Công đoàn kết nối việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai ngay từ đầu năm các doanh nghiệp đã đẩy mạnh tuyển dụng lao động với các chế độ ưu đãi cao nhằm đáp ứng sản xuất các đơn hàng, mở rộng sản xuất trong năm 2022, đồng thời tạo sức bật phát triển trở lại sau thời gian dài đã phải tạm ngừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng do dịch bệnh.

Sôi động tuyển dụng lao động phổ thông

Tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Gia công giày, huyện Trảng Bom), từ đầu năm dù người lao động đã trở lại làm việc đầy đủ nhưng vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng thêm trên 6.000 - 7.000 lao động. Ông Lê Nhật Trường - Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam - cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất các đơn hàng trong năm 2022 và để mở rộng sản xuất cũng như tăng tốc làm việc nhằm đạt kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm, công ty đang cần tuyển lao động số lượng lớn, yêu cầu đối với lao động phổ thông chỉ cần biết đọc, biết viết, nếu trúng tuyển, công ty sẽ bố trí công việc ngay sau phỏng vấn và đào tạo nghề trực tiếp tại xưởng.

Tương tự, tại Công ty CP Taekwang Vina, để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty này đang tuyển dụng hơn 5.000 công nhân mới, yêu cầu chỉ cần biết đọc, viết viết cơ bản với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/tháng. Để tuyển được lao động, công ty đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như: Thưởng công nhân mới vào làm việc 7,2 triệu đồng; Thưởng cho người giới thiệu người thân vào làm việc với mức 4 triệu đồng/người. Đối với công nhân ở 20 tỉnh vùng xa còn được công ty hỗ trợ tiền nhà trọ trong 6 tháng đầu. Ngoài ra, công ty còn cam kết khi công nhân vào làm việc sẽ được hưởng nhiều chế độ phúc lợi như thưởng Tết 150%, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết, thưởng ngày lễ Tết trong năm, hỗ trợ ăn sáng và còn được gửi con trong nhà trẻ của công ty…

Tại huyện Nhơn Trạch, Công ty TNHH Hwaseung Vina tuyển dụng 2.000 lao động, Công ty TNHH Dệt may Eclat Việt Nam tuyển lao động phổ thông may mặc không giới hạn. Nhiều doanh nghiệp còn bố trí nhân lực ngay tại cổng công ty và đứng cả ngoài đường để tuyển dụng và còn đưa ra các chính sách hỗ trợ như: Xăng xe, đi lại, nhà ở, chuyên cần và thưởng hằng tháng…

Công đoàn hỗ trợ kết nối việc làm

Trao đổi với công đoàn các huyện, thành phố trên địa bàn cho thấy, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là rất lớn, thị trường lao động trở nên sôi động, tinh thần làm việc của NLĐ tại nhiều DN rất khí thế, sung sức. LĐLĐ các huyện, thành phố đang phối hợp với Phòng LĐTBXH nhằm hỗ trợ kết nối việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động.

LĐLĐ huyện Trảng Bom cho biết, các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 10.000 người với nhiều đãi ngộ cao, nhằm khôi phục và phát triển sản xuất trong năm 2022. Còn theo LĐLĐ TP.Long Khánh, ngay từ đầu năm, Cty TNHH Cibao (TP.Long Khánh) cũng tuyển dụng hơn 1.000 công nhân sản xuất với mức thu nhập 7 triệu đồng và 3,5 triệu đồng tiền thưởng nhận việc; Cty TNHH Pro Well (TP.Long Khánh) tuyển dụng 2.000 công nhân sản xuất với mức thu nhập từ 6,5-10 triệu đồng/tháng cùng nhiều chế độ khác

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai cho biết, trong ngày 25.2, trung tâm sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp miễn phí. Hiện tại nhiều doanh nghiệp đã đăng ký tuyển dụng với số lượng cần tuyển lên đến hàng nghìn lao động. Tỉnh Đồng Nai có 1,2 triệu lao động. Trong đó có hơn 600.000 công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai đề xuất 370 tỉ đồng mua cấp túi đựng rác cho hộ gia đình

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.2, Sở Tài Nguyên và Môi trường cho biết đang hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh về việc trích kinh phí để mua cấp túi đựng rác cho các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải.

Công đoàn tỉnh Đồng Nai tặng sổ tiết kiệm cho 43 trẻ em bị mồ côi

Hà Anh |

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai là một trong những đơn vị thực hiện tốt hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động (NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng Nai: Hơn 15.400 công nhân làm việc xuyên Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Toàn tỉnh có 86 doanh nghiệp tổ chức cho hơn 15.400 công nhân lao động làm việc trong các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vừa qua. Trong các ngày làm việc trên, theo LĐLĐ tỉnh, người lao động được doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương theo quy định của Luật Lao động.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Đồng Nai đề xuất 370 tỉ đồng mua cấp túi đựng rác cho hộ gia đình

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.2, Sở Tài Nguyên và Môi trường cho biết đang hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh về việc trích kinh phí để mua cấp túi đựng rác cho các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải.

Công đoàn tỉnh Đồng Nai tặng sổ tiết kiệm cho 43 trẻ em bị mồ côi

Hà Anh |

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai là một trong những đơn vị thực hiện tốt hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động (NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng Nai: Hơn 15.400 công nhân làm việc xuyên Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Toàn tỉnh có 86 doanh nghiệp tổ chức cho hơn 15.400 công nhân lao động làm việc trong các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vừa qua. Trong các ngày làm việc trên, theo LĐLĐ tỉnh, người lao động được doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương theo quy định của Luật Lao động.