Vụ việc ở Chi nhánh Cty TNHH Sao Vàng (Quảng Ninh):

Công đoàn kiến nghị cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Trần Ngọc Duy |

Nắm bắt việc người lao động (NLĐ) tổ chức ngừng việc tập thể tại nhà máy thuộc Chi nhánh Cty TNHH Sao Vàng (TP. Uông Bí - Quảng Ninh), ngày 16.6, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã có công văn gửi lãnh đạo Cty này nhằm sớm có giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt tại các cơ sở sản xuất nêu trên.

CN ngừng việc do điều kiện không đảm bảo

Theo CĐ Quảng Ninh, Chi nhánh Cty Sao Vàng Uông Bí (thuộc Cty TNHH Sao Vàng) hiện có 2 nhà máy (NM) sản xuất giầy tại TP. Uông Bí với 3.580 CNLĐ và tại thị xã Quảng Yên (hiện có 1.535 NLĐ). Trước việc hàng nghìn CN ngừng việc tập thể vào ngày 12.6 đến 14.6, nhằm phản đối điều kiện làm việc không được quan tâm, ngày 14.6, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã đến đối thoại trực tiếp với đại diện CNLĐ và nắm bắt những tồn tại hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, gây tâm lý căng thẳng, ức chế CNLĐ, gián tiếp làm giảm năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; hiệu quả hoạt động CĐCS thấp dẫn đến việc CNLĐ ở đây tổ chức ngừng việc tập thể.

Theo CĐ Quảng Ninh, đó là những nguyên nhân gây ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại cơ sở sản xuất, gây mất ổn định trong Cty và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với vai trò bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của NLĐ, ngày 16.6, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã có kiến nghị bằng văn bản đến GĐ Cty TNHH Sao Vàng sớm quan tâm giải quyết, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong DN.

Theo lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh ghi nhận, trong những năm qua, DN này cũng đã có nhiều bước tiến khi tạo nhiều việc làm, đảm bảo tiền lương, thu nhập ổn định cho NLĐ; thực hiện việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho CN.

Ngoài ra, các chế độ hàng tháng cho CNLĐ như: Tiền ăn ca, hỗ trợ đời sống (tiền xăng xe, nhà trọ), tiền chuyên cần; xây dựng nhà nghỉ trưa, nhà ăn ca, nhà gửi xe cho CN cũng được duy trì.

Tuy nhiên, những bức xúc gần đây của NLĐ về cải thiện môi trường làm việc ở 2 cơ sở sản xuất giầy da có tính chất nặng nhọc này lại chưa hề quan tâm đầy đủ (?). 

7 kiến nghị chính đáng của CĐ

Theo ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp NLĐ, Ban thường vụ LĐLĐ đã chuyển văn bản tới giám đốc Cty TNHH Sao Vàng với 7 nội dung kiến nghị cụ thể gồm:

1. Khu vực nghỉ trưa của CNLĐ hiện nay tại 2 cơ sở Uông Bí và Quảng Yên đã được DN bố trí giường nằm (2 tầng), tuy nhiên vào mùa hè quá nóng nực, mùa đông thì quá lạnh; các quạt thông gió gây tiếng ồn lớn và chưa bảo đảm đủ mát. Đề nghị Cty có giải pháp khắc phục kịp thời, xử lý chống nóng ngay.

2. Kiến nghị GĐ Cty tiếp thu các kiến nghị của CNLĐ về cải thiện điều kiện làm việc và nghỉ ngơi, các lợi ích hợp pháp về: Tiền ăn ca, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp xăng xe, tiền thâm niên công tác, tiền thưởng các ngày lễ, tết và quyền của CĐ về thời gian làm việc, kinh phí công đoàn.

3. DN này sớm đầu tư xây dựng nhà ăn ca cho CNLĐ, đảm bảo thoáng, mát và sạch sẽ; tổ chức phục vụ ăn giữa ca cho CN. Hiện tại mức ăn trưa 15.000đ/người/ngày được Cty áp dụng nhiều năm chưa có sự thay đổi, trong khi giá cả lương thực, thực phẩm có chiều gia tăng, đề nghị DN quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CN, tránh tình trạng để CNLĐ ngừng việc kiến nghị thì mới xem xét tăng.

4. DN phải bố trí sắp xếp LĐ hợp lý cùng thời gian nghỉ giải lao giữa mỗi buổi làm việc cho NLĐ. Xây dựng, áp dụng định mức lao động đối với sản phẩm mới đảm bảo phù hợp, đúng quy định và công khai để CNLĐ biết, hạn chế thấp nhất tình trạng thường xuyên tăng ca, tăng giờ làm việc liên tục nhiều tháng trong năm.

5. Đề nghị DN nghiêm túc thực hiện việc trích nộp 2% kinh phí CĐ theo đúng quy định, đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho CĐCS hoạt động, đáp ứng yêu cầu mong muốn của CNLĐ trong DN...;

6. DN cần chủ động phối hợp với CĐ tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị NLĐ hằng năm. Chấm dứt việc đối xử thiếu văn hóa của một số cán bộ đối với CN và xử phạt NLĐ không đúng quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Cty quan tâm đầu tư các thiết bị (âm ly, loa phát thanh, đài phát thanh…) để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, nhà nước, nội quy, quy định của Cty nhằm chuyển tải thông tin trực tiếp đến NLĐ. Có lộ trình đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ...

"Trong một số nội dung nêu này, chúng tôi đề nghị lãnh đạo DN này phải có văn bản trả lời, giải quyết dứt điểm các kiến nghị cho CNLĐ và báo cáo các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh trước ngày 20.6 này" - ông Trần Danh Chức, Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh, cho biết.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.