Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định: Tăng thiết thực, giảm hình thức

Xuân Nhàn |

Ngày 25.7, Đại hội Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định (KKT) lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham dự của 199 đại biểu, đã bế mạc.

Đại hội đề ra chỉ tiêu: Đến hết nhiệm kỳ, Công đoàn KKT phải có 15.000 đoàn viên; phấn đấu có 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật; ít nhất 80% CĐCS tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; 100% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Cân nhắc lựa chọn những đại diện xứng đáng. Ảnh: Xuân Nhàn.
Cân nhắc lựa chọn những đại diện xứng đáng. Ảnh: Xuân Nhàn.

Hàng năm, có 20% số đoàn viên trở lên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ đối tác phối hợp; 100% đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà khi có hoàn cảnh khó khăn; 75% đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát…

Công đoàn KKT Bình Định quản lý 133 CĐCS, trong đó 19 CĐCS trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với 11.103 đoàn viên/ 15.685 lao động, chiếm khoảng 70%; đoàn viên nữ 7.895 người, chiếm 71%.

Đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định là một trong những nỗ lực quan trọng mà Công đoàn KKT Bình Định thường xuyên theo đuổi. Trong nhiệm kỳ qua, có 331 cuộc đối thoại được tổ chức. Có 70% doanh nghiệp ký 396 thỏa ước lao động tập thể mới, đạt 100% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra.

Trong 5 năm, Công đoàn KKT Bình Định kết nạp 6.334 đoàn viên mới, thành lập 43 CĐCS, vượt chỉ tiêu 180%. Tổ chức thăm hỏi, tặng gần 2,7 tỉ đồng cho 5.640 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn, bị bệnh nghề nghiệp…

Từ 2012 đến nay, Tháng Công nhân luôn là sự kiện nổi bật. Hoạt động Tháng Công nhân được duy trì theo hướng giảm biểu hiện “phát động” hình thức, tập trung nhiều hơn cho những nội dung thiết thực như thăm hỏi, sẻ chia; hỗ trợ tư vấn, truyền thông chính sách - pháp luật; chăm sóc sức khỏe; cung cấp chương trình phúc lợi đoàn viên.

Bầu Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Bình Định. Ảnh: Xuân Nhàn.
Bầu Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Bình Định. Ảnh: Xuân Nhàn.

Phong trào thi đua yêu nước được tập trung đẩy mạnh. Trong 5 năm, có 5 tập thể, 7 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 139 tập thể, 169 cá nhân nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Bình Định Nguyễn Thị Bích Thủy biểu dương kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn KKT, đặc biệt ở 2 chỉ tiêu thành lập CĐCS và kết nạp đoàn viên mới, “để trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển tổ chức công đoàn”.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Bình Định Nguyễn Thị Bích Thủy chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Xuân Nhàn.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Bình Định Nguyễn Thị Bích Thủy chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Xuân Nhàn.

Bà Thủy yêu cầu: “Phải lấy nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu phấn đấu; lấy CĐCS làm địa bàn hoạt động chủ yếu. Phát huy tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thông qua thực tiễn để chứng minh lợi ích, tính ưu việt khi người lao động tham gia công đoàn. Tạo niềm tin, sức hấp dẫn, lôi cuốn nhằm củng cố, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ, bền vững giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn. Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, bảo đảm cân bằng lợi ích các bên liên quan với tinh thần đoàn viên, người lao động có lợi - công đoàn có lợi - doanh nghiệp có lợi và xã hội có lợi”.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Định khen thưởng điển hình học tập, làm theo gương Bác

Xuân Nhàn |

Ngày 17.5, LĐLĐ Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, lao động.

LĐLĐ Bình Định hỗ trợ gần 900 triệu đồng xây nhà Mái ấm Công đoàn

Xuân Nhàn |

Ngày 27.4, LĐLĐ Bình Định đã phát động Tháng Công nhân lần thứ XI và biểu dương cán bộ công đoàn, người lao động tiêu biểu năm 2023.

Công đoàn khu kinh tế Bình Định tặng quà 36 lao động khó khăn

Xuân Nhàn |

Sáng 25.4, Công đoàn khu kinh tế Bình Định tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Xác định vị trí bão Doksuri đổ bộ, Trung Quốc phát cảnh báo cấp cao nhất

Thanh Hà - Quý An |

Khi bão Doksuri tiến gần và khoanh vùng được vị trí đổ bộ, Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ - cảnh báo ở mức cao nhất - để ứng phó khẩn cấp.

Đồi hoa mặt trời hơn 10.000m2 gây thương nhớ ở Đà Lạt

Ninh Phương |

Những ngày gần đây, giới trẻ liên tục chụp ảnh ở một điểm check-in mới là đồi hoa hướng dương vàng rực rỡ tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Khán giả New Zealand xếp hàng ở Mỹ Đình để có suất xem Blackpink cho con gái

Huyền Chi |

Đêm diễn Born Pink Hà Nội không chỉ thu hút người hâm mộ Việt Nam mà còn nhận được sự ủng hộ của nhiều fan quốc tế.

Làm rõ việc điều hành giá điện và dự án trọng điểm năng lượng có sai phạm

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 26.7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

TPHCM sắp triển khai loạt dự án cầu, đường nghìn tỉ giải tỏa kẹt xe khu Nam

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Cần Giờ, Cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên,… là những dự án sẽ được TPHCM kêu gọi đầu tư sắp tới nhằm tăng kết nối giao thông, giảm kẹt xe cho khu vực phía Nam thành phố.

LĐLĐ Bình Định khen thưởng điển hình học tập, làm theo gương Bác

Xuân Nhàn |

Ngày 17.5, LĐLĐ Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, lao động.

LĐLĐ Bình Định hỗ trợ gần 900 triệu đồng xây nhà Mái ấm Công đoàn

Xuân Nhàn |

Ngày 27.4, LĐLĐ Bình Định đã phát động Tháng Công nhân lần thứ XI và biểu dương cán bộ công đoàn, người lao động tiêu biểu năm 2023.

Công đoàn khu kinh tế Bình Định tặng quà 36 lao động khó khăn

Xuân Nhàn |

Sáng 25.4, Công đoàn khu kinh tế Bình Định tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động năm 2023.