Công đoàn Hải Dương: CNLĐ cách ly sẽ nhận quà Tết 300.000 đồng/người

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương dự kiến tặng 3.500 suất quà tết cho CNLĐ đang bị cách ly, không được ăn tết cùng gia đình, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Theo báo cáo tình hình doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, đến ngày 1.2, trên địa bàn TP.Chí Linh có 2.253 công nhân lao động (CNLĐ) Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam, 1.313 CNLĐ Công ty TNHH Eastech và 98 CNLĐ Công ty TNHH Kim Dương bị cách ly tại công ty ngay từ chiều 28.1.2021, toàn bộ công ty bị phong toả.

Do số lượng người bị cách ly rất đông, tỉnh chưa bố trí sắp xếp cho CNLĐ đi cách ly nên số CNLĐ trên phải nghỉ ngày và đêm 28.1 tại công ty (khẩu phần ăn như bữa ăn ca, nghỉ dưới nền nhà xưởng).

Ngày 29.1, TP.Chí Linh đưa 2.253 CNLĐ Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam về các cơ sở cách ly tập trung tại các trường học; 1.313 CNLĐ Công ty TNHH Eastech và 98 CNLĐ Công ty TNHH Kim Dương hiện đang cách ly tại công ty. Đặc biệt, những CNLĐ quê quán ở Quảng Ninh (khu vực Đông Triều), gia đình người lao động không được ra khỏi địa phương do dịch COVID-19 nên không tiếp tế đồ dùng cần thiết cho người lao động.

Trước tình hình trên, ngay trong ngày 29.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương chỉ đạo Liên đoàn Lao động TP.Chí Linh vận chuyển đồ đạc, chăn màn, quần áo cho CNLĐ kịp thời.

Đến 30.1, LĐLĐ tỉnh vận động 2 đơn vị sản xuất nước uống tinh khiết, nước giải khát tặng 400 thùng nước uống tinh khiết và nước giải khát cho CNLĐ. Đồng thời trích kinh phí Công đoàn tặng 35 thùng mỳ tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho CNLĐ. Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến tặng 3.500 suất quà tết cho CNLĐ đang bị cách ly, không được ăn tết cùng gia đình, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Ca nghi mắc COVID-19 có lịch trình phức tạp, Hải Dương thần tốc truy vết F1

Mai Dung |

Chiều 1.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ninh Giang (Hải Dương) phát thông báo khẩn về việc truy vết những người có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm COVID-19 tại xã Vĩnh Hòa.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ NLĐ tại các khu cách ly phòng dịch

Mai Dung - Diệu Thúy |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại TP.Chí Linh - bệnh nhân 1552, đến ngày 31.1, tỉnh Hải Dương ghi nhận 181 ca mắc COVID-19. Hơn 3.500 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đang thực hiện cách ly tập trung tại TP.Chí Linh, góp phần cùng địa phương dập dịch trong thời gian sớm nhất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ca nghi mắc COVID-19 có lịch trình phức tạp, Hải Dương thần tốc truy vết F1

Mai Dung |

Chiều 1.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ninh Giang (Hải Dương) phát thông báo khẩn về việc truy vết những người có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm COVID-19 tại xã Vĩnh Hòa.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ NLĐ tại các khu cách ly phòng dịch

Mai Dung - Diệu Thúy |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại TP.Chí Linh - bệnh nhân 1552, đến ngày 31.1, tỉnh Hải Dương ghi nhận 181 ca mắc COVID-19. Hơn 3.500 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đang thực hiện cách ly tập trung tại TP.Chí Linh, góp phần cùng địa phương dập dịch trong thời gian sớm nhất.