Công đoàn Hải Phòng hỗ trợ ngư dân Cát Bà tiêu thụ hơn 5 tấn thuỷ sản

Mai Dung |

Đến ngày 1.9, các cấp công đoàn TP.Hải Phòng vận động 25 đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố tiêu thụ hơn 5 tấn thủy sản các loại, hỗ trợ ngư dân trong quá trình thực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Thực hiện Đề án của HĐND thành phố Hải Phòng và Công văn số 1689/UBND-KT&HT ngày 17.8.2021 của UBND huyện Cát Hải về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản của hộ dân trong quá trình thực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc, các đơn vị kinh tế sự nghiệp công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chung tay hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản của hộ dân.

Tính đến 1.9, qua sự kết nối của Liên đoàn Lao động huyện Cát Hải, đã có 25 đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố tiêu thụ hơn 5 tấn thủy sản các loại. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng vận động đơn vị cung cấp hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển, đảm bảo vận chuyển các loại thủy sản nhanh, an toàn, tươi sống đến tận tay người tiêu dùng.

Hiện, các công đoàn cơ sở vẫn đang vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tiếp tục tiêu thụ thủy sản cho các hộ dân trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng khuyến cáo người lao động hạn chế giao lưu, liên hoan dịp 2.9

Mai Dung |

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản về việc chủ động trong công tác phòng, chống COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ 2.9.

106 cán bộ, sinh viên y dược Hải Phòng tiếp tục chi viện Bình Dương

Mai Dung |

Sáng 28.8, Trường Đại học Y dược Hải Phòng tổ chức lễ xuất quân đợt 4 tiễn Đoàn công tác tình nguyện lên đường tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Hải Phòng kết nối tiêu thụ thủy sản trong khi tháo dỡ giàn bè ở Cát Bà

Đặng Luân |

Chiều 23.8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng khuyến cáo người lao động hạn chế giao lưu, liên hoan dịp 2.9

Mai Dung |

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản về việc chủ động trong công tác phòng, chống COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ 2.9.

106 cán bộ, sinh viên y dược Hải Phòng tiếp tục chi viện Bình Dương

Mai Dung |

Sáng 28.8, Trường Đại học Y dược Hải Phòng tổ chức lễ xuất quân đợt 4 tiễn Đoàn công tác tình nguyện lên đường tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Hải Phòng kết nối tiêu thụ thủy sản trong khi tháo dỡ giàn bè ở Cát Bà

Đặng Luân |

Chiều 23.8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.