Công đoàn hỗ trợ người lao động ở biển Tây Tổ quốc thêm điều kiện đón tết

Lục Tùng |

Việc LĐLĐ tỉnh Kiên Giang mang quà Tết Tân Sửu 2021 ra Phú Quốc tặng cho người lao động còn mang ý nghĩa như gieo mầm xuân trù phú trên biển Tây Tổ quốc.

Dồn “hơi ấm Công đoàn” ra biển Tây

“Khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, chúng tôi quyết định điều chuyển 1 phần quà từ Chương trình “Lên cùng Việt Nam” cho Phú Quốc như một cách mang tình cảm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đến biển Tây Tổ quốc” - ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, cho biết thêm. “Do đa số người lao động ở đây làm việc trong lĩnh vực du lịch. Vì vậy, dịch bệnh bùng phát dịp Tết cũng đồng nghĩa hàng nghìn người lao động ở đây bị giảm giờ làm, việc làm...".

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt thăm hỏi, động viên người lao động đang làm việc trên vùng biển Tây Tổ quốc. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt thăm hỏi, động viên người lao động đang làm việc trên vùng biển Tây Tổ quốc. Ảnh: Lục Tùng

Vì thế với tinh thần đảm bảo “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã dồn sức chăm lo cho Phú Quốc vào "phút 89". Bởi trước đó, LĐLĐ tỉnh đã xét hỗ trợ cho Phú Quốc hơn 200 phần quà.

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Lục Tùng
Người lao động có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Lục Tùng

Tại mỗi nơi đến, thay mặt tổ chức Công đoàn, ông Việt ân cần thăm hỏi và trao tận tay 200 phần quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Tuy mỗi phần quà trị giá 500.000-1 triệu đồng, nhưng việc được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh “đến tận nơi, trao tận tay” như truyền thêm cho người nhận giá trị... tình cảm. Anh Trần Thanh Cường – đoàn viên CĐCS Cty chi nhánh MTV Mặt Trời Phú Quốc - chia sẻ: “Đây không đơn thuần là món quà mà còn là tình cảm và sự ấm áp của lãnh đạo Công đoàn dành cho người lao động”.

Hơn thế nữa, ông Việt còn như truyền lửa “chiến thắng khó khăn”: “Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn luôn có mặt kịp thời mọi lúc mọi nơi trong mọi thời điểm, nhất là thời điểm khó khăn...”. Nghĩa cử đó như mang cả mùa xuân trao tận tay người lâo động giữa biển Tây Tổ quốc.

Mảnh ghép cuối cho vầng trăng sáng

“Chúng tôi xem sự quan tâm hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh Kiên Giang như mảnh ghép cuối cho vầng trăng chăm lo đoàn viên, NLĐ của tổ chức Công đoàn thêm trọn vẹn ánh sáng”- ông Phan Xuân Trí, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc, chia sẻ.

Ông Trần Thanh Việt tâm tình, chia sẻ, động viên tinh thần đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt tâm tình, chia sẻ, động viên tinh thần đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Trí, đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng thu nhập, việc làm đến trên 30.000 đoàn viên, NLĐ ở Phú Quốc. Trong đó, khoảng 6.000 trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bằng nhiều hình thức vận động, tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, các Công đoàn Phú Quốc đã huy động được hơn 5.000 phần quà Tết hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có thêm điều kiện đón Tết. Vì thế, việc LĐLĐ tỉnh Kiên Giang dồn sức chăm lo quà Tết và trực tiếp đến tận nơi chúc Tết NLĐ đang làm việc cho Phú Quốc không chỉ giúp LĐLĐ Phú Quốc có thêm điều kiện chăm lo NLĐ mà còn có ý nghĩa lâu dài cho sự phát triển.

Niềm vui của người lao động Phú Quốc sau khi được LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thăm hỏi, tặng quà. Ảnh: Lục Tùng
Niềm vui của người lao động Phú Quốc sau khi được LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thăm hỏi, tặng quà. Ảnh: Lục Tùng

Nguyễn Thị Thúy Loan - đoàn viên CĐCS Cty TNHH Kim Hoa - chia sẻ: "Quà Tết của Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh Kiên Giang hôm nay không chỉ mang đến cho chúng tôi niềm vui đón Tết sum vầy, mà còn như lời nhắc nhớ và là động lực để chúng tôi an tâm công tác, làm việc tốt hơn, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt để hướng tới tương tốt đẹp hơn".

Tất cả cho thấy, tổ chức Công đoàn vượt biển mang quà cho đoàn viên, người lao động có thêm điều kiện đón Tết.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Kiên Giang: Vượt biển để mang Tết đến người lao động giữa biển Tây

Lục Tùng |

LĐLĐ Kiên Giang đã quyết định vượt biển để mang Tết đến người lao động giữa biển Tây tong bối cảnh dịch COVID-19 trở lại.

Phú Quốc lên thành phố: Kỳ vọng thành đầu tàu kinh tế vùng biển Tây

lục tùng |

Trong tương lai không xa, Thành phố biển Phú Quốc (Kiên Giang) không chỉ là Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế theo định hướng của Trung ương, mà còn là Trung tâm Kinh tế biển trên vùng biển Tây.

Ra biển Tây hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt đã trực tiếp ra biển Tây trao hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ Kiên Giang: Vượt biển để mang Tết đến người lao động giữa biển Tây

Lục Tùng |

LĐLĐ Kiên Giang đã quyết định vượt biển để mang Tết đến người lao động giữa biển Tây tong bối cảnh dịch COVID-19 trở lại.

Phú Quốc lên thành phố: Kỳ vọng thành đầu tàu kinh tế vùng biển Tây

lục tùng |

Trong tương lai không xa, Thành phố biển Phú Quốc (Kiên Giang) không chỉ là Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế theo định hướng của Trung ương, mà còn là Trung tâm Kinh tế biển trên vùng biển Tây.

Ra biển Tây hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt đã trực tiếp ra biển Tây trao hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19.