Công đoàn Hải Dương cần chuẩn bị chu đáo, chăm lo Tết cho người lao động

Diệu Thúy |

Ngày 6.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số ban đảng và đại diện các cấp Công đoàn trong tỉnh.

Theo bà Ngô Thị Thanh Hòa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Với chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động”, nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy- xuân bình an” tại 21 doanh nghiệp, trao gần 4 tỉ đồng trợ cấp khó khăn, vé xe cho gần 6.000 đoàn viên; Hỗ trợ 1.422 đoàn viên, người lao động, gia đình đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh hải Dương thừa ủy quyền, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Trần Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh. Ảnh: D.Thúy
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh hải Dương thừa ủy quyền, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Trần Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh. Ảnh: D.Thúy

Nhân dịp Tháng công nhân, các cấp công đoàn đã hỗ trợ kinh phí xây và sửa 10 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho con đoàn viên, NLĐ nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1.6) với số tiền 7.544.000 đồng; tặng quà cho 5.613 con đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2021 - 2022 với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng. Tặng 221.724 suất quà Trung thu với tổng số tiền hơn 26,3 tỉ đồng...

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký thỏa thuận hợp tác với 15 đối tác về lĩnh vực y tế, sản phẩm tiêu dùng giảm giá cho đoàn viên công đoàn từ 10-30% khi tham gia chương trình.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, toàn tỉnh có 37.175 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và sáng kiến kinh nghiệm góp phần làm lợi hàng trăm tỉ đồng cho doanh nghiệp. Trong năm, toàn tỉnh đã thành lập 57 công đoàn cơ sở (đạt 126,6 %) mới; 1.210 đoàn viên ưu tú được Đảng kết nạp. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022 đoàn viên, NLĐ toàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ 5,175 tỉ đồng...

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương Ngô Thị Thanh Hòa, trong năm 2023, các cấp công đoàn của tỉnh tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn”, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và NLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội công đoàn các cấp, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

PCT Trần Thanh Hải trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam  cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2022. Ảnh: D.Thúy
Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Hải trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2022. Ảnh: Diệu Thúy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhận định: So với cả nước, đoàn viên công đoàn của Hải Dương có chỉ số hài lòng cao về yếu tố kinh tế - vật chất, môi trường quan hệ gia đình - xã hội. Đồng chí đề nghị thời điểm này, các cấp công đoàn Hải Dương cần nỗ lực chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, chia sẻ khó khăn với công nhân. Các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương cần chuẩn bị chu đáo, đúng tiến độ, tổ chức thành công, toàn diện Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội lần thứ XIX công đoàn tỉnh; Tập trung nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 2023, tăng cường xây dựng và phát huy hình ảnh mới của tổ chức công đoàn để đoàn viên, NLĐ tin tưởng.

Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Hải cũng yêu cầu các cấp Công đoàn tỉnh Hải Dương cần sáng tạo trong hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thương lượng về tiền lương và điều kiện làm việc, mang lại quyền lợi cơ bản cho số đông NLĐ.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Cương, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Hải Dương được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tổng LĐLĐ Việt Nam trao cờ thi đua cho 5 tập thể, trao bằng khen cho 27 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2022. LĐLĐ tỉnh Hải Dương tặng cờ thi đua cho 9 tập thể và bằng khen toàn diện cho 70 tập thể, 33 cá nhân.


Diệu Thúy
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Vụ 37 người nhiễm độc methanol: Chưa thể đưa ra phương án xử lý doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nhiễm độc methanol trong môi trường lao động diễn ra tại Công ty HS Tech Vina (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.