiệu các sản phẩm của các công ty trong các cấp công đoàn, thực hiện chương trình ưu đãi công đoàn viên trong việc mua các sản phẩm của các Cty khác cho mục đích tiêu dùng hay kinh doanh, thực hiện các hội trợ giao lưu hàng hóa giữa các đơn vị.

Còn theo ông Nguyễn Duy Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương - thì cần tăng cường tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động ở các lĩnh vực ngành nghề khác nhau; áp dụng các máy móc thiết bị công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động.

Được biết, trong chỉ đạo CĐ các cấp tham gia phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Tổng LĐLĐVN đã yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp, người sử dụng lao động thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại cho người lao động để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, nhanh chóng tiếp cận các công nghệ khoa học, hiện đại, hiệu quả, phù hợp để đủ sức sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của công việc theo xu hướng mới khi các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị mới, mở rộng quan hệ đối tác gắn với mở rộng thị trường lao động toàn cầu.

Phối hợp với doanh nghiệp trong việc sắp xếp lại sản xuất, nhân sự, đổi mới quy trình, tìm kiếm thị trường; phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất, chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống CĐ để dành nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên và người lao động, giúp họ ổn định việc làm, thu nhập và đời sống.

Kịp thời hỗ trợ người Lao Động gặp khó khăn

Để đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh, vừa kết nối được việc làm cho doanh nghiệp với NLĐ một cách hiệu quả. Năm 2020, trong 10 tháng đầu năm, Trung tâm Việc làm Bình Dương đã kết nối được gần 30.000 người lao động đi phỏng vấn, trong đó có 13.200 lao động được nhận vào làm việc. Về phía tổ chức CĐ, để kịp thời hỗ trợ những LĐ gặp khó khăn do bị ngưng việc hoặc mất việc, LĐLĐ Bình Dương có nhiều việc làm thiết thực như hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm hoặc cho vay với lãi xuất thấp để NLĐ trang trải. Đáng chú ý, tổ chức CĐ đã làm tốt công tác kết nối thông tin để NLĐ ở những doanh nghiệp mất việc làm nhanh chóng tìm được việc mới.

Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch CĐ KCN VSIP cho biết, qua nhóm zalo, cán bộ công đoàn cơ sở chia sẻ thông tin với nhau về việc làm ở DN mình. Từ đó làm cầu nối để kịp thời giới thiệu việc làm mới cho đoàn viên nếu DN khó khăn buộc phải cắt giảm LĐ.

Kiều Vũ - Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.