Công đoàn KCN Hải Dương: Tặng quà lao động tỉnh xa, công nhân F0 dịp Tết

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương vừa đến thăm, động viên, tặng quà công nhân lao động tỉnh xa không về quê đón Tết.

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương vừa tổ chức đi thăm và tặng quà là các nhu yếu phẩm cho 60 công nhân, lao động không về quê đón Tết của 40 phòng trọ tại thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng và khu dân cư Độc Lập, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương.

Trong dịp Tết Nguyên đán Công đoàn các khu công nghiệp thăm và trao quà cho 154 công nhân lao động tại các khu nhà trọ không về quê ăn Tết.

Trong ngày 28.1, Công đoàn các khu công nghiệp cũng đi thăm và tặng nhu yếu phẩm như đường, nước mắm, mì chính... cho 46 công nhân, lao động là F0 đang điều trị và F0 đang cách ly tại Ký túc xá Công ty TNHH Brother; hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 Công ty TNHH Brother, Công ty TNHH Kuroda Kagaku với số tiền 28,5 triệu đồng; thăm và tặng quà công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Công ty TNHH Valqua trị giá 1 triệu đồng và quà.

Được biết, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn các Khu công nghiệp trao 922 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo mỗi suất 500.000 và quà; hỗ trợ 344 vé tàu xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng.

Không chỉ hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, Công đoàn các Khu công nghiệp còn quan tâm tặng 1.313 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; công nhân lao động ở doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

Công đoàn các Khu công nghiệp đã tổ chức chương trình Tết sum vầy- Xuân bình an tại 3 công đoàn cơ sở Công ty TNHH Falcon Việt Nam, Nissei, Meiko Towada nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giúp họ yên tâm lao động, sản xuất, đón Tết cổ truyền ấm áp, yên vui.

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương)
TIN LIÊN QUAN

Kỳ lạ tháp chuông nghiêng hơn một thế kỉ ở nhà thờ Hải Dương

Mai Dung |

Nhà thờ xứ đạo Đại Lộ ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương nổi tiếng với cặp tháp chuông nghiêng tuổi đời 108 năm. Hằng năm, mỗi dịp lễ, Tết, nhà thờ đón đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cặp tháp cổ có hình dáng độc, lạ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thăm, tặng quà tại Hải Dương

Mai Chi |

Hải Dương - Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành đã có chuyến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến

Hải Dương: Lao động bị nợ lương được nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn

Diệu Thuý |

Hải Dương - Chiều 24.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi và trao quà cho 171 công nhân lao động bị nợ lương Công ty TNHH Minh Phúc (Kinh Môn).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kỳ lạ tháp chuông nghiêng hơn một thế kỉ ở nhà thờ Hải Dương

Mai Dung |

Nhà thờ xứ đạo Đại Lộ ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương nổi tiếng với cặp tháp chuông nghiêng tuổi đời 108 năm. Hằng năm, mỗi dịp lễ, Tết, nhà thờ đón đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cặp tháp cổ có hình dáng độc, lạ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thăm, tặng quà tại Hải Dương

Mai Chi |

Hải Dương - Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành đã có chuyến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến

Hải Dương: Lao động bị nợ lương được nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn

Diệu Thuý |

Hải Dương - Chiều 24.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi và trao quà cho 171 công nhân lao động bị nợ lương Công ty TNHH Minh Phúc (Kinh Môn).