Công đoàn kêu gọi, 453 sinh viên tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch

TRẦN LƯU |

Hàng trăm sinh viên và y bác sĩ tình nguyện tham gia, sẵn sàng thực hiện lệnh điều động để chăm sóc, điều trị cho người bệnh...

Ngày 23.3, Trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, đơn vị  vừa quyết định thành lập Đội sinh viên phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ ngành Y tế thành phố Cần Thơ phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, Công đoàn trường Đại học Y dược Cần Thơ đã phát động phong trào tình nguyện tham gia hỗ trợ ngành Y tế Cần Thơ phòng chống dịch COVID-19 trong cán bộ, công nhân viên và sinh viên tại trường.

Ngay lập tức, có 453 sinh viên tình nguyện tham gia Đội Phản ứng nhanh, và 45 cán bộ nhân viên y bác sĩ tại bệnh viện đăng ký tham gia, sẵn sàng thực hiện lệnh điều động để chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ đo thân nhiệt, tuyên truyền phòng chống dịch cho người bệnh đến khám tại bệnh viện nhà trường
Sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ đo thân nhiệt, tuyên truyền phòng chống dịch cho người bệnh đến khám tại bệnh viện nhà trường

Ông Nguyễn Thành Tấn – Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, hiện nhà trường đã gửi báo cáo danh sách các tình nguyện viên trong đội phản ứng nhanh về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ. Dự kiến trong tuần sau, nhà trường sẽ phối hợp với Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP.Cần Thơ tập huấn chuyên môn cho các em trong đội.

Lực lượng tình nguyện sẽ được nhà trường phân theo 4 phân đội gồm: Đội tuyên truyền vận động, đội tiêu độc khử trùng, đội lấy mẫu cộng đồng và đội hỗ trợ phòng lab. Các tình nguyện viên trong đội phản ứng nhanh có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân đội; báo cáo nhanh định kỳ hàng buổi/ngày về tình hình sinh viên đến lớp, lý do vắng mặt của sinh viên; báo cáo đột xuất thông qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh của trường khi có tình huống bất thường trong lớp, trường; tham gia xử lý tình huống theo đúng quy định của nhà trường về phòng chống dịch.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Huy động hơn 100 sinh viên ngành y lên tuyến đầu phòng dịch COVID-19

Khánh Linh |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thái Bình quyết định trưng dụng khoảng 100 sinh viên ngành y hỗ trợ các đơn vị phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng trăm sinh viên dọn phòng nhường chỗ cho người về cách ly

Nhật Vũ |

Ngày 21.3, UBND Thành phố Hà Nội ký quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung tại Khu ký túc xá của Đại học. Trong những ngày cuối tuần, các cán bộ cùng các học sinh, sinh viên FPT đang nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng đáp ứng làm nơi cách ly cho hơn 2.000 người theo yêu cầu của Thành phố.

Nóng nhất 24h: Trường đại học giảm học phí cho sinh viên vì dịch COVID-19

Hà Vi |

Nhiều trường đại học giảm học phí học kỳ 2 trong dịch COVID-19; Một xã ở Cà Mau bị cô lập hoàn toàn vì sạt lở; Châu Bùi kết thúc 14 ngày ở khu cách ly tập trung...là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Huy động hơn 100 sinh viên ngành y lên tuyến đầu phòng dịch COVID-19

Khánh Linh |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thái Bình quyết định trưng dụng khoảng 100 sinh viên ngành y hỗ trợ các đơn vị phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng trăm sinh viên dọn phòng nhường chỗ cho người về cách ly

Nhật Vũ |

Ngày 21.3, UBND Thành phố Hà Nội ký quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung tại Khu ký túc xá của Đại học. Trong những ngày cuối tuần, các cán bộ cùng các học sinh, sinh viên FPT đang nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng đáp ứng làm nơi cách ly cho hơn 2.000 người theo yêu cầu của Thành phố.

Nóng nhất 24h: Trường đại học giảm học phí cho sinh viên vì dịch COVID-19

Hà Vi |

Nhiều trường đại học giảm học phí học kỳ 2 trong dịch COVID-19; Một xã ở Cà Mau bị cô lập hoàn toàn vì sạt lở; Châu Bùi kết thúc 14 ngày ở khu cách ly tập trung...là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.