Công đoàn Hưng Yên: Triển khai những nhiệm vụ cấp bách chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Do đặc thù là tỉnh có đông công nhân lao động, với tổng số trên 147.491 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 1.631 công đoàn cơ sở và nhận thức được tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19… thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã triển khai những nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều cách làm sáng tạo

Ngày 15.4, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - cho biết, ngay từ khi Việt Nam có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, LĐLĐ tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh công tác truyền thông trên Facebook “Công đoàn Hưng Yên” và website congdoanhungyen.vn, hệ thống loa truyền thanh công đoàn cơ sở (CĐCS); đã tổ chức được 1.780 buổi tuyên truyền phòng dịch COVID-19 tại CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS; in, phát trên 90.000 tờ gấp tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Trong công tác tuyên truyền, một số đơn vị thực hiện tốt, có cách làm sáng tạo như LĐLĐ huyện Văn Lâm đã thành lập đội Tuyên truyền và phát khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19. Đội đã phát miễn phí 5.000 khẩu trang và 10.000 tờ rơi tuyên truyền cho công nhân lao động (CNLĐ) và nhân dân tại 5 khu nhà trọ và 4 khu chợ lớn trên địa bàn huyện. LĐLĐ thị xã Mỹ Hào có 10 CĐCS thành lập Đội CĐ viên tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19…

Hiện nay, các cấp CĐ đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời, liên tục cập nhật tin tức hằng ngày, hằng giờ, thông báo tình hình CNLĐ đi, đến từ vùng dịch và có phương án cách ly những CNLĐ đó qua thời gian quy định của Bộ Y tế qua hệ thống Zalo nhóm trực tuyến.

Theo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, đến hết ngày 15.4, địa bàn tỉnh có khoảng 350 CNLĐ có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm COVID-19. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo CĐCS rà soát báo cáo và hướng dẫn những CNLĐ có đi khám và tiếp xúc gần với những người đi khám bệnh tại BV Bạch Mai (Hà Nội) thực hiện cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Vận động doanh nghiệp ủng hộ phòng chống COVID-19

Ngoài dùng “nội lực” để phòng chống dịch COVID-19, các cấp CĐ cũng vận động xã hội hóa phòng, chống dịch bệnh.

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, đến hết ngày 15.4, các doanh nghiệp và các cấp CĐ trong tỉnh đã quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền gần 2 tỉ đồng, cấp phát 365.049 khẩu trang, hơn 130.871 chai gel rửa tay khô cho CNLĐ lao động, học sinh và người dân trên địa bàn.

Một số đơn vị, doanh nghiệp (DN) đã nhiệt hình hưởng ứng các cuộc vận động của CĐ tỉnh như: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên tặng gần 10.000 khẩu trang cho một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; Bưu điện tỉnh tặng 100 lít gel rửa tay khô và trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn Cty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hưng Yên; Ngân hàng Vietcombank Phố Hiến tặng 5.000 chiếc khẩu trang; Cty CP May Hưng Long II, ủng hộ 1.000 khẩu trang cấp phát cho Trung tâm cách ly phòng dịch COVID-19 của thành phố; Cty TNHH Minh Phương (TP.Hưng Yên) tài trợ 3.000 chai nước sát khuẩn, 4.000 khẩu trang y tế và 180 triệu đồng cho 16 đơn vị trong ngành Y tế tỉnh; Cty Cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát (Yên Mỹ) tặng 5.000 chai nước sát khuẩn cùng khẩu trang y tế cho BV Bệnh nhiệt đới tỉnh… Ngoài ra, các cấp CĐ đã vận động DN hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 bằng các hình thức khác, tính đến nay được gần 400 triệu đồng.

Hiện tại, toàn tỉnh có 115 DN khó khăn thiếu nguyên phụ kiện do đó ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của hàng nghìn CNLĐ… “Trước tình khó khăn của CNLĐ, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ cập nhật sát tình hình và lập danh sách báo cáo LĐLĐ tỉnh hằng ngày về các DN khó khăn, DN thiếu nguyên phụ liệu sản xuất phải cho CNLĐ nghỉ việc, DN ngừng sản xuất do thực hiện phòng chống dịch… trên cơ sở đó, LĐLĐ tỉnh xét và trích một phần kinh phí CĐ hỗ trợ những đoàn viên, CNLĐ thực sự khó khăn, mất việc làm” - đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết cho hay.

Được biết, vừa qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã trao hỗ trợ cho gần 500 CNLĐ ở thôn Chí Trung huyện Văn Lâm và các khu công nghiệp tỉnh bị cách ly (mỗi người 500.000 đồng). LĐLĐ cũng sẽ trao 14 tấn gạo cho CNLĐ, người dân các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Ân Thi trong ngày 16.4.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục cách ly xã hội, công nhân TPHCM đồng lòng chống dịch COVID-19

Nam Dương |

TPHCM là một trong những địa phương tiếp tục thực hiện cách ly xã hội thêm một tuần, dù có ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, đời sống, sinh hoạt nhưng nhiều công nhân, cán bộ công đoàn ở TPHCM khẳng định tiếp tục chung sức, đồng lòng tiếp tục thực hiện cách ly xã hội để góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

LĐLĐ Bến Tre: Hỗ trợ người lao động khó khăn do hạn mặn và dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tác động tiêu cực “kép” từ dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt mùa khô năm nay, nhiều người lao động tỉnh Bến Tre đã gặp khó khăn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã kịp thời hỗ trợ, giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

LĐLĐ tỉnh Hà Nam tặng 10 triệu đồng tới cán bộ, y bác sĩ chống dịch

THU LỆ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Namvà Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh đến thăm hỏi, động viên và tặng 10 triệu đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 30 thùng sữa của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh cho cán bộ, y bác sĩ  đang trực tiếp tham gia chống dịchCOVID-19 thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiếp tục cách ly xã hội, công nhân TPHCM đồng lòng chống dịch COVID-19

Nam Dương |

TPHCM là một trong những địa phương tiếp tục thực hiện cách ly xã hội thêm một tuần, dù có ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, đời sống, sinh hoạt nhưng nhiều công nhân, cán bộ công đoàn ở TPHCM khẳng định tiếp tục chung sức, đồng lòng tiếp tục thực hiện cách ly xã hội để góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

LĐLĐ Bến Tre: Hỗ trợ người lao động khó khăn do hạn mặn và dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tác động tiêu cực “kép” từ dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt mùa khô năm nay, nhiều người lao động tỉnh Bến Tre đã gặp khó khăn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã kịp thời hỗ trợ, giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

LĐLĐ tỉnh Hà Nam tặng 10 triệu đồng tới cán bộ, y bác sĩ chống dịch

THU LỆ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Namvà Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh đến thăm hỏi, động viên và tặng 10 triệu đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 30 thùng sữa của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh cho cán bộ, y bác sĩ  đang trực tiếp tham gia chống dịchCOVID-19 thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.