Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định tặng quà cho người lao động khó khăn

X.N |

Tiếp tục chuỗi lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sáng 5.2, ông Lê Từ Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế (KKT) Bình Định đã về thăm, trao quà cho 30 công nhân Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam.

Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam là doanh nghiệp FDI đầu tư tại Khu Kinh tế Nhơn Hội. Công ty chuyên sản xuất, cung ứng các loại tinh bột sắn biến tính ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành sản xuất công nghiệp.

Đây là một trong những đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 ở Bình Định. Trong năm 2020, Minh Dương Việt Nam phải tạm ngưng hoạt động dài ngày vì yêu cầu phòng chống dịch.

CĐCS Công ty Sinh hóa Minh Dương Việt Nam thành lập ngày 26.6.2014, đến nay có 184 đoàn viên. Chủ tịch CĐCS, bà Trần Thị Phương Thúy cho biết: “Công đoàn luôn nỗ lực bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; duy trì đối thoại thường xuyên, thực chất; đảm bảo môi trường làm việc hài hòa, không xảy ra tranh chấp”.

30 đoàn viên Sinh hóa Minh Dương Việt Nam nhận quà Tết từ Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định    Ảnh X.N
30 đoàn viên Sinh hóa Minh Dương Việt Nam nhận quà Tết từ Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định Ảnh X.N

Quà của Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định đợt này gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng túi quà Tết là các mặt hàng nhu yếu phẩm, thể hiện sự quan tâm của cơ quan đại diện lợi ích người lao động trong việc thực hiện mục tiêu mang yêu thương đến cho người lao động, đảm bảo mỗi nhà đều có Tết, không ai bị lãng quên, bị bỏ lại phía sau.

Trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến tạp, ông Lê Từ Bình kêu gọi người lao động đề cao cảnh giác, tăng cường ý thức phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt khuyến cáo từ ngành y tế và cơ quan chức năng.

“Tết là dịp đoàn tụ, sum vầy, nhưng vì lợi ích cộng đồng, các bạn xa quê có thể tạm gác lại nguyện vọng vô cùng chính đáng đó, đợi một thời điểm khác, thích hợp hơn. Cần điều chỉnh hành vi để không chỉ cá nhân, gia đình mà cả xã hội được đón Tết an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, đầm ấm”, ông Bình động viên.

Trao quà cho chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, vợ công nhân xấu số Nguyễn An Bằng  Ảnh X.N
Trao quà cho chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, vợ công nhân xấu số Nguyễn An Bằng Ảnh X.N

Cùng ngày, ông Lê Từ Bình đã về xóm Cây Duối, thôn An Hòa 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước thăm và tặng quà Tết gia đình anh Nguyễn An Bằng, công nhân Công ty TNHH Thuận Đức 4 bị tử nạn vì tai nạn lao động hồi tháng 11.2020. Anh Bằng mất đi, để lại người vợ 28 tuổi không có công ăn việc làm ổn định và 2 con nhỏ, đứa lớn mới học lớp hai.

X.N
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn quận Hai Bà Trưng hỗ trợ người lao động trên 420 triệu đồng

Hải Anh |

Ngày 5.2, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đã trao trợ cấp và quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu số tiền 429.640.000 đồng.

Bắc Ninh: Buổi trao quà đặc biệt tới người lao động tỉnh Hải Dương

Tuệ Lâm |

Vừa qua, tại trạm kiểm soát dịch bệnh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, điểm tiếp giáp với thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã trao quà công nhân lao động thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang phải cách ly tập trung do dịch COVID-19.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công đoàn quận Hai Bà Trưng hỗ trợ người lao động trên 420 triệu đồng

Hải Anh |

Ngày 5.2, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đã trao trợ cấp và quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu số tiền 429.640.000 đồng.

Bắc Ninh: Buổi trao quà đặc biệt tới người lao động tỉnh Hải Dương

Tuệ Lâm |

Vừa qua, tại trạm kiểm soát dịch bệnh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, điểm tiếp giáp với thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã trao quà công nhân lao động thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang phải cách ly tập trung do dịch COVID-19.