Công đoàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam: Đẩy mạnh chăm lo, đảm bảo phúc lợi cho người lao động tốt hơn

Thái Bình |

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động nặng nề của dịch bệnh, thiên tai, tuy nhiên với sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, LĐLĐ huyện Duy Xuyên đã triển khai nhiều chương trình, đổi mới các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích của đoàn viên, người lao động.

Đảm bảo việc làm, thu nhập, phúc lợi cho NLĐ  

Theo ông Lê Chính Đông - Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kì 2018 - 2023 gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Trước tình hình trên, LĐLĐ huyện tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phối hợp đảm bảo việc làm, thu nhập, phúc lợi cho NLĐ tốt hơn. Đến nay, lương bình quân từ 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,5 triệu so với đầu nhiệm kì. Môi trường lao động được cải thiện, pháp luật lao động được thực hiện khá nghiêm túc trong nhiều doanh nghiệp, tạo sự yên tâm làm việc cho đoàn viên, NLĐ.

Thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng kí kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”... LĐLĐ huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS xây dựng nội dung, thương lượng và kí kết TƯLĐTT với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Đến nay, có 16/18 CĐCS doanh nghiệp đã kí kết TƯLĐTT, 16/18 đơn vị điều chỉnh tăng mức tiền ăn ca cho NLĐ, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo, hệ thống bếp ăn, nhà ăn gọn gàng sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng để NLĐ tái sản xuất sức lao động, từ đó, NLĐ yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội  

Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và NLĐ luôn được các cấp công đoàn quan tâm, cụ thể hóa thành những chương trình thiết thực cho đoàn viên và NLĐ, đồng thời, chủ động phối hợp, đề xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, thăm hỏi động viên đoàn viên, NLĐ khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.

Trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ 12.880 suất quà, 5 tấn gạo, 56 chiếc xe đạp với tổng số tiền là hơn 5 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 21 “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Trong dịp Tết Nguyên Đán, LĐLĐ huyện và CĐCS đã chăm lo, hỗ trợ các trường hợp khó khăn với số tiền hàng tỉ đồng.

LĐLĐ huyện cũng luôn hướng về cơ sở, xem việc xây dựng công đoàn vững mạnh là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và của mỗi đoàn viên. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nâng cao trình độ kĩ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ theo hướng thiết thực hiệu quả nhằm thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” luôn được LĐLĐ huyện thực hiện.

“Phải xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ mạnh và có nhận thức đúng, tức là chọn cho được người thủ lĩnh của công đoàn cơ sở đi trước dẫn đường, đi giữa kết nối và đi sau thúc đẩy thì việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh mới thực hiện được” - ông Lê Chính Đông nhấn mạnh.

Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên - đánh giá, Công đoàn huyện Duy Xuyên đóng góp vai trò quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, vừa chăm lo, vừa giúp bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, NLĐ nhất là NLĐ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các cấp công đoàn trong huyện đã chủ động phối hợp chủ doanh nghiệp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về các chế độ chính sách cho NLĐ, để từ đó, giúp cho NLĐ nắm bắt và hiểu đúng quyền lợi của mình, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng đã phối hợp tốt với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm hộ nghèo trong huyện. Vì vậy trong 5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt nhiều kết quả nhất định, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 14%, thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2022 đạt 50 triệu đồng/người.


Thái Bình
TIN LIÊN QUAN

Người dân Quảng Nam nộp tiền nước sạch, sử dụng nước mặn

Hoàng Bin |

Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam đang khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt giữa mùa nóng. Nghịch lí ở chỗ, có địa phương bỏ tiền tỉ xây dựng công trình nước sạch nhưng bỏ hoang không sử dụng, nơi khác người dân mua nước sạch nhưng xí nghiệp lại cấp nước mặn.

Hơn 200 suất quà được trao cho đoàn viên, NLĐ khó khăn tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

60 đoàn viên công đoàn khó khăn tại Quảng Nam đã được tổ chức Công đoàn thăm, tặng quà nhân dịp chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 2023.

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân ở Quảng Nam

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023.

Địa phương chậm trễ công bố danh mục sách giáo khoa mới lên tiếng

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành vẫn chưa công bố danh mục sách giáo khoa lớp 4, 8,11 cho năm học mới.

Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã khi đến rừng Cúc Phương

Linh Boo |

Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình có trẻ nhỏ ghé thăm, tham gia các hoạt động hấp dẫn vào mùa hè.

Những điểm sẽ có lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6 trên đường Nguyễn Trãi

Thế Kỷ |

Hà Nội - Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sẽ có hàng loạt lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6.2023.

Lý do công viên nổi tiếng một thời ở TPHCM đóng cửa, xuống cấp hoang tàn

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Do đơn vị khai thác và quản lý Công viên nước Đại Thế Giới không có nhu cầu tiếp tục thuê, nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động, xuống cấp hoang tàn.

Người dân Quảng Nam nộp tiền nước sạch, sử dụng nước mặn

Hoàng Bin |

Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam đang khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt giữa mùa nóng. Nghịch lí ở chỗ, có địa phương bỏ tiền tỉ xây dựng công trình nước sạch nhưng bỏ hoang không sử dụng, nơi khác người dân mua nước sạch nhưng xí nghiệp lại cấp nước mặn.

Hơn 200 suất quà được trao cho đoàn viên, NLĐ khó khăn tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

60 đoàn viên công đoàn khó khăn tại Quảng Nam đã được tổ chức Công đoàn thăm, tặng quà nhân dịp chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 2023.

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân ở Quảng Nam

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023.